Giao đất rẻo để hợp thửa liền kề cho hộ bà Lê Thị Lần (Q. Thanh Khê, Đà Nẵng): Cần giải pháp thấu tình đạt lý

Thứ hai, 15/04/2019 14:20

Được thành phố đồng ý ký hợp đồng giao đất có thu tiền sử dụng đất rẻo không thông qua hình thức đấu giá để hợp thửa liền kề, nhưng do cả hai vợ chồng đều mắc bệnh nan y nên không có đủ tiền nộp một lần. Sau đó 5 năm, mặc dù gia đình phải cầm cố, vay mượn để có đủ số tiền "trả nợ" thì chính sách thay đổi. Hiện gia đình chỉ còn cách trông chờ vào "lòng nhân ái" của các cấp chính quyền để tiếp tục được thực hiện nghĩa vụ để được giao thửa đất rẻo mà gia đình đã nộp được gần 1/3 số tiền trước đó...

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên UBND Q. Thanh Khê đã tạo điều kiện cho bà Lần "mượn" tạm khu đất rẻo bên hông nhà để mở tiệm giữ xe kiếm thêm thu nhập.

Theo bà Lê Thị Lần (1964, trú tổ 22, P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng), gia đình bà là 1 trong 9 trường hợp được UBND TP Đà Nẵng ban hành Quyết định 4966 ngày 18-7-2013 về việc quy định giá đất có thu tiền sử dụng đất rẻo. Thực hiện Quyết định trên, ngày 30-7-2013, gia đình bà đã được Trung tâm Phát triển quỹ đất (TTPTQĐ) TP ký hợp đồng giao đất có thu tiền sử dụng đất rẻo với diện tích 51,3m2 để hợp thửa liền kề tại mặt tiền đường Đỗ Ngọc Du theo hợp đồng số 51/HĐGĐ-QL&PTĐT với số tiền phải đóng gần 358 triệu đồng.

"Tại thời điểm đó, tôi lâm bệnh hiểm nghèo (bệnh ung thư), trải qua nhiều lần phẫu thuật nên gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, gia đình cũng cố gắng vay mượn được 100 triệu đồng để nộp tiền đất. Trong lúc đang cố gắng xoay xở để hoàn thành nốt nghĩa vụ thì chồng tôi lại mắc bệnh thần kinh (rối loạn trầm cảm, có triệu chứng loạn thần -P.V) nên phải nghỉ hưu sớm để vào bệnh viện tâm thần Đà Nẵng điều trị. Kể từ đây, gia đình tôi không thể tiếp tục nộp số tiền còn lại theo hợp đồng đã ký", bà Lần giải thích.

Sau 5 năm vượt lên hoàn cảnh vừa chiến đấu với bệnh tật, vừa phải chăm chồng ốm đau và nuôi con ăn học, bà Lần đã lao lực để cố gắng tích lũy nhằm có đủ số tiền để "trả nợ" theo hợp đồng. Thế nên, từ 21-5-2018 đến nay, bà đã viết đơn gửi TTPTQĐ xin được tiếp tục thực hiện nghĩa vụ.

Căn cứ vào đơn đề nghị của bà Lần, ngày 8-6-2018, TTPTQĐ có báo cáo số 277 gửi Sở TN-MT TP, trong đó viện dẫn Quyết định 3862 ngày 14-7-2017 của UBND TP về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng đất rẻo trên địa bàn; Quyết định số 46 ngày 20-12-2016 của UBND TP ban hành quy định giá các loại đất và Quyết định số 11 ngày 29-3-2017 ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn TP... thì đơn giá đất để thu tiền giao quyền sử dụng đất rẻo đối với hộ bà Lần tại thời điểm hiện tại là 7,04 triệu đồng/m2. "Từ những cơ sở trên, TTPTQĐ báo cáo Sở TN-MT tổng hợp, báo cáo UBND TP xem xét, quyết định việc thu tiền giao QSDĐ rẻo tại thời điểm hiện tại cho hộ bà Lê Thị Lần và ông Đinh Trần Huyên, đồng thời đề nghị UBND TP cho phép UBND Q. Thanh Khê ban hành quyết định giao đất rẻo để hợp thửa liền kề cho bà Lần" (trích Báo cáo 277).

Tuy nhiên, ngày 8-8-2018, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 3378/QĐ-UBND về việc hủy bỏ quy định giá đất ở thu tiền giao quyền sử dụng đất rẻo đối với hộ bà Lê Thị Lần tại Quyết định 4966 ngày 18-7-2013. Điều này có nghĩa, gia đình bà không thể tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình (nộp số tiền còn nợ theo giá mới) mà phải bổ sung hồ sơ để đấu giá quyền sử dụng diện tích đất rẻo nói trên. Trước tình thế này, bà Lần tiếp tục viết "Đơn cứu xét" gửi các ngành chức năng. Trong lúc chờ giải quyết, thì chồng bà- ông Đinh Trần Huyên- đột ngột "ra đi" sau thời gian dài lâm bệnh...

Chu toàn công việc mai táng cho chồng, ngày 25-10-2018, bà Lần tiếp tục làm đơn "xin tiếp công dân" gửi UBND Q. Thanh Khê và Phòng TN-MT quận này. Trong đơn, bà một lần nữa khẩn thiết "bằng mọi cách có thể vay mượn được tiền để nộp tiếp số tiền sử dụng đất còn lại theo quy định (kể cả theo đơn giá mới) để được giao đất có thu tiền sử dụng đất rẻo không qua đấu giá, hợp thửa và xây dựng, cơi nới chỗ ở cho các con khi đến tuổi lập gia đình" (trích đơn). Sau khi gửi đơn, ngày 30-10-2018, UBND Q. Thanh Khê có Báo cáo 1557 gửi UBND TP, Sở TN-MT, TTPTQĐ đề nghị "Sở TN-MT, UBND TP xem xét cho hộ ông Đinh Trần Huyên và bà Lê Thị Lần được giao đất để ghép thửa liền kề không thông qua hình thức đấu giá". Lý do được UBND Q. Thanh Khê viện dẫn xuất phát từ 2 báo cáo của TTPTQĐ liên quan đến việc giao QSDĐ rẻo cho hộ bà Lần, thực tế bà Lần và chồng gặp bệnh hiểm nghèo và đã nộp được 100 triệu đồng/357 triệu đồng...

Do chưa nhận được hồi đáp, ngày 12-3-2019, gia đình bà Lần tiếp tục làm "Đơn xin cứu xét" gửi lãnh đạo thành phố, các sở, ngành có liên quan với mong muốn duy nhất là tiếp tục được nộp đủ tiền sử dụng đất, kể cả việc phải nộp theo đơn giá mới, chỉ có điều không phải thông qua hình thức đấu giá theo Quyết định 3378 mà UBND TP đã ban hành.

"Vì tấm lòng nhân ái và giúp đỡ cho gia đình có hoàn cảnh quá khó khăn, ốm đau bệnh tật và tạo điều kiện cho con trai tôi là Đinh Trần Vỹ, là thủ khoa đại học Bách khoa Đà Nẵng (năm học 2018-2019) được yên tâm học tập, gia đình tôi mong muốn các cấp lãnh đạo quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ theo nguyện vọng", bà Lần khẩn thiết.

D.Hùng