Giang hồ ma túy Duy Xuyên sa lưới

Thứ hai, 16/01/2017 11:20

(Cadn.com.vn) - Với bản chất hung hãn Phạm Phú Công (1995, trú Phước Mỹ 3, Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam) sau khi thi hành 15 tháng tù về tội cố ý gây thương tích; đã quy phục một số thành phần bất hảo tại địa phương, biến nhà riêng thành nơi mua bán trái phép chất ma túy.

Thị trấn Nam Phước, H. Duy Xuyên, Quảng Nam vào những tháng cuối năm 2016 nổi lên tình trạng nhiều thanh thiếu niên sử dụng ma túy đá. Việc mua bán diễn ra một cách công khai, trong thời gian dài đã thách thức dư luận. Các TS Đội CSMT CAH Duy Xuyên đưa đối tượng Phạm Phú Công có lai lịch nêu trên vào tầm ngắm và có kế hoạch nhiều lần triệt xóa điểm mua bán này nhưng gặp khó khăn. Với sự giúp đỡ về chuyên môn và hỗ trợ lực lượng từ Phòng CSMT CA tỉnh, CAH Duy Xuyên đã xác lập chuyên án 1216C và đưa đối tượng Phạm Phú Công vào diện quản lý nghiệp vụ.

Mặc dù tuổi đời còn trẻ nhưng có sẵn máu côn đồ, hung hãn nên Phạm Phú Công luôn thể hiện vai trò chỉ huy, thu phục nhiều đối tượng nhiều tuổi hơn để phục vụ cho việc mua bán trái phép chất ma túy, đặt mua vũ khí quân dụng, kiếm, mã tấu, roi điện, bình xịt hơi cay... qua mạng. Các đối tượng tổ chức mua bán, sử dụng ma túy tại nhà ở trong thời gian dài, hoạt động mua bán diễn ra cả ngày lẫn đêm bằng nhiều hình thức khác nhau, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đối tượng đã gây không ít khó khăn cho các TS. Phạm Phú Công đã biến nơi ở của mình thành nơi mua bán ma túy rất kiên cố, tổ chức nhận tiền, bán ma túy qua một lỗ hổng trên tường nhà.

Phạm Phú Công.

Phương án, kế hoạch triệt xóa đã tính toán kỹ để tấn công tụ điểm này. Phương án Ban chuyên án đặt ra là phải tuyệt đối an toàn cho người dân và các TS khi bắt giữ đối tượng. Phải bắt giữ Phạm Phú Công khi y ra khỏi nhà mới đảm bảo an toàn cho các TS, Đại tá Phạm Trung Phương - Trưởng CAH Duy Xuyên, Trưởng ban chuyên án đã quán triệt cho các TS như vậy. Qua nhiều ngày theo dõi, cái giá rét và mưa dầm đã không làm các TS rời bỏ vị trí. Nhiều tổ công tác được phân công xung quanh nhà đối tượng để chờ lệnh. 12 giờ ngày 28-12-2016, một tổ công tác đã khống chế 2 thanh niên vừa mới mua ma túy từ nhà đối tượng trở ra. 40 phút sau, bằng biện pháp câu nhử đối tượng, Phạm Phú Công vừa điều khiển mô-tô ra khỏi nhà thì đã bị các TS áp sát quật ngã, còng tay đối tượng. Các mũi công tác khác được lệnh tấn công vào nhà đối tượng, vô hiệu hóa tất cả sự phản kháng của các đối tượng. Tại thời điểm này Tổ công tác phát hiện 8 đối tượng đang sử dụng ma túy đá tại nhà. Lúc này đàn em thân cận của Phạm Phú Công là Lê Đình Hiển (1989, trú Đông Khương 2, Điện Phương, Điện Bàn, Quảng Nam) đang cố thủ trong phòng “đặc biệt”, cửa ra vào được gia cố chắc chắn chống cạy phá. Đối tượng Lê Đình Hiển đã kịp thời hòa tang vật là gói ma túy 30,25g vào chậu nước lau nhà và xịt hơi cay ra ngoài để chống trả. Quyết không để đối tượng trốn thoát, các TS tiến hành phá cửa, cuối cùng Hiển cũng đã quy hàng. Lực lượng chức năng đã thu giữ 8 gói (4,65g) ma túy đá, 5,5 lít dung dịch đối tượng phi tang bằng cách hòa vào nước (Cơ quan giám định xác định trọng lượng ma túy đá 5,5g/lít nước), thu 1 mã tấu, 2 kiếm, 1 nhị khúc, 1 bình xịt hơi cay, 1 roi điện, tạm giữ 6 xe máy, 2 điện thoại. Chiến công phá Chuyên án 1216C, bắt giữ Phạm Phú Công và đồng bọn vào những ngày cuối năm 2016 của CAH Duy Xuyên, Quảng Nam đã được nhân dân và chính quyền địa phương khen ngợi.

Các đối tượng sử dụng ma túy.

Sở dĩ vụ việc chậm tiết lộ thông tin là do Cơ quan CSĐT CAH Duy Xuyên đang điều tra án mở rộng và củng cố hồ sơ để khởi tố bổ sung đối tượng Phạm Phú Công về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” - Đại tá Phạm Trung Phương, Trưởng CAH Duy Xuyên cho biết thêm.

Anh Thư