G20, G7 nhất trí hỗ trợ các nước trước tác động từ xung đột Trung Đông
Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ngày 16-4 nhất trí về sự cần thiết hỗ trợ tài chính và nhân đạo cho các quốc gia nghèo chịu ảnh hưởng nặng nề từ xung đột Trung Đông.
Tại cuộc họp ở Washington bên lề Hội nghị mùa Xuân của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB), các bên cảnh báo giá hàng hóa tăng cao và gián đoạn chuỗi cung ứng đang làm gia tăng nguy cơ mất an ninh lương thực. Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva cho biết có thể có thêm khoảng 45 triệu người rơi vào nghèo đói nếu khủng hoảng kéo dài. Cùng thời điểm, Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu (G7) tuyên bố sẵn sàng triển khai các biện pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại kinh tế toàn cầu. Các thành viên nhấn mạnh cần nhanh chóng kiểm soát tác động từ xung đột và hướng tới giải pháp hòa bình lâu dài.Các ngân hàng trung ương được khẳng định sẽ hành động kịp thời nếu rủi ro kinh tế gia tăng.
Những động thái trên cho thấy sự phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa các nền kinh tế lớn nhằm ứng phó với tác động lan rộng của xung đột, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt nhiều bất ổn.
T.N
