Đường nào ở Đà Nẵng sẽ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp?

Thứ tư, 23/10/2013 20:05

(Cadn.com.vn) -  Ngay sau khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, thượng thọ 103 tuổi, cùng với Lễ Quốc tang trọng thể, nhiều địa phương trong cả nước đã bàn đến việc đặt tên công viên, tên đường Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tại Hà Nội, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặt tên đường phố Hà Nội cho biết: "Chúng tôi đã có kế hoạch rồi. Chúng tôi đang cố gắng làm sao để hài lòng tất cả những người dân". Theo đề xuất của Hội đồng tư vấn đặt tên đường phố Hà Nội, sẽ chọn tuyến đường cao tốc Nhật Tân - Nội Bài mang tên Đại tướng. Phương án này được nhiều người đồng tình ủng hộ. GS.TS Nguyễn Quang Ngọc - Chủ tịch Hội Sử học Hà Nội, nguyên Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, cho rằng: "Đó là phương án lựa chọn tối ưu nhất". TS Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp UBTVQH - Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội cũng khẳng định: "Đối  với tên của Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi lựa chọn tuyến đường phải lựa chọn đó là trục đường mới, hiện đại, xứng tầm. Tuyến cao tốc Nội Bài - Nhật Tân cũng là một lựa chọn tốt".

Khởi công tuyến đường vành đai phía Nam Đà Nẵng.

Lãnh đạo UBND TPHCM cũng vừa thống nhất chủ trương trình HĐND TPHCM xem xét đặt tên đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp và đồng chí Võ Chí Công tại kỳ họp lần thứ 12, khóa VIII, dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến 12-12. UBND TP giao Sở VH-TT&DL  phối hợp với Sở GTVT và các đơn vị liên quan rà soát các tuyến đường, lý trình cụ thể đề xuất các phương án đặt tên đường mang tên 2 vị lãnh đạo. Đối với tên đường Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hiện có hai đề xuất: đó là đường Trường Sơn (Q. Tân Bình) - con đường nối từ nội thành TPHCM ra sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất hoặc xa lộ Hà Nội, đoạn nối giữa đường Điện Biên Phủ (Q. Bình Thạnh) tới đường Mai Chí Thọ (nút giao Cát Lái, Q.2). Được biết, lãnh đạo TPHCM đang cân nhắc để đề xuất phương án thích hợp.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng cũng rất quan tâm đến việc này. Trả lời phỏng vấn Báo Công an TP, ông Bùi Văn Tiếng, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy, Chủ tịch Hội Nghiên cứu Lịch sử TP Đà Nẵng cho rằng: "Việc đặt tên đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhằm tôn vinh và khắc ghi công lao to lớn của Đại tướng, một con người vĩ đại, người học trò kiệt xuất của Bác Hồ" đồng thời thể hiện tình cảm của người dân TP Đà Nẵng với vị tướng tài dân tộc; giáo dục cho thế hệ trẻ lòng yêu quê hương, đất nước, noi gương Đại tướng để sống, lao động và học tập".

Được biết, hiện đã có một số ý kiến đề xuất về những con đường mang  tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong đó, một đề xuất đáng lưu tâm là chọn đường vành đai phía Nam để đặt tên Đại tướng. Tuyến đường này song song với đường Võ Chí Công, được khởi công xây dựng ngày 22-6-2012, có chiều dài 6,5 km, chiều rộng từ 34 - 35,5m, có 2 cầu là cầu Hòa Phước bắc qua sông Cái và cầu Cổ Cò bắc qua sông Cổ Cò, đi qua địa bàn H. Hòa Vang và Q. Ngũ Hành Sơn nối Quốc lộ 1A đến đường dọc theo bờ biển mang tên Trường Sa. Đường này do Liên danh Công ty CP Xây dựng 545 và Cty TNHH DV-TM-XD Mê Công thi công, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2013.

Trên cơ sở các đề xuất, Hội đồng tư vấn đặt tên đường TP Đà Nẵng sẽ có sự chọn lựa thích hợp để trình HĐNDTP thông qua. Theo chúng tôi, việc chọn đường vành đai phía Nam mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một đề xuất tốt, rất đáng được quan tâm. Mong rằng, trong một ngày thật gần, TP Đà Nẵng sẽ có con đường đẹp, khang trang mang tên Đại tướng!

Hoàng Việt