Gia Lai: 3 thanh niên tử vong ở hồ chứa thủy điện

Chủ nhật, 29/03/2020 21:54

Người dân theo dõi lực lượng chức năng trục vớt thi thể các nạn nhân xấu số tại khu vực hồ chứa thủy điện An Khê

Tối ngày 29-3, Phòng CS PCCC&CNCH CA tỉnh Gia Lai xác nhận đã vớt được thi thể 3 nạn nhân tử vong do đuối nước tại khu vực lòng hồ thủy điện An Khê (thuộc quản lý Cty Thủy điện An Khê – Ka Nak). Trước đó, vào khoảng 15 giờ 54 phút cùng ngày, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực thị xã An Khê (thuộc Phòng CS PCCC&CNCH CA tỉnh Gia Lai) nhận được tin báo về 3 trường hợp đuối nước tại hồ chứa nước thủy điện An Khê (tại thôn An Xuân 1, xã Xuân An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai). Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực thị xã An Khê đã nhanh chóng phối hợp với Phòng CS PCCC&CNCH CA tỉnh Gia Lai có mặt tổ chức lực lượng tìm kiếm.

Đến 19 giờ 15 phút cùng ngày, thi thể 3 nạn nhân xấu số trên đã được tìm thấy và đưa lên bờ. 3 nạn nhân được xác định, gồm: Đặng Phú Lộc (1990), Trần Cao Cường (1995) và Mai Văn Tin (1990, cùng trú tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai). Thông tin ban đầu xác định, vào ngày 29-3, 3 anh Lộc, Tin và Cường cùng xuống nhà người bạn tại thị xã An Khê (gần khu vực hồ thủy điện An Khê) chơi và tổ chức uống rượu. Sau đó, cả 3 đã lấy chiếc thuyền của người dân để trên bờ rồi chèo ra ngoài lòng hồ chơi. Bất ngờ chiếc thuyền bị lật khiến cả 3 đều bị đuối nước. Được biết, khu vực các nạn nhân bị nạn nước sâu khoảng 3m. Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục theo quy định để bàn giao thi thể các nạn nhân tử vong cho gia đình lo hậu sự.

M.T