Gã trai vùng chiêm trũng lừa bán “đất ma” ven sông Hàn

Thứ tư, 08/01/2020 10:16

Sau hơn 3 tháng tiếp nhận đơn tố giác tội phạm và nỗ lực vào cuộc xác minh, chiều 7-1, Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Xuân Ngữ (1990, trú xã Nga Thắng, H. Nga Sơn, Thanh Hóa) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Lợi dụng mối quan hệ quen biết, Ngữ “nổ” là mình có nhiều đất ở vị trí đắc địa tại địa bàn Q.Hải Châu, qua đó lừa đảo nhiều người, chiếm đoạt số tiền trên 7 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng công bố lệnh bắt tạm giam Vũ Xuân Ngữ. 

Kết quả xác minh ban đầu thể hiện, Ngữ từ Thanh Hóa vào Đà Nẵng làm ăn, có quan hệ bà con với ông Đào Văn Trưng (1960, trú Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Qua tiếp xúc, Ngữ nói dối với ông Trưng là đang sở hữu lô đất tại đường Như Nguyệt (địa bàn P. Thuận Phước, Q. Hải Châu, Đà Nẵng). Tháng 3-2018, chị Phạm Thị C. (1992, trú TPHCM) có nhu cầu mua đất tại Đà Nẵng nên có tâm sự với con gái của ông Trưng là Đào Mai Hoa. Từ đầu mối này, ông Trưng giới thiệu để Ngữ liên lạc qua điện thoại, trao đổi việc bán đất cho chị C.

Sau khi xem đất, chị C. thấy giá rẻ và tin tưởng vào sự giới thiệu nên đã đồng ý mua của Ngữ 4 lô đất khu A1-10 có diện tích 100m2/lô thuộc Dự án ven sông Hàn (địa bàn P. Thuận Phước) với  800 triệu đồng/lô. Để thực hiện cho việc giao dịch này, chị C. đã 3 lần chuyển tiền đặt cọc (1,5 tỷ đồng) qua tài khoản ngân hàng do Ngữ đứng tên, trong các ngày 12-3-2018, 19-3-2018 và 26-3-2018. Nhận tiền cọc, Ngữ hẹn đến ngày 19-4-2018 sẽ thực hiện việc tách thửa lô đất địa chỉ A1-10 Dự án ven sông Hàn giao cho chị C. Tiếp đó, Ngữ chở chị C. đến để chỉ vị trí lô đất và yêu cầu chuyển thêm tiền để thực hiện việc tách sổ. Không một mảy may nghi ngờ, chị C. tiếp tục chuyển cho Ngữ thêm 2 lần qua tài khoản ngân hàng vào các ngày 15-5-2018 và 8-3-2018 số tiền 500 triệu đồng.

Ngày 25-11-2018, sau khi chị C. hối thúc việc giao giấy chứng nhận quyền sử dụng  đất (sổ đỏ) thì Ngữ làm giả sổ đỏ bằng cách sử dụng phần mềm photoshop để sửa tên mình thành chủ sở hữu lô đất A1-10, sau đó dùng điện thoại chụp lại, gửi qua mạng xã hội zalo cho chị C. xem. Đến tháng 2-2019, Ngữ tiếp tục nói khó khăn trong việc làm sổ đỏ và yêu cầu chị C. gửi tiếp 20 triệu đồng. Như vậy, Ngữ đã 6 lần nhận thông qua chuyển khoản từ chị C. với tổng số tiền 1.820.000.000 đồng.

Đối tượng Vũ Xuân Ngữ

Sau nhiều lần hứa hẹn giao sổ đỏ nhưng bất thành, chị C. làm đơn tố cáo đến Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng về hành vi lừa đảo của Ngữ. Tiếp nhận đơn tố cáo, Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng vào cuộc xác minh, triệu tập làm việc với Ngữ cùng những người liên quan. Và đến lúc này sự thật đã phơi bày, lô đất có số hiệu  A1-10 dự án ven sông Hàn (thuộc P.Thuận Phước, Q.Hải Châu) mà Ngữ bán cho chị C. đến ngày 13-7-2017 thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Toàn (1969, trú Đà Nẵng).

Theo Văn phòng cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng, trong quá trình thụ lý điều tra, xác minh thông tin về việc Ngữ lừa chị C. chiếm đoạt trên 1,8 tỷ đồng, có thêm 2 bị hại trú TP Đà Nẵng cũng nộp đơn tố cáo bị Ngữ lừa bán “đất ma”, chiếm đoạt 5,3 tỷ đồng. Vụ việc hiện đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng tiếp tục xác minh làm rõ.

NGUYÊN THẢO