Giám sát tình hình thực hiện chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài tại Quảng Nam

Thứ ba, 05/08/2014 06:33

(Cadn.com.vn) - Thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội, ngày 4-8, Đoàn công tác của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội do ông Trần Văn Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Nam về tình hình thực hiện chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài, công tác lãnh sự, bảo hộ công dân gắn với công tác ngoại vụ địa phương.

Quảng Nam có gần 10.300 kiều bào đang định cư tại 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trung bình hàng năm, Quảng Nam đón khoảng 900 lượt kiều bào về thăm quê hương. Hiện nay, mỗi năm Quảng Nam có khoảng hơn 100 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Quảng Nam hiện có 142 km biên giới đất liền giáp với tỉnh Sê Koong (Lào), nằm ở hai huyện Nam Giang và Tây Giang với dân số hơn 19.600 nhân khẩu.

Theo kết quả khảo sát sơ bộ gần đây, tổng số người Lào di cư đang sinh sống tại tỉnh Quảng Nam là 886 nhân khẩu và có 20 cặp vợ chồng Việt- Lào kết hôn không giá thú đang sinh sống tại khu vực biên giới. Ngoài ra, Quảng Nam có 125 km bờ biển trải dài ở 6 huyện, thành phố với hơn 15.000 ngư dân, số lượng tàu lớn đánh bắt xa bờ gần 390 chiếc.

Tại buổi làm việc, tỉnh Quảng Nam đã kiến nghị với Đoàn công tác giám sát của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội cần có văn bản hướng dẫn về công tác quản lý nhà nước với đối tượng là du học sinh tại địa phương; tăng cường công tác đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ và ngoại ngữ cho cán bộ làm công tác đối ngoại ở cơ sở; chỉ đạo các lực lượng chức năng có biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ngư dân khi hoạt động đánh bắt trong phạm vi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam; có chính sách đầu tư phát triển các đồn biên phòng...

Thay mặt đoàn công tác, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Trần Văn Hằng đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Quảng Nam trong việc thực hiện chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài, công tác lãnh sự và bảo hộ công dân trong thời gian qua. Đồng thời tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của địa phương để nghiên cứu trình Quốc hội xem xét bổ sung, sửa đổi các văn bản pháp luật có liên quan trong lĩnh vực này.

Đ.T