Giả quyết định của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng để bán “dự án ma”

Thứ năm, 10/10/2019 15:08

Ngày 9-10, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Dư (1959, trú 72-Thanh Hải, P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) về hành vi  “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Với chiêu “vẽ dự án ma” bán đấu giá đất công sản và giả mạo quyết định của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đối tượng Dư đã đưa nhiều nạn nhân vào bẫy lừa, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng...

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng Dư.

Kết quả điều tra ban đầu của Phòng CS Kinh tế CATP Đà Nẵng, xác định: Thời điểm giữa năm 2016, Dư quen biết với bà Lê Văn H. N. (trú Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Biết bà N. có nhu cầu mua bán bất động sản giá “khủng” nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để thực hiện hành vi một cách trơn tru, Dư bịa ra thông tin về các dự án bất động sản thành phố chuẩn bị bán đấu giá để lừa bà N. Dư “xì” cho bà N. thông tin: “Khoảng tháng 9-2016, UBND TP Đà Nẵng sẽ mở bán đấu giá nhiều lô đất tại khu vực đường Nguyễn Khắc Viện (thuộc Khu tái định cư phía Nam P. Bắc Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng)”. Dư “nổ” có thể lo lót kết quả trúng thầu đấu giá dự án nếu bà N. đồng ý bỏ tiền tham gia “làm ăn”. Lúc đầu, bà N. chưa tin, nhưng với những lời khẳng định “như đinh đóng cột” sẽ cầm bằng được văn bản quyết định của Chủ tịch thành phố ký cho công ty của bà N. trúng đấu giá các lô đất của dự án này.

Như đã hứa với bà N., đến tháng 4-2017, Dư tự làm ra một văn bản photo giả mạo Quyết định số 192/2017/QĐ-UBND ngày 11-4-2017 của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Nội dung quyết định thể hiện: Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ quyết định, “Công nhận Cty CP Đầu tư N.Ng (Cty của bà N.) là đơn vị trúng thầu quyền sử dụng đất tại các lô đất từ lô số 1 đường Nguyễn Khắc Viện – Nguyễn Đức Thuận đến lô số 14 Nguyễn Khắc Viện với tổng diện tích là 5.400m2 tại khu tái định cư phía nam P. Bắc Mỹ An TP Đà Nẵng”...

Trong khi bà N. đang nóng lòng chờ đợi kết quả cuối cùng, tức ra bìa đỏ của những lô đất tại “dự án ma” do Dư vẽ ra, qua tháng 4-2018, Dư tiếp tục lừa phỉnh bà N. về một phi vụ làm ăn mới. Cũng bổn cũ soạn lại, Dư kêu gọi bà N. tham gia đấu thầu lô đất công sản tại số 352-Điện Biên Phủ (P. Chính Gián, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng). Dư cũng khẳng định sẽ lo lót kết quả trúng thầu đấu giá cho bà N. nếu bà chịu chung chi 600 triệu đồng. Một lần nữa, bà N. lại tin tưởng Dư và lần này, Dư lại làm giả một quyết định của Chủ tịch UBND TP thể hiện ngày 10-4-2018 với nội dung: “Đồng ý Cty N.Ng là đơn vị trúng đấu giá nhà công sản 352 đường Điện Biên Phủ, P. Chính Gián, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng”.

Những quyết định của UBNDTP được Dư làm giả để “lòe” bà N.

Sau khi nhận của bà N. tổng cộng 1,4 tỷ đồng để “lo liệu” các dự án đấu giá đất, Dư đã dùng tiền tiêu vào những việc cá nhân. Trong thời gian chờ đợi, nhiều lần bà N. có hỏi kết quả “chạy chọt” từ Dư thì tháng 9-2018, Dư lại giở trò làm giả một giấy mời của Cty CP xây lắp phát triển nhà Đà Nẵng mời đến “họp giải quyết công việc mua đất” đưa cho bà N. để bà tin tưởng và chờ đợi.

“Không chỉ bà N., trong thời gian từ 2017 đến nay, cũng với thủ đoạn gian dối làm giả các Quyết định của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng về việc công nhận trúng thầu các lô đất, dự án mở bán đấu giá không có thật của UBND TP để hứa hẹn lo lót trúng thầu đấu giá, đối tượng Dư đã lừa của rất nhiều người với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng”, một trinh sát nói.

Lãnh đạo Phòng CS Kinh tế cho biết thêm, liên quan đến hành vi lừa đảo của đối tượng Dư, Giám đốc CATP cũng đã có chỉ đạo đơn vị vào cuộc điều tra làm rõ việc phát tán văn bản giả mạo của UBND TP liên quan đến nội dung trúng thầu mua bán dự án bất động sản nhằm đánh vào tâm lý của người dân trong bối cảnh thị trường bất động sản rất nóng thời gian vừa qua để tạo niềm tin của người dân hòng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại.

Trong quá trình điều tra mở rộng án, Cơ quan CSĐT đề nghị các bị hại của đối tượng Dư liên hệ với Phòng CS Kinh tế để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra. CQĐT cũng khuyến cáo người dân hết sức cảnh giác trước tình trạng giả mạo văn bản của UBND TP để lừa đảo bán đất “dự án ma”.

CÔNG HẠNH