Gã tài xế taxi... “nhiều chuyện”!

Thứ năm, 02/03/2017 12:15

(Cadn.com.vn) - Tối 26-2, từ chợ Đà Lạt trở về, 3 mẹ con bà Tạ Thị Vũ Dậu (trú lô A2, Khu quy hoạch Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt) trên đường Hùng Vương, P. 11, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) hốt hoảng khi thấy 2 phòng ngủ của gia đình bị lục soát, rất nhiều tài sản là vàng, tiền và chiếc máy tính xách tay hiệu Toshiba bị mất. Thông tin về vụ trộm nhanh chóng được gia đình nạn nhân báo về CATP Đà Lạt.

Sau khi trình báo cơ quan CA, bà Dậu đặt nghi vấn thủ phạm là một tài xế taxi. Trước đó, 19 giờ ngày 26-2, bà gọi xe và được chiếc taxi của một hãng taxi tại Đà Lạt đến chở 3 mẹ con đi chợ Đà Lạt. Người lái xe khá vui tính, dọc đường đi anh ta hỏi bà nhiều chuyện về gia đình. Từ lời trình báo của bà Dậu, CATP Đà Lạt xác minh người lái taxi. Đến sáng 27-2, CATP Đà Lạt đã có đủ cơ sở để triệu tập Nguyễn Quốc Thắng (1981, trú P.10, TP Đà Lạt, tài xế taxi) đến cơ quan CA để làm việc. Tại đây, biết không thể che giấu được hành vi phạm tội, Thắng đã phải khai ra sự thật.

Nguyễn Quốc Thắng cùng tang vật.

Sau khi được Cty điều đến chở khách là bà Dậu, Thắng để ý thấy gia đình bà Dậu đi vắng hết. Mặt khác, khi chở khách Thắng đã khéo léo hỏi chuyện nên càng biết rõ thêm về gia cảnh của khách. Khi trả khách tại chợ Đà Lạt, Thắng vòng xe trở lại nhà bà Dậu. Đậu xe cách đó mấy căn, Thắng đi bộ mở cổng vào, dùng đục mang theo cạy cửa sổ sau nhà đột nhập. Lên tầng trên vào phòng ngủ của bà Dậu, mở ngăn kéo tủ thấy có nhiều vòng, nhẫn, bông tai bằng vàng, Thắng đã gom hết nhét vào túi áo. Sang phòng bên cạnh thấy chiếc két sắt không khóa, bên trong có nhiều trang sức bằng vàng và USD, Thắng cũng “hốt” luôn. Trước khi ra khỏi nhà bà Dậu, Thắng còn lấy thêm chiếc máy tính hiệu Toshiba để ở phòng ngoài. Toàn bộ tài sản Thắng mang bỏ lên xe và tiếp tục chạy taxi đến 22 giờ thì về nhà người thân ngủ. Sáng hôm sau, Thắng đến Cty làm việc bình thường thì bị CATP Đà Lạt triệu tập về cơ quan làm việc.

Sau khi Thắng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, 9 giờ ngày 27-2, CATP Đà Lạt đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Thắng. Sau đó Thắng được dẫn giải đến hiện trường để thực nghiệm điều tra, đồng thời CATP Đà Lạt cũng đã thu hồi toàn bộ tang vật gồm 10 vòng, 13 nhẫn, 4 đôi bông tai, dây chuyền, máy tính và 400USD Thắng giấu tại nhà một người thân. Thắng khai mục đích gây ra vụ trộm là lấy tiền trả nợ. Ngày 28-2, CATP Đà Lạt đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Quốc Thắng về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

M.Khôi