Australia siết quy định đối với sinh viên quốc tế
Chính phủ Australia công bố loạt thay đổi chính sách di trú, trong đó hạn chế sinh viên quốc tế đưa người thân đi cùng, siết việc chuyển đổi chương trình học và điều chỉnh điều kiện đối với visa lao động kỳ nghỉ.
Phát biểu tại Câu lạc bộ Báo chí quốc gia ở Canberra ngày 17-9, Bộ trưởng Nội vụ Tony Burke cho biết các biện pháp mới nhằm kiểm soát tốt hơn dòng người nhập cư, đồng thời bảo đảm hệ thống di trú đáp ứng năng lực về nhà ở, cơ sở hạ tầng và nhu cầu của nền kinh tế. Đối với sinh viên quốc tế, Australia sẽ hạn chế quyền đưa người thân đi cùng. Tuy nhiên, một số ngoại lệ được áp dụng, trong đó có nghiên cứu sinh tiến sĩ, người đã ở Australia và công dân một số nước thuộc khu vực Thái Bình Dương và Đông Nam Á.
Chính phủ cũng siết tình trạng "visa hopping", tức chuyển liên tục giữa các chương trình học hoặc loại thị thực nhằm kéo dài thời gian lưu trú. Về nguyên tắc, sinh viên muốn tiếp tục ở lại Australia để học sẽ phải chuyển lên trình độ đào tạo cao hơn. Nhà chức trách đồng thời tăng cường kiểm tra năng lực tài chính của người xin visa du học.
Với visa du lịch, Australia dự kiến áp dụng điều khoản "No Further Stay", hạn chế việc người nhập cảnh bằng visa du lịch tiếp tục chuyển sang loại visa khác để kéo dài thời gian ở lại.
Chương trình Working Holiday Maker (thường được gọi là visa lao động kỳ nghỉ) cũng được điều chỉnh. Người muốn tiếp tục ở lại năm thứ hai và thứ ba sẽ phải tham gia cơ chế bốc thăm với hạn ngạch lần lượt 45.000 và 5.000 người, đồng thời vẫn phải đáp ứng các yêu cầu về thời gian làm việc tại khu vực được chỉ định.
Bên cạnh việc siết một số diện visa, Australia sẽ ưu tiên hơn cho lao động có kỹ năng trong các lĩnh vực như xây dựng, y tế, giáo dục, nông nghiệp và tài nguyên. Chính phủ đặt mục tiêu giảm mức di cư ròng từ nước ngoài xuống 245.000 người trong tài khóa hiện nay và 225.000 người vào tài khóa 2027-2028.
B.N
