Giám đốc Ban Quản lý dự án ở Huế bị bắt vì sai phạm tại dự án rác

Thứ bảy, 15/08/2026 20:07

Ông Hà Xuân Hậu, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thành phố Huế, bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra sai phạm trong quá trình thực hiện Dự án rác Hương Bình, gây thiệt hại ngân sách hơn 2,14 tỷ đồng.

Ngày 15-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Hà Xuân Hậu để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại điểm c khoản 3 Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đọc lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hà Xuân Hậu (người mang áo sơ mi xanh).
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đọc lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hà Xuân Hậu (người mang áo sơ mi xanh).

Ông Hậu bị điều tra liên quan những sai phạm trong quá trình thực hiện Dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, nay là thành phố Huế, còn gọi là Dự án rác Hương Bình.

Theo điều tra ban đầu, tháng 3-2016, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thành phố Huế) đề xuất chủ trương đầu tư dự án tại xã Hương Bình, thị xã Hương Trà cũ.

Ngày 30-10-2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt dự án với tổng mức đầu tư 85,79 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2018-2020. Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ hơn 44,9 tỷ đồng, phần còn lại do ngân sách địa phương bố trí.

Trong quá trình triển khai, dự án được xác định có nhiều bất cập. Công suất thiết kế lên đến 150 tấn rác/ngày đêm, trong khi lượng rác thực tế có thể đưa về xử lý tại đây chỉ khoảng 40 tấn/ngày đêm. Sau đó, Ban Quản lý dự án đề xuất chuyển đổi công năng thành điểm tập kết rác cho Nhà máy xử lý rác Phú Sơn.

Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành, nhiều hạng mục còn dang dở và tính khả thi không bảo đảm.

Cơ quan điều tra cũng xác định Ban Quản lý dự án không đánh giá đầy đủ năng lực tài chính, năng lực xây dựng của các nhà thầu tham gia đấu thầu, dẫn đến lựa chọn nhà thầu kém năng lực. Dự án vì vậy chậm tiến độ, phải nhiều lần gia hạn và kéo dài hơn 7 năm.

Một số gói thầu xây dựng chính bị đội vốn. Một số hạng mục đã nghiệm thu, thanh toán nhưng chưa được đưa vào sử dụng và không có phương án bảo quản, làm suy giảm chất lượng, gây lãng phí ngân sách Nhà nước.

Đáng chú ý, trong quá trình quản lý hợp đồng với Công ty Thiên Phát Thịnh, Ban Quản lý dự án được xác định thiếu biện pháp quản lý rủi ro, không kiên quyết xử lý vi phạm và không sớm chấm dứt hợp đồng khi nhà thầu vi phạm các điều khoản cơ bản.

Ban Quản lý dự án cũng không triển khai các biện pháp bảo đảm thu hồi tiền tạm ứng, dẫn đến thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 2,14 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định ông Hà Xuân Hậu, với vai trò Giám đốc Ban Quản lý dự án và đại diện chủ đầu tư, chịu trách nhiệm chính đối với những sai phạm nêu trên.

Ngày 14-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Hà Xuân Hậu.

Công an thành phố Huế cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các thành viên Ban Quản lý dự án và các nhà thầu liên quan; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và thu hồi tài sản gây thiệt hại cho Nhà nước.

Võ Thế Nghĩa