Gắn kết văn hóa hữu nghị qua Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam-Lào-Campuchia

Thứ tư, 13/09/2017 11:58

Chiều 12-9, Sở Văn hóa và Thể thao TP Đà Nẵng phối hợp cùng Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam - Lào - Campuchia. Đây là một trong những hoạt động giao lưu văn hóa, học hỏi kinh nghiệm sáng tác văn học nghệ thuật, củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Ông Đặng Việt Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy tham dự triển lãm. 

Triển lãm lần này giới thiệu đến công chúng 55 tác phẩm hội họa với nhiều chất liệu khác nhau của 22 họa sĩ đến từ ba quốc gia, trong đó, 15 tác phẩm của họa sĩ Campuchia, 15 tác phẩm của họa sĩ Lào và 25 tác phẩm của các họa sĩ đến từ Đà Nẵng. Để có được những tác phẩm mỹ thuật mang tính nghệ thuật, tôn lên giá trị văn hóa, lịch sử đặc trưng, tiêu biểu của mỗi quốc gia, các tác giả đã dày công sáng tác, khắc họa bằng những chi tiết độc đáo, sáng tạo. Nội dung của các tác phẩm ca ngợi về đất nước phồn vinh, vì hòa bình và phát triển cùng những hình ảnh mang tính biểu trưng của mỗi quốc gia. Với nhiều chất liệu nghệ thuật, thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc bằng màu sắc phong phú cùng những phong cách nghệ thuật đa dạng đã mang đến cho người xem những dòng cảm xúc đặc biệt thích thú, lôi cuốn.

Tác phẩm "Chung một dòng sông" của họa sĩ Nguyễn Trung Kỳ. 

Tác phẩm "Chung một dòng sông" của họa sĩ Nguyễn Trung Kỳ với thể loại sơn dầu thu hút đông người xem miêu tả về hình ảnh của ba người phụ nữ đại diện cho ba dân tộc Việt Nam -Lào - Campuchia trong các bộ trang phục truyền thống với những nét đẹp riêng biệt, thể hiện nét văn hóa của mỗi quốc gia. Nội dung của tác phẩm còn thể hiện sự giao lưu, kết nối qua đó cùng hòa nhập, phát triển. Điều đặc biệt, tác phẩm thật sự mang đến cho người xem niềm tự hào về truyền thống dân tộc và tình hữu nghị keo sơn, gắn bó của ba quốc gia anh em. Tâm sự về quá trình sáng tác nên tác phẩm, họa sĩ Nguyễn Trung Kỳ kể rằng ông đã phải lặn lội khắp nơi để tìm hiểu mới thấu rõ về nét đặc trưng hình ảnh người phụ nữ của ba dân tộc để có thể khắc họa một cách chân thật và thật sự đạt chất lượng nghệ thuật cao.

Cạnh đó, tác phẩm sơn dầu "Tết Lào" là hình ảnh của những người phụ nữ Lào cùng nhau tắm cho các tượng phật trong những ngày đầu năm để cầu sự may mắn, bình an, thịnh vượng và phát triển. Nhiều gam màu sặc sỡ được kết hợp nhuần nhuyễn, tạo nên một sức sống bừng sáng với niềm vui chào đón năm mới của dân tộc. Ngoài ra, nhiều tác phẩm có nội dung phong phú về cuộc sống, con người, nơi các họa sĩ đang sinh sống cũng mang lại nhiều điểm hấp dẫn cho triển lãm như: tác phẩm "Điệu múa Apsara", "Chú voi Lane Xang", "Tháp Luang", "Thiếu nữ Lào - Việt", "Mẹ và con sau chiến tranh"... "Triển lãm không đơn thuần là sân chơi dành riêng cho những người đam mê nghệ thuật hội họa. Mà trên hết là sự giao lưu, kết nối, hội nhập khi mà ở đó có nhiều tác phẩm thật sự mang đến cảm xúc tự hào về truyền thống dân tộc cho người xem. Với sự đầu tư công phu, nghiêm túc những tác phẩm chính là "tài sản" quý giá nhất đã được các họa sĩ mang đến cho Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung", ông Huỳnh Văn Hùng-Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Đà Nẵng nhấn mạnh.

Triển lãm sẽ diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng đến hết ngày 26-9 nhằm chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập Ngoại giao, 40 năm ngày Ký hiệp ước Lào - Việt Nam và 50 năm Ngày thiết lập Ngoại giao Việt Nam - Campuchia. Ông Hà Thanh Vân, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng cho biết: "Triển lãm sẽ tôn vinh những tác phẩm nghệ thuật có giá trị, mang nội dung ca ngợi về vẻ đẹp truyền thống dân tộc. Đồng thời, là dịp để ba quốc gia phấn đấu xây dựng đất nước phồn vinh, vì hòa bình và phát triển trên nền tảng mối quan hệ hữu nghị lâu đời".

Phi Nông