Giết người khi can ngăn ẩu đả

Thứ sáu, 14/01/2022 15:00

Bị cáo Toán và Hoàng trước tòa.

Ngày 13-1, TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử, tuyên phạt các bị cáo: Đỗ Ngọc Toán (1993) 19 năm tù về tội: “Giết người”; Phạm Lý Hoàng (1997, cùng trú xã Ninh Thọ, TX Ninh Hòa, Khánh Hòa) 9 tháng tù về tội: “Cố ý gây thương tích”. Theo cáo trạng, được bạn nhờ đi “hỗ trợ” để giải quyết mâu thuẫn với một thanh niên khác, Hoàng hăng hái đi theo và dùng dao chém anh Nguyễn Đình Diệm (cùng trú xã Ninh Thọ) thương tích 2%. Khi Diệm nhờ bạn chở đi cấp cứu thì nhóm của Hoàng vẫn rượt theo đánh. Thấy vậy, Toán xông ra can ngăn thì bị đánh nên Toán rút dao đâm Sang (nhóm của Hoàng) gục tại chỗ và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Hoàng Văn