Giữ nhịp thi công xuyên lễ trên cao tốc Cam Lộ – La Sơn
Không nghỉ lễ, hàng nghìn kỹ sư, công nhân trên công trường cao tốc Cam Lộ – La Sơn vẫn miệt mài làm việc ngày đêm. Từ những nhịp cầu đến các nút giao trọng điểm, mọi hạng mục đều được tăng tốc để bảo đảm tiến độ mở rộng tuyến cao tốc Bắc – Nam.
Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, trên công trường dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn, nối Quảng Trị với TP Huế, không khí thi công vẫn diễn ra khẩn trương. Hàng nghìn kỹ sư, công nhân duy trì làm việc 3 ca, 4 kíp, tranh thủ từng ngày để đẩy nhanh tiến độ dự án.
Dự án có tổng chiều dài gần 99km, điểm đầu tiếp giáp với điểm cuối cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ tại xã Cam Hiếu (Quảng Trị), điểm cuối tiếp giáp với điểm đầu cao tốc La Sơn - Hòa Liên tại xã Hưng Lộc (TP Huế). Công trình được khởi công cuối năm 2025, dự kiến hoàn thành cuối năm 2026, với tổng mức đầu tư hơn 6.400 tỷ đồng, do Ban QLDA đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư.
Dự án được triển khai theo giai đoạn phân kỳ, mở rộng nền, mặt đường và các công trình trên tuyến từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe hoàn chỉnh, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật đường cao tốc cấp 80.
Tại nhiều vị trí, máy móc, thiết bị hoạt động liên tục. Các nhà thầu tập trung bạt núi, mở rộng nền đường, thi công cầu và các nút giao, tạo sự đồng bộ với tiến độ mở rộng toàn tuyến.
Ông Phan Bá Cường, Chỉ huy trưởng Công ty Xây dựng 384 thuộc Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, cho biết dù ngày thường hay dịp lễ, đơn vị vẫn duy trì nhịp thi công nhằm bảo đảm tiến độ đề ra.
Trong những ngày nghỉ lễ, đơn vị có chế độ bồi dưỡng, tăng tiền lương ngày công lên gấp đôi để động viên kỹ sư, công nhân tiếp tục bám công trường.
“Tranh thủ thời tiết thuận lợi, đơn vị đang tập trung nhân lực, thiết bị để thi công cầu số 4 và nút giao tỉnh lộ 12B”, ông Cường cho hay.
Theo ông Cường, cầu số 4 gồm 20 nhịp, đến nay nhà thầu đã đổ 3 bản mặt cầu và gác được 8 nhịp. Dự kiến cuối tháng 9 sẽ gác thêm 6 nhịp và đến cuối tháng 10 hoàn thành các nhịp còn lại.Ông Nguyễn Hà Anh, cán bộ điều hành Ban QLDA mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn, cho biết trong dịp lễ Quốc khánh 2-9, toàn dự án vẫn duy trì 164 mũi thi công. Trong đó có 113 mũi thi công phần đường, 44 mũi phần cầu và 7 mũi thi công nhà điều hành của gói thầu XL3.
Để phục vụ thi công, các nhà thầu đã huy động 642 máy móc, thiết bị các loại cùng 1.211 kỹ sư, công nhân.
Ghi nhận tại công trường, dù kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, các mũi thi công vẫn hoạt động liên tục. Từng đoàn xe vận chuyển vật liệu, máy móc cơ giới nối nhau trên công trường; công nhân, kỹ sư chia ca làm việc dưới sự điều hành của các nhà thầu.
Theo ông Chu Văn Long, Giám đốc Ban QLDA mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn, dọc tuyến chính hiện cơ bản đủ mặt bằng để các nhà thầu triển khai thi công. Các địa phương đã bàn giao hơn 53,51/59,4ha, đạt khoảng 90%.
Tuy nhiên, một số vị trí vẫn còn vướng mắc, trong đó có phạm vi điều chỉnh tại mố cầu Lai Phước và vị trí quay đầu xe, nhà điều hành trong nút giao Quốc lộ 15D thuộc xã Diên Sanh.
Tại TP Huế, mặt bằng đã được bàn giao gần 91%, song vẫn còn khoảng 5,59ha chưa hoàn thành, tập trung tại khu vực nút giao tỉnh lộ 12B.
“Chủ đầu tư đã làm việc với các đơn vị liên quan. Địa phương đang tiếp tục triển khai các bước thu hồi đất để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công trong thời gian tới”, ông Long thông tin.
Việc duy trì thi công xuyên lễ được kỳ vọng góp phần tháo gỡ áp lực tiến độ, đưa dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn hoàn thành đúng kế hoạch vào cuối năm 2026.
Võ Thế Nghĩa





