Chiến sự Nga - Ukraine:

Giao tranh leo thang dọc biên giới trong ngày bầu cử

Thứ bảy, 16/03/2024 16:00
Các nhóm vũ trang thân Ukraine tiếp tục tấn công xuyên biên giới sang lãnh thổ Nga. Giao tranh leo thang chưa từng có ở các vùng Belgorod và Kursk, buộc Nga phải tăng cường quân ngăn chặn.
Một chiếc xe bị phá hủy bởi pháo kích của Ukraine ở Belgorod. Ảnh: RT
Một chiếc xe bị phá hủy bởi pháo kích của Ukraine ở Belgorod. Ảnh: RT

Theo Reuters, ngày 15-3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã ngăn chặn nỗ lực tấn công xuyên biên giới vào khu vực Belgorod hôm 14-3 của Ukraine. Ukraine đã mất tới 195 binh sĩ và một lượng lớn trang thiết bị khi tìm cách xâm nhập vùng Belgorod của Nga nhưng bất thành.

Theo RT, nhóm lính Ukraine đã vượt qua biên giới Nga và đang di chuyển về phía làng Spodaryushino thì bị máy bay và pháo tấn công. Nga thông báo Ukraine đã mất 5 xe tăng, 4 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe rà mìn UR-77 và 3 xe công binh quân sự. Mạng xã hội Nga đã xuất hiện một số hình ảnh binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong vụ xâm nhập này. Theo mô tả trong bài đăng trên mạng xã hội, Nga đã sử dụng hệ thống tên lửa TOS để tấn công một nhóm lính Ukraine. Đây là hệ thống phóng đa nòng sử dụng đạn nhiệt áp, được dùng để tấn công binh sĩ trên chiến trường.

Ngày 14-3, Thống đốc vùng Kursk gần đó cho biết đã có một vụ giao tranh với lực lượng Ukraine. Không có thông tin chi tiết cụ thể nào về cuộc giao tranh đó, chỉ biết vụ giao tranh xảy ra gần làng biên giới Tyotkino. Trước đó, ngày 12-3, ba nhóm tay súng ủng hộ Ukraine trang bị vũ khí hạng nặng đã tìm cách tiến vào khu vực Kursk và Belgorod. Trong cuộc tấn công đó, phía Ukraine đã mất hơn 230 binh sĩ, 7 xe tăng, 3 xe chiến đấu bộ binh Bradley và 2 xe bọc thép chở quân. Trong vòng 24 giờ, tỉnh Belgorod cũng đã phải hứng chịu hơn 300 vụ pháo kích của Ukraine, ảnh hưởng đến thành phố Belgorod và 16 khu vực. Đây là mức kỷ lục mới, vượt đáng kể số vụ tấn công trung bình hàng ngày trước đây là nhằm vào từ 3-7 khu vực. Các vụ pháo kích đã làm 13 người bị thương và 1 người thiệt mạng. Ngoài ra, hơn 100 tòa nhà, ô-tô, kể cả xe buýt, cũng như đường dây điện và cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc bị hư hỏng. Phía Ukraine chưa bình luận gì về các thông tin trên.

Trong diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã bắn hạ 58 thiết bị bay không người lái UAV tấn công vào 6 tỉnh Belgorod, Briansk, Voronez, Kursk, Leningrad và Ryazan của Nga trong đêm đến rạng sáng 13-3. Tỉnh trưởng tỉnh Voronez, ông Aleksander Gusev cho biết tỉnh này hứng chịu nhiều vụ tấn công nhất. Hệ thống phòng không Nga bắn hạ 30 UAV trên bầu trời tỉnh này trong một đêm. UAV gây ra một số thiệt hại về nhà cửa, song may mắn không gây thương vong. Riêng tại tỉnh Kursk, lần đầu tiên chính quyền phát đi báo động về nguy cơ tấn công tên lửa. Trong ngày 13-3, khu vực này bị cảnh báo tới hai lần. UAV tấn công còn gây ra cháy tại nhà máy lọc dầu Ryazan. Thống đốc tỉnh Ryazan, ông Pavel Malkov cho biết trên kênh Telegram rằng đám cháy này đã được dập tắt và theo thông tin ban đầu, có người thương vong trong vụ này.

Cũng trong ngày 15-3, Điện Kremlin nói các cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực biên giới Belgorod của Nga nhằm mục đích gây bất ổn, trong khi cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống Nga bắt đầu từ ngày 15 đến 17-3.

AN BÌNH