Giận dữ bùng lên tại Hàn Quốc sau vụ Triều Tiên bắn chết quan chức nước này

Thứ bảy, 26/09/2020 14:46

Một loạt quan chức cấp cao và nghị sĩ Hàn Quốc bày tỏ phẫn nộ trước việc Triều Tiên giết quan chức Bộ Đại dương và Ngư nghiệp nước này. Các nhà quan sát nhận định vụ việc có khả năng làm trầm trọng thêm mối quan hệ liên Triều vốn đã bị đình trệ.

Bức ảnh này chụp chứng minh nhân dân của quan chức Bộ Đại dương và Ngư nghiệp Hàn Quốc, người bị quân đội Triều Tiên bắn chết hôm 22-9.   Ảnh: Yonhap

Quan chức mất tích

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, quan chức 47 tuổi thuộc Cục Quản lý Nghề cá Tây Hải, Bộ Đại dương và Ngư nghiệp, mất tích khi đang trên con tàu tuần tra làm nhiệm vụ kiểm tra ngoài khơi đảo Yeonpyeongtrưa 21-9. Binh sĩ Triều Tiên phát hiện người này trong vùng biển của họ hôm 22-9 và bắn chết, sau đó hỏa thiêu thi thể.

“Triều Tiên đã tìm thấy người đàn ông trong vùng biển của mình và thực hiện hành vi tàn bạo bằng việc bắn và đốt xác ông ấy, theo các tài liệu tình báo khác nhau và đã được phân tích kỹ lưỡng”, Korea Times dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết.

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JSC), quan chức mất tích được cho là đã nhảy xuống biển trong một nỗ lực bị nghi là đào tẩu sang Triều Tiên và trôi dạt vào vùng biển nước này. Đồng nghiệp của ông này tìm thấy đôi giày của ông bỏ lại trên tàu và báo cáo với lực lượng cảnh sát biển. Hàn Quốc tổ chức tìm kiếm ở khu vực xung quanh nhưng không có kết quả.

Đồng nghiệp của quan chức này tại Cục Quản lý Nghề cá cho biết ông này từng xem xét nộp đơn phá sản vì nợ nần. Ông ly hôn 4 tháng trước và đã vay hơn 20 triệu won (17.000 USD) từ nhiều đồng nghiệp. Một số chủ nợ thậm chí đã nộp đơn yêu cầu tòa án ra lệnh tịch thu lương của ông để trả nợ.

“Tàn bạo và dã man”

Lãnh đạo đảng Dân chủ (DP) cầm quyền ngày 25-9 cho biết sẽ thúc đẩy Quốc hội thông qua nghị quyết tố cáo việc quân đội Triều Tiên bắn một quan chức Bộ Thủy sản Hàn Quốc. “Với sự hợp tác của các đảng đối lập, DP sẽ thông qua nghị quyết của Quốc hội về việc tố cáo Triều Tiên tại phiên họp toàn thể để chúng tôi có thể thông báo cho thế giới về lập trường kiên định và nghiêm khắc của Quốc hội và nghị quyết chống lại sự tàn bạo của Triều Tiên”, lãnh đạo DP, nghị sĩ Kim Tae-nyeon, phát biểu trong cuộc họp của hội đồng đảng cấp cao nhất. “Sự tàn bạo dã man và thiếu văn minh của Triều Tiên không thể được dung thứ trong bất kỳ hoàn cảnh nào”, ông Kim lưu ý.

Các quan chức DP cho biết đã đề xuất kế hoạch giải quyết cho đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) đối lập chính. Các quan chức cho biết đảng cầm quyền có kế hoạch kêu gọi Quốc hội họp phiên toàn thể vào ngày 28-9 tới để chính thức thông qua nghị quyết nếu đảng đối lập chính chấp thuận.

Chính phủ Hàn Quốc đã lên án mạnh mẽ hành động của Triều Tiên, gọi việc Triều Tiên bắn chết rồi thiêu xác viên chức Bộ Hải dương và Thủy sản Hàn Quốc là một “vụ hành quyết”. Tổng thống Moon Jae-in trước đó cho rằng, việc Triều Tiên bắn chết quan chức Hàn Quốc là sự việc “gây sốc” và “không thể tha thứ vì bất kỳ lý do nào”. Phát ngôn viên Nhà Xanh Kang Min-seok hôm 24-9 cho biết Tổng thống Moon Jae-in kêu gọi Triều Tiên thực hiện các biện pháp “có trách nhiệm” liên quan vụ việc. “Tổng thống Moon bày tỏ hối tiếc sâu sắc về việc Triều Tiên sát hại viên chức Hàn Quốc và nói rằng việc này là không thể dung thứ được dưới bất kỳ lý do gì”, ông Kang Min-Seok tuyên bố.

Cùng ngày, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cũng yêu cầu Triều Tiên phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc giải trình, trừng phạt những người có liên quan, xin lỗi về hành động vô nhân đạo và có các biện pháp ngăn chặn sự việc tương tự tái diễn. “Triều Tiên đã bắn chết một công dân Hàn Quốc - người không có vũ khí và không có ý định chống cự - và đốt xác ông ta. Điều này không thể biện minh bằng bất kỳ lý do nào”, Suh Choo Suk, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc (NSC), nói sau cuộc họp do Cố vấn An ninh Quốc gia Suh Hoon chủ trì. Theo ông Suh Choo-suk, hành động này của Bình Nhưỡng đã gây tổn hại đến tinh thần của hòa ước nhằm xoa dịu căng thẳng biên giới và xây dựng lòng tin lẫn nhau. Quân đội và Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng đưa ra những tuyên bố tương tự.

Cuộc khủng hoảng mới trong quan hệ liên Triều

Ngày 25-9, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã xin lỗi Hàn Quốc về vụ quân dội Triều Tiên bắn chết quan chức nước này, đồng thời nhấn mạnh Triều Tiên sẽ có biện pháp để ngăn chặn lặp lại các sự cố như vậy.

Đây là lần đầu tiên một công dân Hàn Quốc bị bắn chết ở Triều Tiên kể từ vụ nữ du khách Park Wang-ja bị bắn chết tại khu nghỉ mát trên núi Kumgang của Triều Tiên hồi tháng 7-2008. Sự việc được cho là sẽ tiếp tục làm xấu đi mối quan hệ liên Triều vốn đã rạn nứt nặng nề sau khi Triều Tiên phản đối truyền đơn thả từ Hàn Quốc và giật sập tòa nhà văn phòng liên lạc liên Triều hồi tháng 6.

Vụ giết người được công bố một ngày sau khi Tổng thống Moon Jae In có bài phát biểu tại LHQ. Ông nhắc lại lời kêu gọi chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Ông Kim Chong In, lãnh đạo lâm thời của PPP đối lập đã chỉ trích chính quyền của ông Moon “không hiểu tình hình thực tế”. “Việc giết công dân Hàn Quốc cho thấy Triều Tiên không hề thay đổi thái độ thù địch đối với miền Nam, nhưng Tổng thống Moon lại thản nhiên đưa ra đề xuất về chấm dứt chiến tranh. Điều này thực sự vô trách nhiệm”, ông Chong In nói trong cuộc họp Quốc hội.

AN BÌNH