Giám đốc công ty chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng để trả lãi ngân hàng và lương nhân viên

Thứ sáu, 09/06/2023 09:36
Để có tiền trả lãi ngân hàng và chi lương cho nhân viên, Trần Anh Đức (1983, trú thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Minh Đức (Cty Minh Đức) “cắm” 4 chiếc xe đầu kéo vay gần 6 tỷ đồng xoay xở, sau đó chiếm đoạt số tiền này. Ngày 7-6, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Đức tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Lực lượng Cảnh sát bảo vệ dẫn giải bị cáo Đức rời phiên tòa.
Lực lượng Cảnh sát bảo vệ dẫn giải bị cáo Đức rời phiên tòa.

Theo cáo trạng, Cty Minh Đức do Trần Anh Đức làm giám đốc, trụ sở tại phường Quảng Thuận (thị xã Ba Đồn, Quảng Bình). Năm 2017, Cty Minh Đức nhận thi công công trình tại huyện Núi Thành (Quảng Nam). Thông qua mối quan hệ quen biết, Đức thế chấp tài sản gồm 5 xe đầu kéo để làm hợp đồng vay tiền của bà Bùi Thị Thu Hiền (1976, trú H. Núi Thành). Khi bà Hiền yêu cầu cung cấp giấy tờ xe thì Đức bảo rằng đang thế chấp các xe trên tại Ngân hàng Vietcombank Quảng Bình nên giấy tờ xe ngân hàng cất giữ, Đức chỉ thế chấp xe trên cho bà Hiền để làm tin.

Từ tháng 7-2017 đến tháng 10-2017, bà Hiền giao cho Đức vay tổng số tiền 3,8 tỷ đồng và Đức viết giấy vay tiền. Đến tháng 11-2017, Đức và bà Hiền thống nhất chuyển các giấy tờ vay tiền đã ký thành một hợp đồng vay với tổng số tiền 4 tỷ đồng với lãi suất 3%/1 tháng, thời hạn vay 5 tháng, trong đó tiền vay gốc 3,8 tỷ đồng và 200 triệu đồng tiền lãi.

Đến ngày 18-12-2017, Đức tiếp tục đặt vấn đề với bà Hiền vay số tiền 1 tỷ đồng. Theo thỏa thuận, bà Hiền chuyển khoản cho Đức số tiền 880 triệu đồng, cộng với tiền lãi của tháng 12-2017 đối với hợp đồng vay trước 120 triệu đồng là đủ 1 tỷ đồng, thời hạn trả trong 5 tháng. Số tiền này, bà Hiền đã chuyển vào tài khoản của Đức. Ngày 26-1-2018, Đức và vợ là Nguyễn Thị Kim Dung (1988, trú thị xã Ba Đồn) vào gặp bà Hiền đặt vấn đề vay thêm số tiền 1 tỷ đồng thì bà Hiền đồng ý. Sau khi trừ trước 100 triệu đồng tiền lãi, bà Hiền chuyển 900 triệu đồng cho Đức.

Như vậy, Đức vay của bà Hiền theo thỏa thuận hợp đồng tổng cộng là 6 tỷ đồng. Nhưng thực tế, trừ lãi vay thì Đức thực nhận từ bà Hiền số tiền 5,58 tỷ đồng. Đến thời hạn hoàn trả tiền vay cho bà Hiền, Đức không có tiền để trả nên lén lút đưa 4 chiếc xe đầu kéo trên về tỉnh Quảng Bình trong đêm, dự định chuyển xe sang Lào bán mà không thông báo cho bà Hiền.

Tháng 6-2018, Đức liên hệ Ngân hàng Vietcombank Quảng Bình để rút giấy tờ 1 chiếc xe đầu kéo đang thế chấp, sau đó bán chiếc xe giá 800 triệu đồng mà không thông báo cho bà Hiền biết. Số tiền này, Đức đã sử dụng trả lãi vay ngân hàng, trang trải chi phí cho hoạt động của Cty.

Sau đó, Đức nhờ 1 người bạn ở Lào đứng tên chuyển 3 xe đầu kéo sang biển kiểm soát Lào để thuận lợi cho việc bán xe cho 1 doanh nghiệp kinh doanh vận tải tại Lào. Tuy nhiên sau đó, người bạn này đã bỏ trốn, Đức không biết 3 chiếc xe hiện ở đâu. Do không thực hiện theo hợp đồng vay tiền, bà Hiền đã tố cáo hành vi của Đức đến cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Nam. Khi Đức lẩn trốn, làm nghề lái xe tại xã Tiến Thành (TP Phan Thiết, Bình Thuận) thì bị Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Công an xã Tiến Thành bắt giữ theo quyết định truy nã.

Tại phiên tòa, bị cáo Đức khai nhận, do Cty hoạt động không hiệu quả dẫn đến nợ tiền ngân hàng và nợ lương nhân viên Cty. Do đó, bị cáo phải vay tiền của bị hại Hiền để xoay xở. Khi đến hạn trả nợ, bị cáo không có tiền trả cho bị hại Hiền đành nảy sinh ý định đưa 4 chiếc xe đầu kéo về bán để lấy tiền tiếp tục trả lãi ngân hàng, đến lúc mất khả năng chi trả đành bỏ trốn.

Qua xem xét hồ sơ vụ án, HĐXX quyết định tuyên bị cáo Đức 14 năm tù về tội danh trên.

THÀNH NHÂN