Giải cứu nhanh nhóm phu vàng bị bắt, giam giữ trái phép

Thứ hai, 16/03/2020 16:23

Vào khoảng 16 giờ 30 ngày 10-3, trinh sát của Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về hình sự- kinh tế- môi trường (CSHSKTMT) CAH Nam Giang (tỉnh Quảng Nam) nhận được tin báo của người dân: ông Quyền (Trần Văn Hà, 1975, trú thôn Dung, thị trấn Thạnh Mỹ, H. Nam Giang) hiện đang làm vàng trong bãi vàng khe Thạnh Mỹ 1 (thuộc xã ĐắK PRing, H. Nam Giang) đang nhốt rất nhiều lao động người dân tộc Khơ Mú quê ở tỉnh Nghệ An. Điều đáng nói trong số này có cả trẻ em. Nguồn tin cũng cho biết, đây là những phu vàng làm cho ông Quyền giao cho đối tượng Tuấn “liều” (Đặng Văn Tuấn, 1983, cùng trú thôn Dung) cùng các đối tượng khác như Sờm (Lương Công Tuấn Anh, 1993, nhà ở thôn Pà Dấu 1), Tú Hời (Nguyễn Văn Tú, 1990, nhà ở thôn Thạnh Mỹ 2, thị trấn Thạnh Mỹ), Huy (Doãn Quang Huy, 1985, nhà ở thôn Cà Lai, xã Cà Dy) và Hoạt (A Rất Hoạt, 1996, nhà ở thôn Dung) giam giữ.

Đặng Thị Phước và Đặng Văn Tuấn.

Qua thông tin ban đầu được biết, nhóm lao động người dân tộc Khơ Mú này trốn từ trong bãi vàng ra thì bị nhóm Tuấn “liều” khống chế, bắt giữ, đưa về thị trấn Thạnh Mỹ nhốt trong nhà từ sáng đến chiều. Trong quá trình giam giữ các đối tượng đã đánh đập rất nhiều người. Hiện ông Quyền đang liên hệ thuê ô-tô để chở toàn bộ số lao động này trở lại bãi vàng.

Xác định Tuấn “liều”, Sờm, Tú Hời, Huy và Hoạt đều là những đối tượng hình sự, ma túy có nhiều tiền án, tiền sự, đang nằm trong diện theo dõi của CAH, Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt- Trưởng CAH Nam Giang đã kịp thời chỉ đạo lực lượng trinh sát khẩn trương rà soát, khoanh vùng nhằm xác định chính xác địa điểm mà các đối tượng đang giam giữ các nạn nhân với quyết tâm phải kịp thời ngăn chặn, giải cứu  các lao động và làm rõ hành vi của các đối tượng, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Chỉ sau thời gian ngắn tổ chức các biện pháp nghiệp vụ xác minh, xác định rõ địa điểm các đối tượng đang giam giữ, vào lúc 18 giờ 40 ngày 10-3, Tổ công tác của Đội CSHSKTMT CAH Nam Giang đã tiến hành ập vào nhà Đặng Thị Phước (1982, vợ của Quyền, trú tổ 1, thôn Dung) kiểm tra, phát hiện quả tang Phước, Đặng Văn Tuấn, Lương Công Tuấn Anh và Nguyễn Văn Tú đang canh giữ, nhốt 11 lao động người dân tộc Khơ Mú trong nhà của Phước. Trong quá trình tổ công tác ập vào nhà Phước, lợi dụng sơ hở đang ở phía ngoài căn nhà, Tuấn đã nhanh chóng bỏ trốn. Qua khai thác nhanh, xác định Phước cùng nhóm của Tuấn đã giam giữ 11 người này từ 9 giờ 30 sáng ngày 10-3 cho đến khi lực lượng Công an vào giải cứu. Trong số 11 người bị nhốt có 1 người dưới 18 tuổi (sinh năm 2004). Trong quá trình bắt và giam giữ số lao động, Phước và nhóm của Tuấn đã khống chế, đe dọa và đánh đập 5 người có thái độ chống đối, đồng thời giữ tiền, điện thoại của các nạn nhân không cho liên lạc ra bên ngoài. Phước còn ra điều kiện nếu người nào muốn về quê, không quay lại bãi vàng nữa thì phải liên hệ với gia đình mang tiền vào chuộc thì Phước mới thả cho về.

Nhóm người dân tộc Khơ Mú đang bị nhóm Tuấn “liều” bắt, giữ trái phép tại nhà Đặng Thị Phước (vợ Quyền)

Sau khi xác định rõ nội dung diễn biến sự việc, hành vi phạm tội của các đối tượng, Đội CSHSKTMT CAH Nam Giang đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Đặng Thị Phước, Lương Công Tuấn Anh, Nguyễn Văn Tú; sau đó bắt giữ khẩn cấp Doãn Quang Huy và A Rất Hoạt về hành vi: “Bắt, giữ người trái pháp luật”, riêng Đặng Văn Tuấn đã bỏ trốn. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra CAH Nam Giang tiếp tục củng cố hồ sơ để tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can nhóm đối tượng nêu trên.

Về nhóm 11 người dân tộc Khơ Mú bị số đối tượng giam giữ trái phép, CAH Nam Giang đã đưa về trụ sở CAH để điều tra, xác minh làm rõ vụ việc; bố trí nơi ăn, ở đảm bảo sức khỏe và đang liên hệ Công an tỉnh Nghệ An để đưa về nơi cư trú.      

TRẦN HƯƠNG – TRẦN THANH