EU tích cực "chiêu hiền, đãi sĩ" từ Mỹ
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 5-5 đã chủ trì một hội nghị quan trọng tại Paris với mục tiêu đầy tham vọng: thu hút các nhà nghiên cứu Mỹ đang cân nhắc chuyển đến châu Âu do những chính sách gây lo ngại của Tổng thống Donald Trump.
Hội nghị "Chọn châu Âu vì Khoa học" diễn ra tại Đại học Sorbonne danh tiếng ở thủ đô Paris, quy tụ các ủy viên Liên minh châu Âu (EU), các nhà khoa học hàng đầu và bộ trưởng phụ trách nghiên cứu từ các quốc gia thành viên của khối. Tâm điểm các cuộc thảo luận tập trung vào những ưu đãi tài chính hấp dẫn, nhằm "trải thảm đỏ" mời gọi những "bộ óc khoa học ưu tú" của Mỹ sang châu Âu làm việc.
Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh các trường đại học và cơ sở nghiên cứu tại Mỹ đang đối mặt với áp lực chính trị và tài chính ngày càng tăng từ Chính quyền Tổng thống Trump, bao gồm cả việc bị cắt giảm mạnh nguồn tài trợ liên bang. Nhiều chương trình nghiên cứu đứng trước nguy cơ bị đình chỉ. Hàng chục nghìn nhân viên liên bang bị sa thải, trong khi các sinh viên nước ngoài lo sợ bị trục xuất. EU nói chung và nước Pháp nói riêng kỳ vọng sẽ trở thành "bến đỗ an toàn" cho những nhà nghiên cứu này.
Giới chuyên gia đánh giá, mặc dù các quốc gia EU có thể cung cấp cơ sở hạ tầng nghiên cứu cạnh tranh và chất lượng cuộc sống cao nhưng nguồn tài trợ nghiên cứu và mức lương cho các nhà nghiên cứu vẫn thấp hơn đáng kể so với Mỹ. Chủ tịch CNRS Antoine Petit cho rằng khoảng cách thu nhập này sẽ thu hẹp lại, khi xét đến cả các yếu tố khác ở châu Âu như chi phí giáo dục và y tế thấp hơn, trong khi phúc lợi xã hội cao hơn.
Hiện EU đang hướng đến các nhà nghiên cứu trong một số lĩnh vực cụ thể như y tế, khí hậu, đa dạng sinh học, trí tuệ nhân tạo và không gian.
B.N