Giáo dục truyền thống hiếu học cho nhân dân địa phương

Thứ sáu, 15/04/2022 15:26
Ngày 14-4, Đảng ủy, UBND xã Hòa Khương (H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) tổ chức các hoạt động tưởng nhớ, tri ân và tặng học bổng cho học sinh hiếu học, trao giải cuộc thi tìm hiểu về di tích nhân kỷ niệm 170 năm xây dựng Văn chỉ La Châu (1852 - 2022).
Tặng học bổng cho học sinh hiếu học nhân kỷ niệm 170 năm xây dựng Văn chỉ La Châu (xã Hòa Khương, H. Hòa Vang).
Tặng học bổng cho học sinh hiếu học nhân kỷ niệm 170 năm xây dựng Văn chỉ La Châu (xã Hòa Khương, H. Hòa Vang).

Theo tư liệu, người có công sáng lập Văn chỉ La Châu là ông Đỗ Thúc Tịnh (1918 - 1862, làng La Châu) và là hình thái "Văn miếu" cấp huyện để thờ Đức Khổng tử cùng các cao đệ của ngài... Trải qua bao thăng trầm lịch sử, di tích gần như bị phá hủy hoàn toàn, chỉ còn lại nền móng gạch và 5 văn bia; năm 2015, Văn chỉ La Châu được H. Hòa Vang trùng tu sửa chữa, xây mới trên nền đất cổ xưa không chỉ đơn thuần là lưu giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương trong thời đại mới, nhất là giáo dục truyền thống hiếu học cho nhân dân địa phương.

VY HẬU