Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX 2022: Nhìn lại dấu ấn 8 kỳ Festival trước

Thứ năm, 15/12/2022 11:55
Đà Lạt có nghề truyền thống trồng hoa 129 năm nay, là trung tâm bảo tồn, sản xuất hoa lớn nhất Đông Dương. Ngoài hoa đường phố đặc hữu và hoa dại ngập tràn phố núi đẹp đến nao lòng, mỗi năm Đà Lạt sản xuất hơn 3 tỷ cành hoa các loại, phục vụ nội tiêu và xuất khẩu.
Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VI - 2015.
Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII - 2017.
Festival Hoa Đà Lạt lần thứ I - 2005.

Lần đầu tiên năm 2004, Đà Lạt tổ chức "Lễ hội sắc Hoa" thành công rực rỡ, gây xúc động mạnh với công chúng và du khách gần xa. Năm 2005, được Thủ tướng Chính phủ công nhận "Đà Lạt - Thành phố Festival Hoa Việt Nam" tổ chức 2 năm một lần. Festival Hoa lần thứ I - 2005, chủ đề "Đà Lạt - Điểm hẹn muôn sắc Hoa" thu hút hơn 10 vạn du khách thưởng lãm đêm khai mạc, cực kỳ hoành tráng và ấn tượng. Thành công tiếp nối thành công, từ đó đến nay đã trải qua 8 kỳ Festival Hoa. Mỗi kỳ một chủ đề, thông điệp riêng như: "Hoa Đà Lạt - Tôi yêu bạn", "Đà Lạt - Thành phố ngàn Hoa", "Đà Lạt - Thành phố Festival Hoa", "Tây Nguyên - Âm vang đại ngàn", "Hoa Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành", "Đà Lạt và Hoa"... Mục đích Festival Hoa nhằm tôn vinh các giá trị của hoa và người trồng hoa, thu hút du lịch, kêu gọi đầu tư, quảng bá hình ảnh đẹp Đà Lạt - Lâm Đồng, phát triển thương hiệu Hoa Đà Lạt, Trà - Tơ Lụa Bảo Lộc... đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ II- 2007.
Festival Hoa Đà Lạt lần thứ III - 2009.
Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IV - 2012.
Festival Hoa Đà Lạt lần thứ V- 2013.

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX 2022 với chủ đề "Đà Lạt - Thành phố bốn mùa hoa" diễn ra từ 1-11 - 31-12-2022 với 20 chương trình mới lạ hấp dẫn, tiếp tục khẳng định thương hiệu Hoa Đà Lạt. Theo đó tại Đà Lạt, TP Bảo Lộc và các huyện trong tỉnh tưng bừng mở hội, trong đó có 2 chương trình nghệ thuật đặc sắc: Công bố Festival Hoa (tối 18-12), Bế mạc Festival Hoa (đêm 31-12-2022) và Chào năm mới 2023.

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII - 2019.

Dịp này, công chúng thỏa sức trải nghiệm, thưởng lãm nhiều: Không gian hoa, đường phố hoa, công viên hoa, trang trại hoa; Đại nhạc hội Festival Hoa; Đêm nghệ thuật "Bảo Lộc - Hương trà, sắc tơ"; Thời trang Tơ Lụa; Nghệ thuật "Khát vọng Đà Lạt"; Triển lãm hoa - cây cảnh quốc tế; Chung kết "Hoa hậu trái đất Việt Nam"; Hội chợ rau hoa, đặc sản Đà Lạt; Phố trà - cà phê - rượu vang Đà Lạt; Giao lưu nghệ thuật Đà Lạt - Hàn Quốc; Hội chợ trà, tơ lụa, đặc sản Bảo Lộc; Lễ hội khinh khí cầu Đà Lạt; Du lịch làng hoa, Canaval đường phố… tưng bừng, ấn tượng khó phai.

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VI - 2015.

Festival Hoa Đà Lạt 2022 là sự kiện văn hóa tầm quốc gia và quốc tế, sẽ làm hài lòng công chúng và du khách thập phương!

Hà Hữu Nết