Giả danh “Phó Tổng Giám đốc sân bay Đà Nẵng” lừa đảo gần 10 tỷ đồng

Thứ năm, 11/06/2020 09:36

Phạm Thị Bình (1988, trú tỉnh  Bình Định) “nổ” mình đang là Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính của sân bay Đà Nẵng có nhiều mối quan hệ xã hội để “con mồi” tin tưởng cho mình mượn gần 10 tỷ đồng. Ngày 10-6, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Thị Bình về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lực lượng Cảnh sát bảo vệ áp giải bị cáo Phạm Thị Bình rời phiên tòa.

Theo cáo trạng, vào năm 2015, Phạm Thị Bình quen bà L.T.N (1963, trú TP Đà Nẵng) hành nghề xem bói. Trong thời gian quen biết, Bình thấy bà N. có nhiều tiền và con gái của bà N. đang cần xin việc làm nên Bình “nổ” với bà N. là Bình đang là Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính của sân bay Đà Nẵng có nhiều mối quan hệ xã hội, có thể xin việc cho con gái của bà N. nhằm chiếm đoạt tiền của bà N. Tin lời, bà N. đã nhờ Bình tìm việc cho con. Thấy “con mồi” đã cắn câu, Bình yêu cầu bà N. đưa cho mình 700 triệu đồng để lo chi phí xin việc. Sau một thời gian, thấy Bình “im hơi lặng tiếng”  bà N. nghi ngờ và yêu cầu Bình trả lại tiền nếu không sẽ tố cáo cho Công an nên Bình đành hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận của bà N. 

Thông qua mối quan hệ xã hội, Bình quen biết và nảy sinh tình cảm với ông L.Q.T. (1964, trú TP Đà Nẵng). Thời gian quen nhau, Bình thông tin với ông T. mình đang làm việc và có cổ phần tại sân bay Đà Nẵng, hiện Bình đang cần tiền để đầu tư kinh doanh và đóng cổ phần trong sân bay Đà Nẵng để ông T. tin tưởng cho Bình mượn tiền nhiều lần nhằm mục đích chiếm đoạt tiền. Cụ thể, từ tháng 12-2015 đến 5-2017, ông T. tin tưởng đưa tiền cho Bình mượn nhiều lần tổng cộng gần 5,2 tỷ đồng, 37,5 chỉ vàng 24K và 1 chiếc xe máy hiệu PCX.

Cũng thủ đoạn trên, Bình  giới thiệu với bà L.T.A. (1966, tỉnh Quảng Nam) mình là vợ của chủ nhà hàng Cơm Việt ở TP Hội An (Quảng Nam), hiện Bình đang làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính tại sân bay Đà Nẵng, đang cần tiền để đầu tư kinh doanh và mua cổ phần trong sân bay Đà Nẵng. Tin lời nói của Bình, từ ngày 9-3-2017 đến ngày 21-3-2017, bà A. đã 6 lần đưa tiền Bình mượn với tổng số tiền gần 5,2 tỷ đồng. Thời gian sau, bà A. nghi ngờ Bình có hành vi lừa dối để chiếm đoạt tiền của mình  nên đã nhiều lần yêu cầu Bình trả lại tiền. Sợ bị bà A. trình báo cho cơ quan Công an, Bình đã trả cho bà A. 830 triệu đồng, số tiền còn lại Bình viết giấy nợ. Thấy Bình “chây ì” không chịu trả tiền, bà A. đã gửi đơn tố cáo hành vi của Bình đến Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Nam.

Qua làm việc với cơ quan CA, Cảng Hàng không Sân bay Quốc tế Đà Nẵng xác định trong danh sách cán bộ, nhân viên tại Cảng Hàng không Sân bay Quốc tế Đà Nẵng tại thành phố Đà Nẵng không có ai tên Phạm Thị Bình là Phó Giám đốc Cảng Hàng không Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, là cổ đông đóng cổ phần vào Cảng Hàng không Sân bay Quốc tế Đà Nẵng.

Quá trình điều tra, Phạm Thị Bình thừa nhận hành vi phạm tội của mình là đã đưa ra lời nói gian dối, thông tin sai sự thật về bản thân và gia đình để ông L.Q.T và bà L.T.A tin tưởng đưa tiền cho Bình nhiều lần nhằm chiếm đoạt tiền. Tuy nhiên, Bình chỉ thừa nhận đã lừa đảo chiếm đoạt của ông T. số tiền khoảng 3,6 tỷ đồng, trong số tiền đó ông T. cho Bình 850 triệu đồng, Bình chỉ chiếm đoạt của ông T. số tiền 2,7 tỷ đồng, 37,5 chỉ vàng 24K và 1 chiếc xe máy PCX. Bình khai nhận đã chiếm đoạt của bà A. số tiền gần 3,9 tỷ đồng, đã trả cho bà A. số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Chiếm được số tiền của ông T. và bà A., Bình dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, kết hợp áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam quyết định tuyên bị cáo Phạm Thị Bình 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

LÊ VƯƠNG