Gia tăng tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thứ ba, 02/06/2026 08:10

Trong 5 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn tỉnh Gia Lai xảy ra 140 vụ phạm tội về trật tự xã hội do 272 đối tượng thanh, thiếu niên (TTN) thực hiện. Trong đó, nổi lên tình trạng người dưới 18 tuổi thông qua mạng xã hội rủ rê, lôi kéo các đối tượng giải quyết mâu thuẫn, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng; một số vụ các đối tượng sử dụng hung khí gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT tại địa phương.

Cán bộ Công an phường Quy Nhơn Nam (Gia Lai) tuyên truyền pháp luật về ma túy cho các em học sinh trên địa bàn. Ảnh: CAGL
Cơ quan Công an triệu tập các đối tượng TTN liên quan vụ gây rối trật tự công cộng tại địa bàn phường Diên Hồng (Gia Lai). Ảnh: CAGL

Bên cạnh đó, tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy trong độ tuổi TTN chiếm tỷ lệ cao. Toàn tỉnh phát hiện, bắt 148 vụ - 324 đối tượng phạm tội, trong đó 103 vụ - 239 đối tượng trong độ tuổi TTN, chủ yếu là tội tổ chức sử dụng, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, lực lượng CSGT toàn tỉnh phát hiện, xử lý 48.686 trường hợp vi phạm pháp luật về TTATGT, trong đó có 26.195 trường hợp độ tuổi TTN, chiếm tỷ lệ 53,8%. Hành vi vi phạm chủ yếu là vi phạm tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, vi phạm nồng độ cồn... Đáng chú ý, tình trạng thanh, thiếu niên, người dưới 18 tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe dẫn đến TNGT…

Những số liệu thống kê kể trên của Công an tỉnh Gia Lai cho thấy tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến TTN trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng về số vụ, tính chất và hậu quả, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho xã hội.

Có thể kể một số vụ việc điển hình xảy ra gần đây, như: vụ 17 đối tượng (sinh năm 2006 - 2011) đánh nhau, gây rối trật tự công cộng làm 2 người bị thương xảy ra ngày 6-5-2026 tại phường Bình Định; vụ 2 nhóm với hơn 25 đối tượng sử dụng hung khí, mô-tô rượt đuổi đánh nhau, gây rối trật tự công cộng làm 1 người chết, xảy ra ngày 8-5-2026 tại phường An Nhơn Nam; hay như vụ 3 đối tượng (sinh năm 2006 - 2009) có hành vi giết người, làm 1 người chết xảy ra ngày 12-5-2026 tại phường Diên Hồng...

Cán bộ Công an phường Quy Nhơn Nam (Gia Lai) tuyên truyền pháp luật về ma túy cho các em học sinh trên địa bàn. Ảnh: CAGL

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Gia Lai đã tăng cường nhiều giải pháp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng này. Trong đó, Công an tỉnh Gia Lai đã tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, hội đoàn thể, chính quyền địa phương tăng cường phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong TTN trên địa bàn tỉnh; thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi giai đoạn 2026-2030.

Công an tỉnh Gia Lai cũng đã ban hành các Kế hoạch rà soát, quản lý, cảm hóa, tuyên truyền giáo dục, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý TTN hư, tụ tập gây rối, cố ý gây thương tích, vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch TTKS xử lý vi phạm về TTATGT trong lứa tuổi học sinh và TTN; Kế hoạch về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi; Kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với các loại “tội phạm đường phố” trên địa bàn tỉnh...

Bên cạnh đó, lực lượng Công an đã chủ động nắm tình hình hoạt động của các đối tượng hình sự và tệ nạn xã hội để có biện pháp đấu tranh triệt xóa; làm tốt công tác quản lý, theo dõi các đối tượng TTN có biểu hiện vi phạm pháp luật để giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ họ thành người có ích cho xã hội. Đồng thời tăng cường TTKS khép kín các tuyến, địa bàn tiềm ẩn phức tạp về ANTT, kịp thời phát hiện, ngăn chặn xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, tập trung ngăn chặn tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, các đối tượng TTN tụ tập tổ chức đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích... góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Thời gian tới, bên cạnh vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong công tác phòng, chống tội phạm, rất cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành, đoàn thể, nhất là sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong quản lý, giáo dục nhằm ngăn ngừa, đẩy lùi tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến TTN.

KHƯƠNG MY