Game thủ chuyên “đào” linh kiện máy tính

Thứ năm, 09/11/2017 19:00

Lợi dụng vào sơ hở của các tiệm Internet, nhiều đối tượng đến chơi game đã thực hiện hành vi trộm cắp các linh kiện bên trong CPU của các máy tính. Qua công tác nghiệp vụ, CAP Bình Thuận, CAP Hòa Thuận Đông (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) vừa làm rõ 2 vụ trộm cắp theo hình thức này. Điều đáng nói, các đối tượng khai nhận trước đó đã gây ra nhiều vụ trộm cắp linh kiện khác trên địa bàn TP Đà Nẵng.

CAP Bình Thuận đấu tranh với Mai Đình Phước.

CHỜ XÉT XỬ VẪN TIẾP TỤC GÂY ÁN

13 giờ 30 ngày 7-11, CAP Bình Thuận tiếp nhận thông tin đang có đối tượng nghi vấn trộm cắp linh kiện tại tiệm Internet D.D (K149/5-Lê Đình Lý, P. Bình Thuận) nên CAP nhanh chóng cử lực lượng đến hiện trường tiếp nhận thông tin, làm rõ sự việc. Theo trình bày của chủ tiệm là chị Võ Thị Ngân Trang, 14 giờ 30 cùng ngày, có một nam thanh niên vào chơi game ở máy tính số 24. Sau đó, lợi dụng lúc nhân viên quán sơ hở, thanh niên này đã nhanh chóng lấy trộm một số linh kiện tại máy tính số 23. Tuy nhiên, trong lúc đang thực hiện thì bị bắt quả tang. Tại hiện trường, CAP Bình Thuận tạm giữ thanh Ram và 1 con Chip là tài sản mà đối tượng vừa tháo trong máy tính số 23 ra. Ngay sau đó, nam thanh niên nghi vấn, tang vật và những người liên quan được đưa về làm rõ sự việc.

Qua đấu tranh, nam thanh niên khai tên Mai Đình Phước (1987, quê TT-Huế, hiện trú tại P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Phước thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình, đồng thời khai nhận, do cần tiền tiêu xài nên giả vờ vào phòng Internet chơi game để trộm cắp tài sản. Sau khi thấy nhân viên trong quán D.D đi ra ngoài, Phước nhanh chóng tháo trộm 1 thanh Ram, 1 con Chíp trong CPU của máy tính bên cạnh (số 23) và định tẩu thoát thì bị phát hiện và tạm giữ.

Đại úy Nguyễn Quý Trọng - Phó CAP Bình Thuận cho biết, qua đấu tranh, Phước thừa nhận hành vi trộm cắp. Tuy nhiên, qua xác minh của CAP Bình Thuận thì Phước hiện đang được tại ngoại để chờ TAND Q. Thanh Khê xét xử về tội “Trộm cắp tài sản”. Cụ thể, trước đó vào cuối tháng 7-2017, Phước đã lấy trộm 1 thanh Ram và 1 con Chip máy tính tại quán Internet G.C cao cấp (số 21-Trần Cao Vân, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Xác định đối tượng đang trong thời gian chờ xét xử nhưng vẫn tái phạm thì có thể sẽ gây ra nhiều vụ việc khác nên cần phải mở rộng làm rõ. Trên cơ sở đó, CAP Bình Thuận tiếp tục đấu tranh thì Phước khai nhận trước đó đã gây ra nhiều vụ trộm cắp với thủ đoạn tương tự. Qua xác minh, ban đầu CAP xác định được 3 vụ trên địa bàn Q. Hải Châu, 2 vụ tại địa bàn Q. Cẩm Lệ, 1 vụ tại Q. Ngũ Hành Sơn.

Cụ thể, khoảng 1 tháng trước, Phước giả vờ vào chơi game tại quán Internet số 181-Huỳnh Tấn Phát (Q. Hải Châu) và lấy trộm một thanh Ram, 1 con Chip. Tiếp đó, Phước vào quán Internet số 152-Phan Đăng Lưu (Q. Hải Châu) lấy trộm 1 Card đồ họa, 1 thanh Ram và 1 con Chip. Thấy trộm linh kiện dễ nên tiếp đó Phước 2 lần vào quán Internet số 509-Núi Thành lấy trộm 1 thanh Ram và 1 con Chip. Không chỉ trộm trên địa bàn Q. Thanh Khê, Hải Châu, Phước còn đến quán Internet số 139-Lương Nhữ Hộc (P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) chơi và lấy trộm 2 thanh Ram loại 4G, 2 con Chip. Trộm của quán Internet số 161-Lương Nhữ Hộc 2 thanh Ram và 2 con Chip đem bán. Còn tại Q. Ngũ Hành Sơn, Phước trộm của quán Internet số 61-Hoài Thanh (P. Mỹ An) 1 thanh Ram vào ngày 3-11.

NGỦ NHỜ RỒI “MÓC RUỘT” CPU

Từ trái qua: Mai Đình Phước, Trương Đăng Hoàng và Lê Quang Hưng.

Trước vụ việc được CAP Bình Thuận làm rõ, CAP Hòa Thuận Đông (Q. Hải Châu) cũng điều tra, làm rõ 2 đối tượng thường chơi rồi ăn, ngủ tại quán Internet số 363-Nguyễn Tri Phương (Q. Hải Châu) để trộm cắp linh kiện trong các CPU của máy tính. Cụ thể, từ thông tin tố giác trộm cắp tài sản của chủ quán Internet này là anh Lưu Công Mỹ, CAP Hòa Thuận Đông rà soát các thông tin tại hiện trường, đặc biệt từ hình ảnh do camera cung cấp và xác định có 2 nam thanh niên thường xuyên ngồi ở vị trí của 2 chiếc máy tính đã mất linh kiện. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau đó CAP Hòa Thuận Đông xác định được 2 đối tượng này gồm Trương Đăng Hoàng (1998, trú P. Hải Châu 2) và Lê Quang Hưng (1998, trú P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê) nên triệu tập đấu tranh. Qua đó, cả hai thừa nhận, do nhiều lần đến chơi tại quán Internet 363-Nguyễn Tri Phương và phát hiện có sự sơ hở nên nảy sinh lấy trộm linh kiện đem bán. Thực hiện ý định này, Hoàng cùng Hưng đến quán Internet nói trên và lên tầng 3 ngồi chơi tại 2 máy 77 và 78. Lợi dụng lúc sơ hở, cả hai nhanh chóng lấy trộm 1 thanh Ram và 1 con Chip đưa đi bán lấy tiền chi tiêu. Ngoài trộm chung, Hoàng cũng thường ăn, ngủ tại quán Internet này và trộm thêm 1 thanh Ram tại máy số 24, đưa cho Hưng đi bán.

Hiện cả 2 vụ việc trên đã được CAP Bình Thuận, CAP Hòa Thuận Đông chuyển lên CAQ Hải Châu để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Qua đây, chúng tôi cũng cảnh báo các chủ quán Internet cần nâng cao cảnh giác để bảo vệ tài sản trước những “game thủ” có ý “móc ruột” CPU.

NGUYỄN TUẤN