Dùng ô-tô đi trộm chó

Thứ bảy, 03/06/2017 11:56

(Cadn.com.vn) - Thời gian qua, người dân trên địa bàn H. Tân Kỳ (Nghệ An) và các vùng phụ cận thường xuyên bị mất trộm chó vào lúc nửa đêm đến rạng sáng hôm sau, thậm chí nhiều gia đình đã nhốt chó cẩn thận vẫn bị “cẩu tặc” câu trộm. Trước tình trạng này, CAH Tân Kỳ đã cử TS nhanh chóng vào cuộc xác minh và lập Chuyên án 517T để đấu tranh triệt phá nhóm “cẩu tặc”.

Quá trình theo dõi, BCA nhận được nguồn tin báo: tối 12-5, các đối tượng sẽ thực hiện hành vi câu trộm chó tại khu vực TT Tân Kỳ nên nhanh chóng triển khai phương án tuần tra, mật phục, chốt chặn tại tất cả các tuyến đường trên địa bàn nhằm bắt quả tang. Đến 1 giờ 30 ngày 13-5, phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe máy chở 1 bao tải có nhiều dấu hiệu nghi vấn, các TS trong BCA bí mật bám theo. Khi đến khu vực Truông Dong thuộc khối 1, TT Tân Kỳ thì hai đối tượng dừng xe, mở bao tải cho 6 con chó vào chiếc xe thùng chờ sẵn thì bất ngờ bị lực lượng BCA ập đến bắt giữ. Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ tang vật gồm 6 con chó, 4 lồng sắt, 1 bộ kích điện, 1 kiếm, 1 mã tấu và ô-tô tải thùng… Danh tính các đối tượng được xác định là Nguyễn Công Hảo (1986), Cao Tiến Triển (1988, cùng trú xã Minh Thành) và Nguyễn Hữu Bằng (1987, trú xã Nam Thành, cùng H. Yên Thành, Nghệ An). Trong đó, Nguyễn Hữu Bằng đã có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Tại CQĐT, các đối tượng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên từ đầu tháng 5-2017 đã bàn bạc và lên kế hoạch câu trộm chó trên địa bàn H. Tân Kỳ và các huyện phụ cận... Ban ngày các đối tượng đi khắp các tuyến đường dò la, quan sát những địa điểm có nhiều chó thả rông để ban đêm mang theo đồ nghề để câu trộm. Để hành vi câu trộm chó diễn ra thuận lợi, Hảo được phân công nhiệm vụ điều khiển ô-tô tải BKS 37C-16646 dừng ở khu vực vắng vẻ chờ Bằng và Triển đi một xe máy câu trộm chó rồi mang “chiến lợi phẩm” đến đưa đi tiêu thụ.

Hảo, Triển và Bằng.

Theo đó, thủ đoạn mà chúng sử dụng là dùng kích điện khiến chó ngất rồi cho vào bao tải mang đến điểm ô-tô Hảo dừng để tập kết. Ngoài các dụng cụ câu trộm chó, các đối tượng còn sắm thêm mã tấu, dao, kiếm, vỏ chai bia… và sẵn sàng đánh trả người truy đuổi khi bị phát hiện. Theo khai nhận của các đối tượng, trong thời gian nửa tháng 5-2016, Hảo, Bằng và Triển đã cùng nhau thực hiện 60 vụ trộm chó trên địa bàn Tân Kỳ và các vùng lân cận. Sau khi có được “chiến lợi phẩm”, chúng chở về H. Yên Thành bán cho Nguyễn Duy Truy (1969, trú xóm 9, xã Văn Thành, H. Yên Thành) để đưa ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Điển hình, tối 4 rạng sáng 5-5, các đối tượng câu trộm 10 con chó trên địa bàn H. Nghĩa Đàn; tối 7-5, tiếp tục câu trộm 4 con chó trên địa bàn H. Tân Kỳ và đến tối 12 rạng sáng 13-5, khi vừa thực hiện trót lọt vụ trộm 6 con chó trên địa bàn 2 huyện Tân Kỳ và Đô Lương thì bị CAH Tân Kỳ bắt giữ.

Mở rộng Chuyên án, CAH Tân Kỳ đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Duy Truy về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. CAH Tân Kỳ cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can, bắt tạm giam Nguyễn Công Hảo, Cao Tiến Triển và Nguyễn Hữu Bằng về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

D.H