Giám đốc ban quản lý rừng phòng hộ thuê người đốt rẫy gây cháy rừng

Thứ năm, 14/05/2020 11:47

Liên quan đến vụ cháy rừng tự nhiên tại xã Mà Cooih (H. Đông Giang, Quảng Nam), ngày 13-5, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam xác nhận, tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục kiểm tra, xác định diện tích rừng bị thiệt hại, đồng thời khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ để khởi tố vụ án. Trong khi đó, theo tìm hiểu của P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, nguyên nhân vụ cháy rừng tự nhiên nói trên liên quan đến ông Vũ Phúc Thịnh- Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ (BQL RPH) H. Đông Giang. Cụ thể, sau khi khai thác keo, ông Thịnh cùng nhóm của mình đã thuê người đốt thực bì gây nên vụ cháy rừng trên.

Diện tích rừng bị cháy lấn sang rừng được quy hoạch chức năng RPH.

Hơn 32ha rừng phòng hộ bị cháy rụi

Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, từ ngày 2 đến 7-5, vụ cháy rừng nghiêm trọng xảy ra tại khoảnh 6, 7, tiểu khu 160 xã Mà Cooih gây thiệt hại hàng chục héc-ta rừng tự nhiên. Sau khi vụ cháy xảy ra, Hạt Kiểm lâm H. Đông Giang phối hợp với lực lượng CAH, Viện KSND, Phòng NN&PTNT, Phòng TN&MT, UBND xã Mà Cooih, BQL RPH H. Đông Giang kiểm tra thực tế hiện trường rừng bị cháy, bước đầu xác định tổng diện tích rừng cháy là 32,3ha. Trong đó diện tích phá, đốt là 3,5ha; diện tích rừng thiệt hại do cháy lan là 28,8ha.

Ông Đinh Viết Khánh- Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm H. Đông Giang thông tin, do diện tích rừng thiệt hại lớn, địa hình phức tạp, hiện trường rừng bị cháy có nhiệt độ quá cao nên khó khăn cho công tác xác định khối lượng lâm sản thiệt hại trong thời gian ngắn. Hiện, các đơn vị liên ngành đã phân bố lực lượng xác định lâm sản nhưng chỉ mới đo được một phần trong tổng diện tích và chỉ mới thống kê được số lượng cây. Trong đó có 221 cây đường kính từ 10cm trở lên/3,5ha của diện tích phá, đốt; 547 cây đo đường kính từ 10cm trở lên trên diện tích cháy lan của 28,8ha. Khu vực rừng bị thiệt hại được quy hoạch chức năng rừng phòng hộ. Toàn bộ khu vực rừng bị phá, đốt cháy bao gồm chủ quản lý là UBND xã Mà Cooih; BQL RPH H. Đông Giang và hộ gia đình quản lý.

Những gốc cây thuộc khu vực RPH bị cưa hạ trước khi đốt cháy.

Giám đốc bảo vệ rừng kiêm chủ rẫy keo

Theo báo cáo của chủ rừng là BQL RPH H. Đông Giang, ông Vũ Phúc Thịnh - Giám đốc Ban cho hay, diện tích rừng bị cháy nằm trong diện tích giao khoán đất trồng rừng theo Nghị định 01/CP ngày 4-1-1995 về việc giao khoán đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản trong các doanh nghiệp Nhà nước của nhóm hộ ông Phạm Ba do Cty NLS xuất khẩu Prao tại hợp đồng ngày 8-6-2001.

Điều đáng nói, ngày 12-5, khi làm việc với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, ông Vũ Phúc Thịnh thừa nhận nhóm hộ ông Phạm Ba được Nhà nước giao đất trồng rừng có mình tham gia trong đó. “Nhóm hộ trên ban đầu có 4 người, nhưng sau đó chỉ còn lại 2 người là ông Phạm Ba và tôi. Năm 2009 có khai thác keo một lần, sau đó trồng lại keo trên diện tích 50ha. Đến cuối năm 2019 khai thác lần thứ hai, tuy trồng 50ha nhưng thực tế khai thác chỉ còn 36ha. Sau khi bán xong chúng tôi hợp đồng với ông Nguyễn Phi Hùng (xã Đại Hưng, H. Đại Lộc, Quảng Nam) để phát dọn thực bì chuẩn bị trồng lại keo. Trong quá trình phát dọn có phát ra ngoài thêm 2,7ha. Tuy nhiên diện tích phát thêm đó cũng nằm trong 120,5ha đó chứ không ra ngoài”, ông Thịnh thông tin.

Về việc cháy rừng lan sang diện tích RPH, ông Thịnh cho rằng phần cháy đó tuy được quy hoạch RPH nhưng nằm trọn trong diện tích 120,5ha mà nhóm hộ ông Phạm Ba được giao khoán. Cũng theo ông Thịnh, năm 2017 UBND tỉnh Quảng Nam quy hoạch lại các loại rừng, trong đó nhiều diện tích đất rừng sản xuất, đất vườn, đất nông nghiệp, đất ở thuộc quyền sử dụng hợp pháp của người dân nhưng vẫn quy hoạch thành rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. Trước sự bất cập trên, BQL RPH H. Đông Giang đã có nhiều báo cáo rà soát, thống kê diện tích, chủ sử dụng đối với đất rừng sản xuất, đất vườn, đất nông nghiệp, đất ở thuộc quyền sử dụng hợp pháp của người dân bị quy hoạch rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để có hướng xử lý.

“Trong số 120,5ha được giao khoán cho nhóm hộ ông Phạm Ba cũng có 41ha được đưa vào quy hoạch trở thành rừng phòng hộ, và diện tích rừng bị cháy nằm toàn bộ trong số 120,5ha đó. Lúc bị quy hoạch một phần diện tích trở thành rừng phòng hộ, nhưng chính quyền địa phương không có thông báo cho chủ hộ biết diện tích đó đã trở thành rừng phòng hộ …”, ông Thịnh nói.

Ông Vũ Phúc Thịnh (giữa) làm việc với P.V liên quan vụ cháy rừng trên.

Khẩn trương củng cố hồ sơ khởi tố vụ án

Trước vụ cháy rừng nghiêm trọng trên, sau khi xem xét báo cáo của các đơn vị liên quan, ngày 11-5, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã có Công văn số 2553/UBND-KTN chỉ đạo Sở NN&PTNT tỉnh chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Hạt Kiểm lâm H. Đông Giang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra, xác định diện tích rừng, khối lượng lâm sản thiệt hại; khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ để khởi tố vụ án, điều tra xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và xử lý theo quy định của pháp luật; Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, UBND H. Đông Giang chỉ đạo các đơn vị liên quan, các ngành chức năng ở địa phương hỗ trợ, phối hợp cùng với lực lượng Kiểm lâm tổ chức kiểm tra, khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, xác định diện tích rừng thiệt hại để sớm hoàn chỉnh hồ sơ, khởi tố vụ án và điều tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng quy định…

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin những diễn biến liên quan đến vụ cháy rừng nghiêm trọng này.

TRẦN TÂN

>> Xót xa nhìn rừng phòng hộ đầu nguồn Sông Tranh bị tàn phá

>> Điều tra, xác minh sớm khởi tố vụ án phá rừng đầu nguồn sông Tranh

>> Rừng miền Trung vẫn “chảy máu” (Kỳ cuối: Dấu hiệu bất thường)

>> Rừng miền Trung vẫn "chảy máu" (Kỳ 2: Thâm nhập những “tọa độ nóng”)

>> Rừng miền Trung vẫn “chảy máu” (Kỳ 1: “Xẻ thịt” rừng đầu nguồn Sông Tranh)