EU ứng phó nguy cơ gián đoạn nguồn cung đất hiếm từ Trung Quốc

Thứ sáu, 17/07/2026 13:40

Liên minh châu Âu (EU) đang thành lập một nhóm chuyên trách nhằm chuẩn bị ứng phó với nguy cơ gián đoạn nguồn cung đất hiếm từ Trung Quốc, trong bối cảnh thỏa thuận tạm thời về nới lỏng kiểm soát xuất khẩu giữa Bắc Kinh và Washington sẽ hết hạn vào tháng 10-2026.

Theo Financial Times, nhóm chuyên trách sẽ quy tụ đại diện nhiều cơ quan thuộc Ủy ban châu Âu, phụ trách các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, kinh tế, tài chính và phát triển. Dự kiến họp lần đầu vào tháng 9, nhóm có nhiệm vụ dự báo rủi ro, xây dựng phương án ứng phó khẩn cấp, tìm kiếm nguồn cung thay thế và đề xuất sử dụng ngân sách EU để bảo đảm nguồn nguyên liệu thiết yếu nếu xảy ra thiếu hụt. Động thái này xuất phát từ lo ngại Trung Quốc có thể tái áp đặt các biện pháp hạn chế xuất khẩu đất hiếm sau khi thỏa thuận hiện nay hết hiệu lực. Trung Quốc hiện chiếm khoảng 66% sản lượng khai thác và 88% sản lượng tinh chế đất hiếm toàn cầu, khiến EU phụ thuộc lớn vào nguồn cung từ nước này. Đất hiếm là nguyên liệu quan trọng đối với các ngành ô tô, điện tử, năng lượng tái tạo và quốc phòng.

Kế hoạch được triển khai trong bối cảnh quan hệ thương mại EU - Trung Quốc tiếp tục tồn tại nhiều bất đồng. Brussels cũng đang chuẩn bị công bố các biện pháp giảm phụ thuộc chuỗi cung ứng, bao gồm thúc đẩy tái chế đất hiếm, giữ lại nguyên liệu chiến lược trong nội khối và xây dựng quy định yêu cầu doanh nghiệp đa dạng hóa nguồn cung đối với các linh kiện, nguyên liệu quan trọng. Theo giới chức EU, mục tiêu là chuyển từ thế bị động sang chủ động chuẩn bị trước các nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng, sau khi khối này liên tiếp chịu tác động từ các cú sốc địa chính trị và thương mại trong thời gian qua.

T.N