Gian nan truy quét “vàng tặc” ở Bồng Miêu

Thứ năm, 27/10/2016 11:13

(Cadn.com.vn) - Tình trạng khai thác vàng trái phép tại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, H. Phú Ninh (Quảng Nam) diễn ra rất phức tạp, làm mất ANTT và ô nhiễm môi trường. Lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức truy quét, đẩy đuổi nhưng “vàng tặc” vẫn quay trở lại để tiếp tục khai thác.

Tập kích các “điểm nóng”

Nhận lệnh truy quét “vàng tặc” ở khu vực Bồng Miêu, lực lượng truy quét với hơn 100 CBCS CAH Phú Ninh, CS Phòng chống tội phạm về môi trường và Cảnh sát Cơ động (CA tỉnh Quảng Nam) và lực lượng xã tập trung tại Đồn CA Tam Lãnh để sẵn sàng làm nhiệm vụ. Nhận lệnh từ Thượng tá Lê Hữu Hoa - Trưởng CAH Phú Ninh, lực lượng truy quét chia làm 4 nhóm nhanh chóng triển khai lực lượng tập kích các điểm nóng đào đãi vàng trái phép ở khu vực Bồng Miêu.

Lội bộ vượt địa hình đồi dốc và vực sâu hiểm trở hàng tiếng đồng hồ, lực lượng truy quét mới tiếp cận các điểm nóng khai thác vàng sa khoáng trái phép trên địa bàn xã Tam Lãnh. Những địa danh như Ngách Chụm, A Đê, Núi Kẽm, Nhà Thùng, Nhà máy đỏ, Đồi Sim, Gò Gai, Hố Gần, Lò 5, Lò 10... với hàng chục hầm lò đan xen lẫn nhau như một mê cung, mùi hóa chất bốc lên nồng nặc. Tại hiện trường, các hầm đào vàng sâu hun hút, đất đá đào mới chất đống trên miệng, nhiều máy móc, phương tiện khai thác vàng trái phép chưa kịp tẩu tán, nhiều lán trại cơm nước vẫn còn ấm nóng nhưng “vàng tặc” đã trốn lên núi cao.

Đưa phương tiện, máy móc khai thác vàng ra khỏi hầm lò để phá hủy.

Ngay khi tiếp cận các hầm vàng khai thác trái phép, lực lượng truy quét trực tiếp xuống các hầm vàng tối om để khuân vác máy móc, phương tiện... do “vàng tặc” chưa kịp tẩu tán. Qua một ngày tổng truy quét, lực lượng CA tỉnh Quảng Nam và địa phương đã phá hủy 26 máy nổ, 25 cối xay, 3 máy phát điện, 19 lán trại, hơn 5.400m2, 750m dây điện, 9.600m ống dẫn nước, 5 thùng hóa chất, 1 giàn tời cùng nhiều phương tiện do “vàng tặc” sử dụng khai thác vàng. Lực lượng chức năng cũng đã tạm giữ 1 máy nổ, 1 cối xay và 3 mô-tô; đồng thời đẩy đuổi hơn 150 đối tượng ra khỏi khu vực khai thác vàng trái phép. Thượng tá Lê Hữu Hoa cho biết: “Những người khai thác vàng trái phép tại khu vực Bồng Miêu chủ yếu là người dân xã Tam Lãnh. Không hẳn thiếu công ăn việc làm mà do mong mau làm giàu nên nhiều người sau khi bị lực lượng chức năng đẩy đuổi, xử lý vẫn quay trở lại khai thác vàng. Theo chỉ đạo của CA tỉnh và UBND H. Phú Ninh, chúng tôi cương quyết kiểm tra, xử lý, đẩy đuổi các đối tượng khai thác vàng trái phép ra khỏi các khu vực đào đãi vàng”.

Lực lượng CA truy quét “vàng tặc” tại khu vực Lò 10, xã Tam Lãnh.

Khó xử lý dứt điểm

Theo lực lượng chức năng, tình trạng khai thác vàng trái phép ở Tam Lãnh diễn ra ồ ạt từ cuối năm 2013, khi Cty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu tạm ngừng hoạt động đã sa thải gần 500 lao động là người địa phương. Khi ngừng hoạt động, Cty này không tổ chức bảo vệ khu vực hầm lò đang khai thác dở dang, tạo điều kiện thuận lợi cho “vàng tặc” lộng hành ngay trên diện tích đã được giao cho công ty quản lý, khai thác. Mặt khác, lượng lao động bị sa thải của Cty đã gia nhập “đội quân” làm vàng trái phép quay lại tiếp tục khai thác tại các hầm vàng nơi họ đã từng làm việc. Địa bàn khai thác vàng trái phép mở rộng ra ở khu vực giáp ranh giữa xã Tam Lãnh với các xã Tam Sơn (Núi Thành), Tiên Lập (Tiên Phước) và Trà Kót (Bắc Trà My). Chiến sĩ Võ Lê Hiếu (Đồn CA Tam Lãnh) cho biết: “Do địa hình hiểm trở, lực lượng mỏng nên mỗi lần truy quét thì các đối tượng khai thác vàng trái phép đã nhanh chân trốn khỏi hầm vàng, nhiều máy móc, thiết bị, phương tiện khai thác vàng và quặng đá chứa vàng đã được tẩu tán. Không bắt được các chủ hầm cũng như người trực tiếp khai thác vàng trái phép nên rất khó xử lý”.

Phá hủy máy móc, thiết bị khai thác vàng của “vàng tặc”.

Theo ông Nguyễn Thế Vinh - Chủ tịch UBND xã Tam Lãnh, việc khai thác vàng trái phép không chỉ xảy ra ở các hầm lò cũ của Cty Vàng Bồng Miêu, mà gần đây còn xảy ra ở ngay trong khu dân cư, nhiều hộ dân dựng máy nghiền quặng vàng ở trong vườn nhà, gây ô nhiễm môi trường. “Lực lượng liên ngành của huyện phối hợp với địa phương đã tổ chức nhiều đợt truy quét, đẩy đuổi các đối tượng khai thác vàng trong khu vực hầm lò và tại các hộ dân ở khu vực Bồng Miêu. Dù phá hủy, tịch thu rất nhiều máy móc, phương tiện và xử lý nhiều đối tượng khai thác vàng trái phép nhưng tình trạng này vẫn chưa ngăn chặn dứt điểm. Bên cạnh cử lực lượng truy quét, chốt chặn không cho các đối tượng vào khu vực khai thác vàng trái phép, chúng tôi thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân để không tái diễn tình trạng khai thác vàng trái phép” - ông Vinh nói.

Thượng tá Lê Hữu Hoa cho biết thêm, các đối tượng khai thác vàng trái phép bất chấp nguy hiểm do nguy cơ sạt đồi, sập hầm nên đã trốn tránh lực lượng chức năng truy quét để quay lại khai thác vàng. Sau đợt truy quét, CAH Phú Ninh tiếp tục phối hợp với địa phương chốt chặn, kiểm tra, xử lý nghiêm các đối tượng khai thác vàng trái phép để ổn định an ninh trật tự và bảo vệ môi trường tại các “điểm nóng” trong các bãi vàng sa khoáng tại xã Tam Lãnh.

Thạch Hà