Dùng tiền âm phủ để lừa đảo

Thứ bảy, 03/09/2022 13:35
Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Phượng (1983, trú H. Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) để điều tra về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.
Đối tượng Nguyễn Thị Phượng.
Đối tượng Nguyễn Thị Phượng.

Giữa tháng 8-2022, Phượng đến chợ đầu mối Tân Hòa (TP Buôn Ma Thuột) mua xấp tiền âm phủ rồi sau đó thuê chị Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (1980, trú TP Buôn Ma Thuột) vờ đi lấy tiền nợ. Phượng nhờ chị Cẩm cất giùm bọc tiền trong cốp xe trước khi lên đường. Vòng vèo một số chợ, Phượng lấy cớ mượn ĐTDĐ hiệu IphoneXs Max của chị Cẩm gọi cho bạn hàng trong chợ rồi “hô biến” luôn. Chờ mãi không thấy Phượng ra, chị Cẩm mở cốp xe kiểm tra thì tá hỏa phát hiện bọc tiền toàn đô-la âm phủ. Tại cơ quan Công an, Phượng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản tại các tỉnh thành khác.

B.M.T