Giả danh công an lừa đảo hơn nửa tỷ đồng

Thứ ba, 03/08/2021 07:22

Bằng nhiều hình thức lừa đảo khác nhau như lừa bán gỗ, thuê sim số đẹp “tứ quý”, chạy các dự án xây dựng, đặc biệt là mua trang phục công an để giả danh, Bành Quốc Khánh đã thực hiện 17 lần lừa đảo của 4 nạn nhân với số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Đại diện gia đình bị cáo cho biết dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng sẽ cố gắng bồi thường cho gia đình bị hại.

Bành Quốc Khánh (1993, quê tỉnh Nghệ An, trú thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) là thanh niên trẻ, mất bố sớm, một mình mẹ làm nông, nuôi 3 anh em khôn lớn. Hết lớp 9, Khánh nghỉ học rồi lăn lộn lao động, làm ăn mưu sinh giúp mẹ. Khánh lấy vợ và có con từ năm 18 tuổi, ở độ tuổi còn quá non trẻ để lo lắng, gánh vác việc gia đình. Do không có công việc ổn định nên Khánh đã nghĩ ra nhiều kịch bản để thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với tài ăn nói sẵn có cộng với vẻ bề ngoài ưa nhìn, Bành Quốc Khánh đã nhiều lần lừa đảo bằng các hình thức khác nhau như lừa bán gỗ, chạy dự án xây dựng, thuê sim số đẹp. Trong đó, Khánh đã mua bộ trang phục công an mặc và lừa người tình cùng gia đình sập bẫy.

Cơ quan điều tra xác định, trong vòng 7 tháng: từ tháng 5 đến tháng 12-2020 Khánh đã 17 lần thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 4 nạn nhân trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh với số tiền 587 triệu đồng.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 10-2020, Bành Quốc Khánh tìm mua một bộ sắc phục an ninh nhân dân trên mạng xã hội rồi chụp ảnh đăng Facebook, Zalo. Qua mạng xã hội, Khánh quen biết một người phụ nữ đã từng đổ vỡ trong hôn nhân ở xã Quỳnh Lập, huyện Quỳnh Lưu. Với tài ăn nói của mình, Khánh giới thiệu với người này là công tác tại Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Nghệ An. Sau một thời gian rỉ tai chuyện trò, người phụ nữ này tin tưởng nhận lời làm nhân tình của Khánh mà không hay biết gã đã có gia đình.

Khi biết người thân người phụ nữ này có nhu cầu mua một lô đất quy hoạch ở gần nhà, Khánh "nổ" có thể giúp gia đình mua được một lô đất mà không qua đấu giá. Thấy Khánh luôn tỏ ra là người hiểu biết, người nhà chị này đã tin vào bộ cảnh phục với hàm Trung úy mà Khánh mặc mỗi khi đến nhà chơi nên đã đưa cho Khánh 200 triệu đồng để nhờ mua đất.

Thế nhưng, sau khi cầm cục tiền từ gia đình người yêu, Khánh tiêu bằng hết mà không hề lo việc cho gia đình. Khi không thấy mình có tên trong danh sách mua đất quy hoạch, nạn nhân hỏi thì được Khánh trả lời "đã lo lót xong xuôi, không công bố danh sách là để khỏi bị lộ, người khác biết sẽ tố cáo".

Tuy nhiên, khi chờ mãi không thấy chính quyền thông báo thực hiện nghĩa vụ đối với lô đất quy hoạch nói trên, nạn nhân tìm hiểu mới biết mình bị lừa và báo công an.

Quá trình điều tra, công an phát hiện khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 12-2020, Khánh lập Facebook mang tên người cha đã mất để tham gia vào một nhóm mua bán gỗ mít trên mạng xã hội. Khánh tải hình ảnh, video về các cây gỗ mít to, đẹp đăng tải trên Facebook rao bán với giá rẻ.

Thấy thông tin Khánh đăng lên, anh D. (trú huyện Nghĩa Đàn) tưởng thật nên đã liên hệ để mua. Như bắt được vàng, Bành Quốc Khánh yêu cầu anh D. 14 lần chuyển tiền đặt cọc và đưa ra nhiều kịch bản để giải thích về việc chậm giao hàng. Để anh D. tin tưởng, Khánh còn gửi hình ảnh, video cây mít bán với giá rẻ. Dù là dân kinh doanh, nhưng vì cả tin anh D. đã 14 lần chuyển cho Khánh 310 triệu đồng. Khi chuyển cho Khánh tổng số tiền trên mà không nhận được hàng như thỏa thuận, anh D. đã trình báo công an.

Ngoài ra, trong năm 2020, Bành Quốc Khánh còn thực hiện 2 vụ lừa đảo khác bằng hình thức chạy dự án xây dựng và thuê sim số đẹp “tứ quý” của các nạn nhân ở tỉnh Hà Tĩnh.

Bị cáo Bành Quốc Khánh tại tòa.

Ngày 1-8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Bành Quốc Khánh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Khánh thừa nhận bản thân không có công ăn việc làm ổn định, Khánh đã dựa vào tài ăn nói và sự nhẹ dạ cả tin của các nạn nhân để thực hiện hành vi lừa đảo. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được đã sử dụng chi tiêu cá nhân. Sau khi bị bắt, Khánh tác động gia đình khắc phục được một phần nhỏ cho các bị hại.

Trước mặt các bị hại, bị cáo Khánh đã gửi lời xin lỗi và cho biết đã tác động gia đình đền bù, đồng thời bị cáo mong muốn được nhận sự khoan hồng của pháp luật. Tuy nhiên, mẹ bị cáo cho biết, hiện gia đình cũng khó khăn về kinh tế, một mình bà làm việc và còn nuôi 1 đứa con đang học đại học nên vẫn chưa có tiền trả cho bị hại.

Xét hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, nhiều lần thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn, HĐXX tuyên phạt Bành Quốc Khánh 10 năm tù. Tòa cũng buộc bị cáo phải hoàn trả lại số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại (được trừ đi khoản tiền đã bồi thường.

D.H