Giữ bình yên tuyến biên giới khu vực biển

Thứ tư, 25/05/2022 14:50
Trên địa bàn quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) có 4 phường nằm trong khu vực biên giới biển là Tam Thuận, Xuân Hà, Thanh Khê Đông và Thanh Khê Tây. Do đó, công tác đảm bảo tình hình ANTT trên tuyến này được cấp ủy, chính quyền và đặc biệt là lực lượng Công an 4 phường đặc biệt quan tâm.
Lực lượng tuần tra phối hợp CAP Thanh Khê Đông duy trì công tác tuần tra kiểm soát địa bàn.
Thừa ủy quyền, Trung tá Nguyễn Đại Đồng- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng trao khen thưởng của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho cán bộ chiến sĩ CAP Thanh Khê Tây.

Trung tá Huỳnh Mến- Trưởng CAP Xuân Hà cho biết, để giữ vững ổn định tình hình trên tuyến, địa bàn phụ trách, lực lượng Công an địa phương luôn chủ động triển khai nhiều phương án tuần tra kiểm soát (TTKS) cả ngày lẫn đêm, nhất là vào những giờ cao điểm gắn với việc thực hiện "Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân". Cũng chính từ những nỗ lực đó, CAP Xuân Hà đã kịp thời điều tra, làm rõ nhiều vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn. Khi được tin ông Trương Cao Hoàng Giang (2001, trú tại địa chỉ 109/110 đường Phạm Như Xương, Đà Nẵng) trình báo về việc ông bị mất trộm 1 ĐTDĐ hiệu Iphone 13, trị giá 24 triệu đồng tại tiệm Internet SKY NET, tại địa chỉ số 253 đường Trần Cao Vân, Đà Nẵng, CAP đã nhanh chóng vào cuộc. Qua làm việc với chủ tiệm internet, trích xuất camera, tổ công tác CAP bước đầu xác định được danh tính của các đối tượng gồm: Trần Quang Hà (2008, trú P. Tân Chính), Võ Văn Tùng (2007, trú P. Tam Thuận) và Dương Minh Thắng (2005, trú P. Chính Gián), Q. Thanh Khê. Với quyết tâm khám phá án cao, chỉ huy CAP đã chỉ đạo tổ công tác và Cảnh sát khu vực giám sát tất cả các quán Internet trên địa bàn để kịp thời nắm bắt tình hình. Qua đó, đã kịp thời truy bắt các đối tượng, thu hồi tang vật.

Cũng thông qua công tác quản lý cư trú, CAP Xuân Hà đã tiến hành kiểm tra hành chính nhà nghỉ Biển 1, số 789 đường Nguyễn Tất Thành. Tại đây,CAP đã phát hiện tại phòng số 6 có một đôi nam nữ có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 6 gói ni lông chứa tinh thể trắng nghi là ma túy đá cùng dụng cụ để sử dụng ma túy. Tiếp tục kiểm tra hành chính phòng 404, nhà nghỉ Minh Trường, số 743 trên đường Nguyễn Tất Thành, Đà Nẵng, CAP còn phát hiện hai đối tượng đang thuê phòng trọ để lưu trú qua đêm gồm: Nguyễn Đình Quốc (1991, trú xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang) và Nguyễn Thị Đào (2000, trú P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu), TP Đà Nẵng. Trong quá trình kiểm tra, cả hai đối tượng trên đều có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy nên các CAP đã mở rộng việc kiểm tra hiện trường. Qua đó đã phát hiện trên mặt bàn ở trong phòng 404 có một gói ny lông, bên trong có chứa một viên nén hình viên kim cương màu xanh và một đĩa sứ màu trắng có chứa chất bột màu trắng. Đối tượng Nguyễn Đình Quốc khai nhận, chất bột màu trắng trong đĩa sứ là loại ma túy khay, còn viên nén màu xanh là ma túy thuốc lắc.

Lực lượng tuần tra phối hợp CAP Thanh Khê Đông duy trì công tác tuần tra kiểm soát địa bàn.

Trong khi đó, cũng với nỗ lực kiểm soát, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm trên tuyến biên giới khu vực biển, Trung tá Phạm Thanh Sơn- Trưởng CAP Thanh Khê Đông đã chỉ đạo CBCS tăng ca, tăng giờ làm việc để giải quyết kịp thời các tin báo liên quan đến ANTT. Do đó, khi nhận được tin báo mất tài sản (ĐTDĐ Iphone XS Max trị giá 12,7 triệu đồng) của em Trần Quốc Đạt (2002, trú TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) tại nơi thuê trọ, CAP đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, CAP đã làm rõ đối tượng Đoàn Thanh Châu (1975, trú P. Tân Chính, Q. Thanh Khê) gây ra vụ trộm trên. Bên cạnh đó, qua công tác TTKS và tuần tra theo QĐ 8394, CAP còn kịp thời ngăn chặn một vụ sử dụng hung khí và bom xăng chuẩn bị đánh nhau trên đường Nguyễn Tất Thành vào thời điểm nửa đêm về sáng.

Trung tá Đồng Phú Quý- Trưởng CAP Thanh Khê Tây cho hay, địa bàn của phường rộng, giáp ranh với nhiều phường, trong đó có Hòa Minh (Q. Liên Chiểu) nên tình hình ANTT tiềm ẩn nhiều phức tạp. "Để giữ vững ổn định tình hình, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân, chúng tôi hết sức coi trọng công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn gắn với việc phát động phong trào toàn dân BVANTQ, tố giác tội phạm". Nhờ đó, sau khi tiếp nhận tin báo em Đỗ Tiến Đạt bị mất xe máy tại tầng trệt dãy trọ trên đường Mẹ Hiền, CAP đã cử cán bộ chiến sĩ vào cuộc điều tra. Qua xác minh, có 2 thiếu niên liên quan đến vụ việc gồm Đỗ Trọng Vĩ (2006, trú P.Thanh Khê Tây) và Trần Văn Phú (2006, trú ở đường Nguyễn Như Hạnh), sau đó làm rõ thêm 4 đối tượng khác. Sau khi trộm được xe máy, nhóm này đã sử dụng xe máy trộm cắp thuê nhà nghỉ ăn chơi, ngủ qua đêm, sau đó mang xe đem bán để thanh toán mọi chi phí. Do nhóm đối tượng này đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy, xe đạp trên địa bàn Q.Thanh Khê và Liên Chiểu nên CAP Thanh Khê Tây chuyển hồ sơ và tang vật cho CAQ Thanh Khê thụ lý.

Trên đây chỉ là một số trong rất nhiều vụ việc được Công an các phường thuộc Q.Thanh Khê nằm trên tuyến biên giới khu vực biển điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, điều đó đã cho thấy, mọi nỗ lực, cố gắng của lực lượng cơ sở đã góp phần không nhỏ trong công tác đảm bảo tình hình ANTT trên từng địa bàn; đồng thời tạo được niềm tin trong nhân dân ở mọi lúc, mọi nơi.

PHƯƠNG KIẾM