Iran tuyên bố sẵn sàng cho "chiến tranh tận thế"

Thứ ba, 29/09/2026 09:00

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố Tehran sẵn sàng đối phó mọi hành động quân sự từ Mỹ, ngay cả khi xung đột leo thang thành "chiến tranh tận thế", nhưng khẳng định ngoại giao vẫn là lựa chọn để giải quyết căng thẳng giữa hai nước.

Trả lời phỏng vấn NBC News ngày 27-9 tại New York, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran "hoàn toàn sẵn sàng" nếu giao tranh với Mỹ tiếp diễn. Ông nhấn mạnh Iran sẽ kiên định trước bất kỳ hành động gây hấn mới nào, "ngay cả khi điều đó dẫn đến một cuộc chiến tận thế".

Tuy nhiên, ông Araghchi khẳng định Iran không từ bỏ con đường ngoại giao và cho rằng lựa chọn tiếp theo nằm ở phía Tổng thống Mỹ Donald Trump. "Chúng tôi đến New York không phải để tuyên truyền về cuộc chiến. Chúng tôi đến để xây dựng hòa bình", ông viết trên mạng xã hội X ngày 27-9.

Theo Ngoại trưởng Iran, Tehran vẫn chờ phản hồi chính thức của Washington đối với đề xuất ngừng bắn được đưa ra thông qua các bên trung gian tại New York. Iran đề nghị mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày như một phần của thỏa thuận chấm dứt xung đột. Đổi lại, Tehran yêu cầu Mỹ chấm dứt "cuộc chiến xâm lược", giải phóng các tài sản của Iran đang bị phong tỏa và cho phép nước này tiếp tục xuất khẩu dầu. Ông Araghchi cho rằng đây không phải những điều kiện mới mà từng được đề cập trong các cuộc thảo luận trước đó.

Eo biển Hormuz có vị trí quan trọng đối với hoạt động vận chuyển năng lượng toàn cầu. Trong khi Iran đề nghị mở lại tuyến hàng hải này, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng dòng dầu qua eo biển đã được khôi phục ở mức đáng kể. Ông Bessent đồng thời cho biết Iran hiện chỉ còn khoảng 15 triệu thùng dầu đang trên đường giao cho Trung Quốc và có thể hoàn tất các chuyến hàng này trong khoảng hai tuần.

Washington đang tăng cường các biện pháp gây sức ép kinh tế nhằm hạn chế nguồn thu từ dầu mỏ của Iran. Theo ông Bessent, Mỹ đã triển khai các nhóm công tác tới nhiều quốc gia để thúc đẩy việc cô lập kinh tế Tehran. Bộ Tài chính Mỹ cho biết đã thảo luận với hơn 50 nước về các biện pháp liên quan đến tài chính, hàng không và hoạt động thương mại với Iran.

Một số quốc gia đã có động thái hạn chế hoạt động của các tổ chức Iran. Thổ Nhĩ Kỳ và Oman được cho là đã đình chỉ các chuyến bay của Mahan Air, trong khi Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) dừng các chuyến bay của các hãng hàng không Iran. UAE cũng phong tỏa một số giao dịch liên quan đến chi nhánh Bank Melli của Iran.

Bất chấp sức ép từ Washington, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Tehran không khuất phục trước các yêu cầu của Mỹ và không nhượng bộ về chương trình hạt nhân, năng lực phòng thủ tên lửa hay quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Về chương trình hạt nhân, Ngoại trưởng Araghchi cho rằng việc Iran làm giàu uranium ở mức 60% không bị cấm theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân và vẫn nằm trong chương trình hạt nhân hòa bình của Tehran. Ông cho biết Iran sẵn sàng tiếp tục thảo luận vấn đề này, song nhấn mạnh "chiến tranh không phải giải pháp".

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz cho biết Tổng thống Trump chưa tin tưởng vào thiện chí của Tehran và cáo buộc Iran vi phạm thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 6. Ông Araghchi bác bỏ cáo buộc, cho rằng Washington mới là bên vi phạm trước và đặt câu hỏi tại sao Mỹ không sử dụng cơ chế giải quyết tranh chấp nếu cho rằng Iran vi phạm thỏa thuận.

Trong khi đó, Tổng thống Trump cho rằng đề xuất hòa bình của Iran được đưa ra trong bối cảnh Tehran chịu sức ép lớn và khẳng định các biện pháp trừng phạt của Washington đang phát huy tác dụng. Dù hai bên tiếp tục đưa ra những tuyên bố cứng rắn, Ngoại trưởng Araghchi khẳng định Tehran vẫn muốn duy trì đối thoại vì không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội nào cho hòa bình.

B.NGÂN