Giả danh nhân viên ngân hàng lừa kiều bào qua Facebook, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Thứ tư, 02/07/2025 14:45

Tạo fanpage giả mạo ngân hàng, hai thanh niên ở Đà Lạt đã nhắm đến cộng đồng người Việt tại Úc, Mỹ để lừa đảo hơn 1 tỷ đồng qua chiêu trò vay vốn trực tuyến.

Vĩnh và Thọ tại cơ quan công an. Ảnh: PLO
Vĩnh và Thọ tại cơ quan công an. Ảnh: PLO

Ngày 1/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Phước Vĩnh (SN 2000) và Trương Văn Thọ (SN 2001), cùng tạm trú tại phường Lâm Viên, TP Đà Lạt, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 5/2025, hai đối tượng lập nhiều tài khoản Facebook ảo, giả danh nhân viên Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank), đăng bài quảng cáo “hỗ trợ vay vốn” nhằm lừa đảo cộng đồng người Việt tại Úc và Mỹ – nhóm đối tượng thường gặp khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ tài chính chính thống.

Nhóm này vận hành ít nhất 4 fanpage mạo danh ngân hàng với các tên gọi như: “Tài chính tiêu dùng quốc tế 24/7”, “Hỗ trợ tài chính quốc tế”, “Vay tiêu dùng 24/7”, “Vay vốn quốc tế 24/7”. Sau khi tiếp cận được người có nhu cầu vay, chúng dùng danh nghĩa nhân viên ngân hàng để nhắn tin tư vấn, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền dưới dạng “phí bảo hiểm khoản vay”, “phí khai báo thuế” hay “tiền gốc và lãi tháng đầu” vào các tài khoản trung gian, rồi nhanh chóng chiếm đoạt và cắt liên lạc.

Chỉ trong vòng 1 tháng, nhóm đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 1 tỷ đồng. Nhiều nạn nhân là người Việt ở nước ngoài đã trình báo vụ việc thông qua các kênh lãnh sự hoặc mạng xã hội.

Đầu tháng 6/2025, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an Lâm Đồng phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Lâm Viên – TP Đà Lạt xác minh, bắt giữ hai đối tượng, thu giữ nhiều thiết bị điện tử phục vụ cho hành vi lừa đảo.

Cơ quan điều tra cho biết, Trần Phước Vĩnh từng có tiền án về tội danh tương tự tại tỉnh Đắk Nông và mới mãn hạn tù đầu năm 2025. Ngay sau khi ra trại, Vĩnh tiếp tục tái phạm với thủ đoạn tinh vi hơn.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra, đặc biệt tập trung truy vết dòng tiền, làm rõ thêm các nạn nhân và đồng phạm (nếu có). Công an khuyến cáo người dân trong và ngoài nước tuyệt đối không tin vào quảng cáo vay tiền trên mạng xã hội, nhất là các fanpage không xác thực.

H.T

Cặp đôi giăng bẫy lừa “đồng hương“ ở Mỹ và Úc

Hai đối tượng tới phường Lâm Viên (Đà Lạt, Lâm Đồng) thuê nhà nguyên căn, lập nhiều Fanpage chạy quảng cáo để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng loạt người Việt sinh sống, học tập ở Mỹ, Úc.

Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo dưới vỏ bọc công ty tài chính

Công an TP Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về việc một số đối tượng lập các tài khoản, mạo danh công ty tài chính như: EVNFinance, EasyCredit, HomeCredit... để lừa đảo.

Đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, tổ chức đường dây “tín dụng đen” công nghệ cao hơn 6.000 tỷ đồng như thế nào?

Chỉ với vài thao tác đăng ký trên điện thoại, hàng vạn người dân cả nước bị cuốn vào vòng xoáy vay nặng lãi với lãi suất gấp hàng trăm lần mức lãi suất tối đa do Nhà nước quy định. Đằng sau hệ thống tưởng chừng hợp pháp này là một đường dây “tín dụng đen” tinh vi, quy mô đặc biệt lớn, do người nước ngoài cầm đầu và vận hành chặt chẽ thông qua các ứng dụng trực tuyến.

Triệt xóa nhóm quảng cáo cho vay trên mạng xã hội, lãi suất lên đến 452%/năm

Nhóm đối tượng từ tỉnh Thanh Hóa vào Quảng Ngãi thuê nhà trọ, lập các trang quảng cáo và đăng thông tin về hoạt động cho vay trên mạng xã hội Facebook.