Dùng giấy tờ giả để lừa đảo, chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng

Thứ tư, 09/06/2021 06:45

Để có tiền kinh doanh và tiêu xài cá nhân, Lê Văn Đông (1989, trú H. Núi Thành, Quảng Nam) đã nhờ người làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) và Giấy chứng nhận đăng ký (GCN) xe ô-tô rồi chiếm đoạt của 3 người số tiền gần 4 tỷ đồng. 

Bị cáo Lê Văn Đông tại phiên tòa.

TAND tỉnh Quảng Nam vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Đông 3 tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng, tháng 7-2018, bà N.T.N. (1964, trú TP Tam Kỳ) biết Lê Văn Đông hoạt động trong lĩnh vực bất động sản nên nhờ làm giúp sổ đỏ mảnh đất của gia đình. Dù Đông không có mối quan hệ nhưng vẫn nhận lời sẽ giúp bà N. Sau đó, Đông đã nói dối với bà N. là có người đã nhận lời làm thủ tục cấp sổ đỏ với điều kiện phải cung cấp giấy tờ, hồ sơ liên quan đến thửa đất và chi phí để làm thủ tục là 1,5 tỷ đồng.

Do tin tưởng Đông, bà N. đã cung cấp các loại giấy tờ liên quan đến thửa đất và giấy CMND của mình. Lấy được tiền, Đông không làm thủ tục cấp sổ đỏ như đã thỏa thuận mà sử dụng tiền để đầu tư kinh doanh, tiêu xài cá nhân. Đến khoảng tháng 11-2018, Đông lên mạng xã hội kết bạn với một tài khoản zalo tên “Nhận làm tất cả các loại bằng” trao đổi về việc muốn làm giả 4 sổ đỏ (1 sổ mang tên bà N. và 3 sổ đứng tên Lê Văn Đông) và 2 GCN xe ô-tô với tổng số tiền phải trả là 250 triệu đồng.

Vài ngày sau, chủ zalo trên gửi hình ảnh những giấy tờ đã làm giả mà Đông yêu cầu để kiểm tra lại. Xác nhận thông tin trên giấy tờ giả là đúng với yêu cầu, Đông đồng ý làm với giá tiền như đã thỏa thuận trước đó. Theo chỉ dẫn của chủ tài khoản zalo làm giấy tờ giả, Đông đón xe ra Hà Nội gặp một người đàn ông khoảng 50 tuổi để giao số tiền 250 triệu đồng. Sau khi giao dịch hoàn tất, để tránh bị phát hiện, Đông đã hủy kết bạn với chủ zalo làm giả giấy tờ, đồng thời xóa tất cả các tin nhắn trong điện thoại có liên quan đến việc Đông thuê làm giả giấy tờ.

Có các giấy tờ giả trên, Đông lấy sổ đỏ giả đứng tên bà N. giao cho bà N. Sau đó, bà N. tiếp tục nhờ Đông làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở và tách thửa cho lô đất nói trên. Ngày 21-3-2019, Đông đến nhà bà N. để nhận số tiền 200 triệu đồng để đi làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng thì bị Công an TP Tam Kỳ bắt quả tang.

Quá trình điều tra còn xác định, ngày 20-2-2019, do cần tiền tiêu xài cá nhân, trả nợ và kinh doanh nên Lê Văn Đông đã đến nhà ông P.V.Đ. (1975, trú huyện Núi Thành, Quảng Nam) để vay số tiền 1 tỷ đồng. Để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ, Lê Văn Đông đã thế chấp 1 sổ đỏ giả đứng tên mình. Đến ngày 11-3-2019, Lê Văn Đông tiếp tục hỏi vay ông Đ. số tiền 500 triệu đồng và sử dụng 1 sổ đỏ giả khác để thế chấp.

Do đến hạn trả tiền gốc và lãi nhưng không thấy Lê Văn Đông thanh toán bất kỳ khoản tiền nào nên ông Đ. nghi ngờ đã mang 2 sổ đỏ đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Núi Thành kiểm tra thì phát hiện đều là sổ đỏ giả. Như vậy, tổng số tiền mà Lê Văn Đông đã lừa đảo chiếm đoạt của ông P.V.Đ là 1,5 tỷ đồng.

Khoảng tháng 2-2018, Lê Văn Đông có thuê của ông T.V.K. (1983, trú huyện Núi Thành) một xe ô-tô để làm phương tiện đi lại. Sau đó, Đông đã bán chiếc xe này cho ông L.V.B. (1981, trú H. Duy Xuyên, Quảng Nam) giá 300 triệu đồng. Ngoài ra, ông B. còn cho Đông mượn thêm số tiền 100 triệu đồng. Tiếp đến, Đông mang chiếc xe ô-tô của Đông cùng giấy tờ xe giả đến tiệm cầm đồ K.L. (thị trấn Núi Thành) cầm cố lấy 800 triệu đồng và đã trả 50 triệu đồng.

Qua xem xét hồ sơ vụ án, HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt bị cáo Lê Văn Đông 20 năm tù về 3 tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan,  tổ chức”.

L.VƯƠNG