Giết người vì bạn gái bị nhìn lén trong lúc đi vệ sinh

Thứ hai, 19/08/2024 09:45

Chiều 17-8, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Tấn Dũng (1989, trú P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) về tội “Giết người”.

Bị cáo Lê Tấn Dũng.
Bị cáo Lê Tấn Dũng.

Theo cáo trạng, tối 19-7-2020, Đặng Anh Tú cùng với Phạm Nhật Tr., Nguyễn Thảo U., Phan Huyền N. và Trần Xuân S. đến quán Phố Đêm tại đường Hoàng Thị Loan (P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu) để ăn uống. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, U. và N. đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Cùng lúc này có Đoàn Đình Trung (1983, trú P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê) và Trần Đăng Nhân (1989, trú xã Hương Lâm, H. Hương Khê, Hà Tĩnh) uống bia tại quán Phố Đêm. Trung ngồi ở bàn chờ, còn anh Nhân đi vào nhà vệ sinh. Khi vào nhà vệ sinh, Nhân đứng lên bồn cầu nhìn lén N. đang đi vệ sinh thì bị U. phát hiện, sau đó U. kể lại sự việc cho những người trong bàn nhậu của mình nghe.

Nghe vậy, Tú bực tức nên nói U., N., Tr. đi ra trước, còn Tú ở lại tính tiền. Lúc này, Lê Tấn Dũng điều khiển xe máy đi qua quán Phố Đêm thấy Tú ở trong quán nên ghé vào. Tú kể lại chuyện Nhân nhìn trộm N. đi vệ sinh cho Dũng nghe rồi Tú cầm ly và chai bia ném về phía Nhân nhưng không trúng. Tiếp đó, Tú sấn lại chỗ Nhân thì Nhân bỏ chạy ra khỏi quán về phía đường Lý Thái Tông. Đặng Anh Tú điều khiển xe máy đuổi theo một đoạn nhưng không thấy Nhân đâu, Trung cũng chạy theo đến gặp Tú và Dũng để xin lỗi. Sau đó, Tú và Dũng đi về quán cà-phê của Dũng tại P. Hòa Minh. Tại đây, Tú lấy 1 con dao tự chế, Dũng lấy cây rựa tại quán rồi Tú chở Dũng bằng xe máy đi tìm Nhân để đánh trả thù cho bạn gái.

Khi đến ngã tư Lý Thái Tông - Dũng Sĩ Thanh Khê (P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê) thì thấy Trung và Nhân đang ngồi hút thuốc trên vỉa hè. Dũng và Tú nhảy xuống xe, Dũng cầm cây dao đuổi đánh Trung nhưng không đánh được, còn Tú cầm cây dao đuổi đánh Nhân. Hoảng sợ, Nhân bỏ chạy một đoạn thì bị vấp ngã sấp mặt dưới đường, Tú chạy đến thì Nhân đứng dậy quay mặt đối diện với Tú và đi lùi về phía vỉa hè bên đường.

Trong lúc Nhân đi lùi chân phải co lên, hai tay che đầu, thì Tú cầm dao tự chế chém 1 nhát trúng vào vùng phía trong đùi phải Nhân. Nhân liền lấy hai tay ôm đùi phải, rồi nằm úp mặt xuống đất, Tú tiếp tục cầm dao bằng hai tay chém tiếp 1 nhát trúng vào bắp chân trái Nhân. Sau đó, Tú quay lại xe rồi cùng với Dũng bỏ đi. Lúc này, Trung mới chạy lại chỗ Nhân, thấy Nhân bị thương tích nặng nên gọi xe cấp cứu, nhưng sau đó anh Nhân đã chết tại hiện trường vì thương tích quá nặng.

Sau khi gây án, Lê Tấn Dũng bỏ trốn, đến ngày 24-7-2020, Cơ quan điều tra đã truy nã đối với Dũng. Đến ngày 23-3-2024, Lê Tấn Dũng ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra đã phục hồi điều tra vụ án, phục hồi điều tra với Lê Tấn Dũng. Được biết, Lê Tấn Dũng là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự về các hành vi trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, cố ý làm hư hỏng tài sản, gây rối trật tự công cộng và sử dụng vũ khí thô sơ… Đối với Đặng Anh Tú đã bị xét xử trước đó với mức án 20 năm tù.

Căn cứ các tình tiết, hồ sơ, chứng cứ có trong vụ án, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Lê Tấn Dũng 11 năm tù về tội “Giết người”.

THANH HOA

Bài học nhãn tiền cho những thanh niên thích “giang hồ mõm”

Xuất phát từ việc thách thức nhau trên mạng xã hội, hai nhóm thanh thiếu niên ở xã Phước Thành và Phước An (H. Tuy Phước, Bình Định) hẹn gặp nhau để “xáp lá cà”. Thời điểm 2 nhóm thanh thiếu niên nói trên “huyết chiến” làm 1 người tử vong thì có đến 18 đối tượng chưa đủ 18 tuổi, trong số này có 7 trường hợp dưới 16 tuổi.

Kẻ “thiêu sống” vợ bầu lãnh 15 năm tù

Cũng vì hay nhậu nhẹt nên Trần Nam Thanh (2001, trú xã Ea Tân, H. Krông Năng, Đắk Lắk) bị vợ trách móc nên hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Trai làng gây án mạng vì nghi bị “nhìn đểu”

Cho rằng bị “nhìn đểu” trong lúc nhậu, Nguyễn Văn Thế, Hồ Ngọc Sao xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên khác. Sau đó, Thế và Sao gọi thêm người cầm hung khí đến “nghênh chiến”. Hậu quả, Sao cầm dao chém một người tử vong.