Giữ vững an ninh biên cương
Trong hai ngày 28 và 29-7, Đoàn công tác của Công an TP Đà Nẵng do Đại tá Nguyễn Đại Đồng - Phó Giám đốc Công an TP làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với lực lượng Công an các xã A Vương, Hùng Sơn và Tây Giang. Chuyến công tác nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), đặc biệt là kết quả sau gần một tháng thực hiện việc sáp nhập các đơn vị hành chính, điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ công tác tại cơ sở.
Tại các điểm đến, Đại tá Nguyễn Đại Đồng trực tiếp kiểm tra cơ sở vật chất của các đơn vị Công an xã, bao gồm nơi làm việc, sinh hoạt, nơi ăn nghỉ của cán bộ chiến sĩ; công cụ hỗ trợ, trang thiết bị phục vụ công tác và đời sống. Phó Giám đốc Công an TP nhấn mạnh tầm quan trọng và lưu ý cán bộ chiến sĩ quản lý, bảo quản tốt các phương tiện, trang thiết bị được cấp phát, đảm bảo sử dụng hiệu quả, bền bỉ và đúng mục đích; ghi nhận các đề xuất của Công an các xã và chỉ đạo các bộ phận liên quan rà soát, bổ sung trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác, đảm bảo duy trì thông tin liên lạc và khả năng xử lý các tình huống phức tạp.
Cho rằng để triển khai, hoàn thành các chỉ tiêu năm 2025 cần được thực hiện nghiêm túc theo tinh thần "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ", Phó Giám đốc Công an TP yêu cầu Công an xã phải làm tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng các biện pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa, tập trung vào các đối tượng có nguy cơ cao, không để hình thành tội phạm có tổ chức hay để tội phạm ẩn nấp trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực vượt khó của cán bộ chiến sĩ trong thời gian qua, đặc biệt từ thời điểm sáp nhập cho đến nay, Đại tá Nguyễn Đại Đồng khẳng định, các xã khu vực biên giới có vị trí chiến lược về quốc phòng - an ninh. Trong bối cảnh thế giới và khu vực còn nhiều biến động, nhiệm vụ giữ vững ANTT tại địa bàn đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Lực lượng Công an xã cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong hệ thống chính trị cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong bảo đảm ANTT; nắm chắc tình hình, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ, tăng cường tiếp xúc, gần gũi với nhân dân để kịp thời nắm bắt, giải quyết các vấn đề phát sinh từ cơ sở. Trong công tác quản lý nhà nước về ANTT, cần siết chặt việc quản lý cư trú, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phòng cháy chữa cháy, dữ liệu dân cư và định danh điện tử. Đặc biệt, trong quá trình triển khai Đề án 06 của Chính phủ, Công an các xã cần đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người dân, nhất là nhóm yếu thế, trong việc đăng ký tài khoản định danh và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
Đại tá Nguyễn Đại Đồng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác phối hợp giữa Công an xã với các lực lượng Biên phòng, Quân sự và các tổ chức chính trị, xã hội tại địa phương, nhất là tại các khu vực giáp ranh, nơi người dân thường xuyên qua lại giữa hai nước. Lực lượng Công an cần chủ động ngăn chặn các nguy cơ hình thành điểm nóng, không để tội phạm lợi dụng địa hình hiểm trở để lẩn trốn, hoạt động. Bên cạnh đó, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm thế trận an ninh nhân dân, tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc xây dựng các mô hình "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân", phát huy vai trò người có uy tín, già làng, trưởng bản trong tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia giữ gìn ANTT.
Đại tá Nguyễn Đại Đồng cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm, hỗ trợ lực lượng Công an xã hoàn thành tốt nhiệm vụ; bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và lực lượng Công an để giữ gìn bình yên biên giới. Về Công an các xã, từng cán bộ chiến sĩ phải không ngừng rèn luyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm, "gần dân, sát dân, vì dân phục vụ", góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì cuộc sống bình yên của nhân dân vùng biên giới Tổ quốc.
Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đại tá Nguyễn Đại Đồng đã đến thăm hỏi, động viên một số già làng, người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn các xã. Tại xã Hùng Sơn, đoàn đã đến nhà ông Cơ Lâu Héo (1989, trú thôn Voong) và ông Bhling Murr (1981, trú thôn Abaanh I), những người tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở. Tại xã Tây Giang, Đại tá Nguyễn Đại Đồng đến thăm ông Bhriu Pố (1949, trú thôn Arồh), người luôn gương mẫu, tận tụy với cộng đồng, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Cơ Tu. Đoàn cũng đến xã A Vương thăm già làng A Lăng Nhiáh (1950, trú thôn Atêêp), người có uy tín lâu năm, được bà con tín nhiệm, và ông A Lăng Brư (1964, trú thôn Bhlôh), người nhiều năm đồng hành cùng chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành pháp luật.
LÊ ANH TUẤN