Giáo dục trường hợp “lệch chuẩn” trên mạng xã hội

Thứ ba, 01/09/2026 10:30

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 31-8, Công an xã Thiện Tín (tỉnh Quảng Ngãi) phát hiện một trường hợp có tương tác, bình luận với các nội dung tiêu cực, xuyên tạc, chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.

Công an xã Thiện Tín làm việc với đương sự.
Công an xã Thiện Tín làm việc với đương sự.

Công an xã Thiện Tín tiến hành xác minh, làm rõ và mời người có liên quan đến trụ sở để làm việc. Cán bộ Công an xã đã phân tích, tuyên truyền về trách nhiệm của người sử dụng mạng xã hội và giải thích những nguy cơ, hệ quả pháp lý có thể phát sinh từ việc đăng tải, chia sẻ hoặc tương tác với thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng.

Qua đó, người liên quan đến vụ việc đã nhận thức rõ hành vi của mình là không phù hợp, có thể gây ảnh hưởng đến ANTT nên tự nguyện gỡ bỏ nội dung xuyên tạc, sai sự thật và cam kết không tái phạm.

T.TÍN

Cái giá phải trả của kẻ lợi dụng quyền tự do dân chủ

Lợi dụng quyền tự do ngôn luận, Hồ Thị Hải tham gia nhóm kín Zalo, sử dụng tài khoản mạng xã hội có hơn chục nghìn người theo dõi để đăng tải, phát tán nhiều thông tin sai sự thật, thiếu kiểm chứng, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức. Ngày 17-8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hồ Thị Hải (1981, trú phường Quỳnh Mai, Nghệ An) về

Nghĩ đến trách nhiệm pháp lý trước khi “buông lời” trên mạng xã hội

Mạng xã hội đã và đang mang lại những giá trị tích cực trong việc mở rộng quyền tự do ngôn luận của công dân, tạo điều kiện để người dân thảo luận, phản biện và góp ý đối với các vấn đề của đất nước. Tuy nhiên, một bộ phận người sử dụng mạng xã hội chưa có sự nhận thức đúng đắn hoặc cố tình lợi dụng quyền tự do ngôn luận để đăng tải những nội dung sai

Bị phạt vì “loạn ngôn” trên mạng xã hội

Ngày 23-7, Công an xã Quỳnh Thắng cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông H.Đ.N (39 tuổi, trú xã Quỳnh Thắng, tỉnh Nghệ An) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, bôi nhọ uy tín của cơ quan, tổ chức trên mạng xã hội.

Đừng để một cú nhấp chuột trở thành hành vi vi phạm pháp luật!

Công an TP Đà Nẵng vừa đồng loạt triển khai các biện pháp xác minh, răn đe, giáo dục và xử lý đối với hơn 100 trường hợp có hành vi tương tác, bình luận trên các trang mạng phản động, chống phá Đảng, Nhà nước. Điều này tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về ý thức trách nhiệm của người sử dụng mạng xã hội trong kỷ nguyên số.

Bị phạt 7,5 triệu đồng vì bình luận xúc phạm đoàn kỵ binh công an trên Facebook

Ngày 23-6, Công an xã Bình Điền (TP Huế) cho biết vừa xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với một người đàn ông do đăng tải bình luận sai sự thật, xúc phạm uy tín của đoàn kỵ binh Công an nhân dân trên mạng xã hội Facebook.