Gây án chỉ vì mâu thuẫn nhỏ

Thứ ba, 02/08/2016 12:01

(Cadn.com.vn) - Trong cuộc sống, chỉ vì chút mâu thuẫn nhỏ nhặt nhưng nếu những người trong cuộc không kiềm chế, nhường nhịn, tìm cách hóa giải mà nóng nảy dùng bạo lực để giải quyết ắt hẳn sẽ dẫn đến cái kết buồn, thậm chí là gây ra án mạng. 3 vụ việc dưới đây là ví dụ điển hình.

Phòng CSHS CA tỉnh Phú Yên vừa dẫn giải Lê Thanh Tâm (còn gọi Cu Gạo, 21 tuổi, trú 50/31-Nguyễn Công Trứ, P. 6, TP Tuy Hòa, Phú Yên) về Phú Yên và ra lệnh tạm giữ hình sự để lập thủ tục khởi tố bị can và lệnh tạm giam về hành vi giết người.

Hiện trường Lê Thanh Tâm sát hại anh Lê Minh Trường.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 18-7, trong lúc Lê Minh Trường (1995, trú khu phố Phước Hậu, P. Xuân Đài, TX Sông Cầu) đang ngồi nhậu cùng một số người bạn tại quán bình dân ở góc đường Hùng Vương - Đồng Khởi (P. 7, TP Tuy Hòa) thì một nhóm thanh niên đi trên 2 xe máy bất ngờ ập đến. Một người trong số này cầm hung khí lao vào chém Trường một nhát gần đứt lìa cổ khiến nạn nhân tử vong. Ngay sau đó các đối tượng lên xe máy tẩu thoát và thông tin về vụ án mạng kinh hoàng này được cấp báo cho CATP Tuy Hòa và CA tỉnh Phú Yên.

Nhận tin báo, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Phòng CSHS cùng các phòng nghiệp vụ thuộc CA tỉnh Phú Yên và CATP Tuy Hòa nhanh chóng đến hiện trường. Song song với công tác khám nghiệm hiện trường, lực lượng CA khẩn trương rà soát mối quan hệ sinh hoạt của nạn nhân, thu thập lời khai của một số nhân chứng có mặt tại hiện trường để truy xét hành tung hung thủ. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, gần 2 ngày sau, các TS, ĐTV xác định nghi can gây án là Lê Thanh Tâm nhưng thời điểm đó Tâm đã đi khỏi địa bàn cư trú. Nhận định hung thủ gây án đã rời khỏi Phú Yên, các TS, ĐTV tiếp cận người thân của Tâm để thuyết phục họ tác động đối tượng sớm đầu thú. Qua tác động của gia đình và biết lực lượng CA đang truy bắt, đêm 21-7, Tâm đã đến CAQ 5, TPHCM đầu thú. Ngay sau khi nhận được tin báo của CA sở tại, TS khẩn trương vào TPHCM dẫn giải Tâm về Phú Yên để phục vụ công tác điều tra.      

Theo khai nhận, trước khi gây án, Lê Thanh Tâm cùng 4 người bạn là Trình Phúc Nguyên (1993), Nguyễn Tấn Dũng (1994), Nguyễn Anh Tuấn (1994) và Đào Bá Thành (1997) đi xe máy qua góc phố Hùng Vương - Đồng Khởi thuộc P. 7, TP Tuy Hòa thì tình cờ nhìn thấy Lê Minh Trường cùng bạn gái là Đỗ Thị Hồng Đông (trú thôn Uất Lâm, xã Hòa Hiệp Bắc, H. Đông Hòa, Phú Yên) và một số bạn bè đang ngồi nhậu trong quán. Cho rằng Trường là người đã gây mâu thuẫn với mình trước đó nên Tâm về nhà lấy mã tấu và kiếm Nhật rồi cùng mấy người bạn đi xe máy đến quán. Khi thấy Tâm xông tới vung kiếm chém vào vai một người trong nhóm bạn nhậu, Trường đứng dậy định rời bàn nhậu để tìm đường lánh nạn thì bị Tâm chém một nhát gần đứt lìa cổ, gục tại hiện trường.

Nguyễn Thành Duy.

Trước đó, cũng vì chút mâu thuẫn mà Nguyễn Văn Lanh (1994, trú thôn Phú Phong, xã Hòa Đồng, H. Tây Hòa, Phú Yên) đã dùng dao tước đi mạng sống của một người. Theo kết quả điều tra, 13 giờ ngày 17-7, sau khi ăn nhậu, Lanh và Hà Quốc Trung rủ nhau đến quán cà-phê 3D ở thôn Phú Diễn (xã Hòa Đồng) uống cà-phê. Đến 15 giờ 30 cùng ngày, Lanh bảo Trung đến quán Đồng Quê ở gần đó mua mồi về nhậu. Khi đến quán Đồng Quê, giữa Lanh và hai thanh niên, trong đó có một người mặc áo màu xanh và một người tên Cu Ba (trú xã Hòa Tân Tây, H. Tây Hòa) xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Lanh dùng dao bấm mang theo đâm trúng người thanh niên mặc áo xanh. Hai thanh niên bỏ chạy, Lanh đuổi một đoạn không được nên quay lại quán Đồng Quê.

Những tưởng không đuổi được “kẻ đáng ghét”, Lanh quay lại quán Đồng Quê mua mồi rồi về, nhưng khi vừa đến nơi thì gặp Đào Sáng Ngời. Ngời hỏi: “Mày vừa đánh bạn tao phải không?”, Lanh trả lời “phải” thì bị Ngời cầm mã tấu chém rách quần và vỡ ốp nhựa ĐTDĐ trong túi quần. Lanh chạy lại quán cà-phê 3D gọi Trung tới đánh Ngời. Sau đó, Lanh và Trung mỗi người nhặt một viên gạch vỡ đến quán Đồng Quê ném Ngời và thanh niên mặc áo xanh đang ngồi ở trong quán nhưng không trúng. Ngời cầm mã tấu chém thì Trung đỡ và giằng co với Ngời. đúng lúc đó, Lanh lao vào đâm trúng lưng Ngời. Bị đâm, Ngời bỏ chạy sang quán cà-phê đối diện bên kia đường thì Trung cầm gậy, Lanh cầm dao bấm rượt đuổi theo. Lanh đâm liên tiếp 3 nhát trúng người khiến Ngời tử vong. Sau khi gây án, Trung chở Lanh đến bờ sông ném dao rồi đến CAX Hòa Đồng trình diện. Cơ quan CSĐT CA Phú Yên đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Lanh về hành vi giết người để tiếp tục điều tra mở rộng.

Chỉ vì chấp nhau câu nói trong lúc say rượu, nhóm thanh niên đã lời qua tiếng lại, dẫn đến xô xát, ẩu đả khiến 2 trong 3 thanh niên bị thương nặng. Trước đó, 19 giờ ngày 9-7, nhóm thanh niên gồm Nguyễn Thành Duy (1990, trú xóm Tân Lập 1, xã Nghi Quang), Nguyễn Đình Hậu (1989, trú xã Nghi Khánh, cùng H. Nghi Lộc) và Võ Văn Chiến (1989, trú P. Nghi Thu, TX Cửa Lò, Nghệ An) rủ nhau đến quán ăn Lung Linh thuộc xóm Tân Lập 1. Tại đây, trong lúc ăn uống, do có hơi men, chỉ vì chấp nhặt nhau câu nói, nhóm thanh niên có lời qua tiếng lại với nhau. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi Duy về nhà lấy chiếc kéo chạy đến quán đâm một nhát vào hông trái của Võ Văn Chiến, sau đó tiếp tục đâm vào đầu của Nguyễn Đình Hậu khiến cả hai bị thương nặng. Sau khi gây án, Duy bỏ chạy, còn Chiến và Hậu được người nhà đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, Thiếu tá Nguyễn Thành Nhân - Phó trưởng CAH Nghi Lộc chỉ đạo các TS, ĐTV khẩn trương xuống hiện trường thu thập thông tin, lấy lời khai những người liên quan. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong đêm, CAH Nghi Lộc đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thành Duy về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Tại CQĐT, Duy thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo Duy khai, Duy, Chiến và Hậu mới quen biết nhau. 19 giờ ngày 9-7, Duy gọi điện cho Hậu và Chiến đến quán ăn Lung Linh thuộc xóm Tân Lập 1 để uống rượu. Tại đây, sau khi đã ăn uống, do uống rượu quá nhiều, 3 người có chấp nhau câu nói nên xảy ra xô xát, ẩu đả. Quá bực, Duy chạy về nhà lấy kéo ra đâm bạn.

P.V