Đường dây cá độ bóng đá hàng chục triệu USD (3)

Thứ tư, 04/06/2014 12:20

* BÀI CUỐI: THỦ ĐOẠN ĐƯA CON BẠC VÀO TRÒNG

(Cadn.com.vn) - Tiếp tục đấu tranh mở rộng, BCA 004B có đủ cơ sở ra quyết định khởi tố 14 bị can, trong đó bắt tạm giam 5 người và phát lệnh truy nã toàn quốc đối tượng cầm đầu Trần Đình Hải. Hầu hết các con bạc khi bị bắt mới cay đắng thừa nhận, đã bị Hải lôi kéo, rủ rê tham gia cá độ khiến tan nhà nát cửa, nợ nần chồng chất.

Theo Thượng tá Nguyễn Phước Tốt - Phó phòng CSĐTTPVTTXH, Phó BCA 004B, tính đến ngày 29-5 đã có đủ cơ sở để khởi tố 14 bị can về 2 hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”. Cụ thể: Trần Đình Hải, Trần Châu Đức, Đinh Hoàng Việt, Nguyễn Tấn Công, Nguyễn Văn Thái (1973, trú P. An Khê, Q. Thanh Khê), Phan Công Tài (1983, trú P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu) hành vi “Tổ chức đánh bạc” được quy định tại điều 249 BLHS. Nguyễn Ngọc Toàn, Hồ Thăng Phước, Hoàng Phước Nguyên (1979, trú P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê), Huỳnh Bá Tâm (1971, trú P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà), Kiều Phước Lâm (1976, trú P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê), Nguyễn Đông Phương (1979, trú 104/15-Mai Lão Bạng, TP Đà Nẵng), Lê Tấn Nghĩa (1977, trú P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê), Nguyễn Duy Thương (1988, trú P. Thanh Bình, Q. Hải Châu) về hành vi “Đánh bạc” theo điều 248 Bộ luật Hình sự.

Phan Công Tài (trái) và Nguyễn Văn Thái là 2 con bạc hưởng lợi từ đường dây cá độ bóng đá do Trần Đình Hải cầm đầu.

Hầu hết các con bạc tham gia vào đường dây cá độ do Trần Đình Hải cầm đầu khi bị phát hiện, bắt giữ đều cay đắng thừa nhận, một khi đã sa chân vào cuộc chơi thì chỉ có từ thua đến thua. Con bạc Lê Tấn Nghĩa tố cáo rằng, Hải rất gian xảo và quỷ quyệt, chủ động tiếp cận, rủ rê và lôi kéo mình tham gia cá độ. Cụ thể, tháng 12-2013, sau vài lần chủ động làm quen, Hải rủ Nghĩa tham gia và giao cho Nghĩa mạng cá độ để tổ chức cho nhiều người khác cùng chơi. Hải giao cho Nghĩa một mạng tổng có Usename là TV2E2; Password TTTT 8888, số tiền ban đầu trong mạng là 5.000USD, giá đô quy đổi 9.000 đồng/USD. Sau khi lấy mạng, Nghĩa tạo ra 5 con mạng nhỏ có Usename gồm: TV2E2 00001; TV2E2 00002; TV2E2 03000; TV2E2 05000; TV2E2 05003 và 2 password  Aaa 1234 và Mmmm 1234, số tiền trong mạng của mỗi con thấp nhất là 200USD và cao nhất là 1.000 USD.

Trong 3 tháng (từ tháng 12-2013 đến tháng 2-2014), Nghĩa sử dụng máy tính xách tay của vợ để cá độ liên tục các giải bóng đá quốc tế. Ban đầu Nghĩa thắng mỗi đêm 2 - 5 triệu đồng, nhưng càng về sau càng thua và phải vay mượn tiền bạn bè giao cho Hải để tiếp tục được chơi. Nghĩa cho biết, Hải rất cáo già trong việc khống chế con bạc, y giao cho Công cài đặt phần mềm quản trị khống chế số lượng tiền mỗi lần đặt cược. Và một khi con bạc đã say máu đỏ đen thì chỉ có từ thua đến thua. Hơn 3 tháng “trắng mắt” thức đêm cá độ, Nghĩa thua gần 70 triệu đồng, phải cầm xe máy, vay mượn tiền trả cho Hải. Ngày BCA 004B đến nhà xác minh, Nghĩa mang máy tính của vợ giao nộp và thừa nhận vẫn còn nợ của Hải gần 20 triệu đồng chưa trả.

Trong đường dây này, phần lớn các đối tượng hưởng lợi là những người tham gia nhận mạng của Hải tổ chức cho người khác chơi để hưởng hoa hồng và cá độ theo nhà cái. Đơn cử như trường hợp của Nguyễn Văn Thái, được Hải giới thiệu nhận một con mạng để tổ chức. Thái đồng ý và được Việt nhắn tin con mạng có Usename: Tv7 H8 005, password: TTTT5555, số tiền ban đầu trong mạng là 700USD, giá quy đổi với Hải là 20.000 đồng/USD. Sau khi lấy mạng, Thái bán cà-phê và tổ chức cá độ cho khách uống cà-phê với giá đô quy đổi là 25.000 đồng/USD (Thái theo nhà cái 5.000 đồng/USD). Thái giao nhận tiền cá độ bóng đá với Đức tại quán cà-phê của mình ở khu vực ngã ba Phan Đăng Lưu - Nguyễn Hữu Thọ với số tiền quy định sau khi đối chiếu thắng - thua từ 5 triệu đồng trở lên. Qua theo dõi mạng, Thái biết được nhà cái thắng  tổng cộng 800USD, như vậy Thái hưởng lợi 800USD x 5.000 đồng = 4 triệu đồng.

CQĐT thu giữ máy tính có chứa dữ liệu cá độ bóng đá.

Tương tự là trường hợp của Phan Công Tài, khoảng tháng 10-2013, Tài quen biết Hải và lấy mạng cá độ bóng đá để chơi và giao lại cho người khác để kiếm tiền hoa hồng. Hải đồng ý và đưa cho Tài một con mạng cá độ bóng đá có usename: TVA 70 H307; password: tttt 999, tiền trong mạng là 10.000USD, giá đô quy đổi 20.000 đồng/USD. Sau khi lấy mạng cá độ của Hải, Tài tạo ra nhiều con mạng con để trực tiếp cá độ và giao cho người khác cùng chơi, thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.

Đại tá Trần Mưu - Trưởng phòng CSĐTTPVTTXH, Trưởng BCA 004B cho biết, cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đang củng cố chứng cứ để xử lý nghiêm minh các đối tượng tham gia đường dây cá độ bóng đá theo quy định pháp luật. Việc chặt đứt đường dây cá độ có số tiền ăn thua lên đến trên 30.000.000USD, tồn tại trong vòng chưa đến 1 năm tại TP Đà Nẵng là thành tích xuất sắc của CBCS Phòng CSĐTTPVTTXH trên trận tuyến đấu tranh với tội phạm cờ bạc, theo kế hoạch của Ban Giám đốc CATP Đà Nẵng. Khoảng giữa tháng 6-2014, VCK World Cup chính thức khởi tranh tại Brazil, đây là cơ hội để các đối tượng xấu tổ chức các đường dây cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Hy vọng rằng, chuyên án này sẽ là bài học cảnh tỉnh đối với những ai nuôi mộng đổi đời bằng con đường cờ bạc, bởi dù thắng hay thua, một khi đã bị phát hiện thì sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Nguyên Thảo