TIẾP XÚC CỬ TRI KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII:

Giữ vững chủ quyền biển Đông, xử lý triệt để nạn tham nhũng

Thứ bảy, 03/10/2015 08:20

(Cadn.com.vn) - Tiếp tục  hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, ngày 2-10, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị TP Đà Nẵng gồm các đại biểu Huỳnh Nghĩa, Thân Đức Nam, Lê Văn Hoàng và Nguyễn Thị Kim Thúy đã có các  buổi tiếp xúc cử tri tại 2 quận Cẩm Lệ, Liên Chiểu.

Cử tri Q.Liên Chiểu tham gia phát biểu ý kiến.

Quan ngại tình hình biển Đông

Trong 20 ý kiến của cử tri Q. Liên Chiểu và Cẩm Lệ gửi lên Đoàn ĐBQH TP, ngoài một số ý kiến liên quan đến công tác giải tỏa đền bù tại địa phương,  phần lớn tập trung vào các vấn đề "nóng" đang được dư luận cả nước quan tâm.

Theo đó, có ý kiến nhiều nhất là tình hình an ninh quốc phòng và tình hình biển Đông. Cử tri Phan Văn Tải (Q.Liên Chiểu) cũng như các cử tri khác kiến nghị Quốc hội, Chính phủ cần có thái độ kiên quyết hơn nữa đối với vấn đề tranh chấp trên biển Đông. Quan ngại về thực trạng đang gây bất bình trong dư luận ở Đà Nẵng, ảnh hưởng đến tình hình an ninh quốc phòng ven biển, cử tri Thái Thanh Hùng và cử tri Thái Thị Thúy Hằng (P.Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu) đề nghị chính quyền TP làm rõ vấn đề liên quan đến việc người nước ngoài mua đất ven biển ở Đà Nẵng do người Việt Nam đứng tên. Cũng liên quan đến vấn đề an ninh quốc phòng, đại biểu Thái Thanh Hùng đề nghị Quốc hội phải quyết liệt đối với vấn đề liên quan đến tòa nhà 8B ở đường Lê Trực (Hà Nội)…

Cử tri Nguyễn Sừng (P. Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) kiến nghị, Quốc hội lần này cần phải quyết liệt làm rõ các vấn đề sau: Giá xăng dầu trên thế giới thời gian qua giảm mạnh, nhưng tại sao các phương tiện vận tải hàng không, đường sắt, đường bộ, đường thủy vẫn không giảm giá? Tại sao thủy điện mọc lên nhan nhản mà giá điện cứ ngày một tăng? Liên quan vấn nạn tham nhũng hiện nay, cử tri Phan Văn Tải  cho rằng, nếu không làm quyết liệt, không công khai việc giải quyết và xử lý nghiêm cho dân biết, còn bao che đối với những người có chức quyền cao có hành vi tham nhũng thì sẽ ảnh hưởng uy tín của Quốc hội, Đảng, Chính phủ. Cùng bàn về thực trạng này, cử tri Nguyễn Danh Ngãi ( P.Hòa Thọ Tây, Q.Cẩm Lệ) nhận định, vấn nạn tham nhũng hiện nay đang có chiều hướng ngày một gia tăng, đề nghị Quốc hội, Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng và đại biểu HĐND các cấp cần phải tăng cường công tác giám sát, phát hiện và xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm, không có ngoại lệ; tạo điều kiện để các cơ quan báo chí vào cuộc phanh phui các vụ việc liên quan đến tham nhũng và lãng phí.

Về chính sách đối với người có công và các chính sách xã hội khác, cử tri Phan Dự (Liên Chiểu) đề nghị Nhà nước cần quan tâm giải quyết chế độ chính sách cho những người nghỉ hưu sớm từ 1990 trở về trước, đặc biệt là những người tham gia trong quân ngũ. Cử tri Nguyễn Sừng cho rằng BHYT toàn dân là đúng, tuy nhiên việc áp dụng này sẽ gặp khó khăn đối với các hộ có thu nhập thấp, hộ nghèo đông khẩu. Vì vậy Nhà nước cần có chính sách ưu tiên miễn giảm như thế nào để các hộ nghèo, có thu nhập thấp tham gia BHYT...

Giải đáp thỏa đáng mọi kiến nghị

Tiếp thu các ý kiến đóng góp hết sức chân tình, thẳng thắn, đầy trách nhiệm của các cử tri, đại biểu Lê Văn Hoàng giải đáp ý kiến liên quan đến chế độ chính sách đối với người tham gia trong quân đội nghỉ hưu sớm theo NĐ 21 nhưng chưa nhận tiền thì lần này sẽ được giải quyết theo phương thức cấp như sau: Bộ Quốc phòng sẽ cấp về quân khu; quân khu sẽ cấp về tỉnh rồi xuống quận, huyện. Theo đó, quận, huyện sẽ trực tiếp đi xuống từng cán bộ nghỉ hưu để giao tận tay. Quyết tâm sẽ giải quyết trong năm nay với số tiền khoảng 50 tỷ đồng. Đối với tình hình biển Đông, ĐB Lê Văn Hoàng cho biết,  đây là vấn đề nóng, diễn biến phức tạp, khó lường, không chỉ có Việt Nam mà cả thế giới cũng đang quan ngại. Về mặt chủ quyền,  Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý để chứng minh Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Đảng, Nhà nước, Chính phủ ta cương quyết đấu tranh trên nhiều mặt, đặc biệt là trên mặt trận ngoại giao để bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc... Xung quanh vấn đề của tòa nhà 8B Lê Trực  (Hà Nội), ĐB  Lê Văn Hoàng nói: "Vấn đề này quá sai, Chính phủ đã có chỉ đạo đối với vấn đề này. Đề nghị cử tri tiếp tục theo dõi...". Đại biểu Lê Văn Hoàng cũng đề nghị đối với ý kiến "chạy" vào sĩ quan trong lực lượng quân đội, CA..., cử tri phải có chứng cứ, nêu đích danh không nên nói chung chung theo dư luận, làm mất uy tín của ngành.

Với kiến nghị về vấn nạn phòng chống tham nhũng, ông Huỳnh Nghĩa, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng ghi nhận và khẳng định sẽ tiếp tục đưa ra chất vấn trong kỳ họp Quốc hội sắp tới. Ông cho rằng, tham nhũng hiện nay thực sự là quốc nạn. Trong nhiệm kỳ qua, bản thân ông nhiều lần đăng đàn kiến nghị hoạt động giám sát về vấn nạn tham nhũng và lãng phí. Cụ thể, ông đã nhiều lần kiến nghị và bảo lưu quan điểm ở đâu có chính quyền thì ở đó có hội đồng nhân dân, vậy nên sắp tới Quốc hội sẽ quyết định việc thành lập HĐND cấp quận, huyện, xã, phường. Về vấn nạn tham nhũng, thời gian qua tuy số lượng có giảm nhưng tài sản lại nhiều hơn, vẫn còn gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Giải đáp các kiến nghị liên quan đến TP, chính quyền địa phương, Phó Chủ tịch UBND TP Phùng Tấn Viết ghi nhận công tác tiếp dân, giải quyết vấn đề thấu tình đạt lý, nhanh và kịp thời của Q.Liên Chiểu trong thời gian qua. Đối với kiến nghị của dân cũng như đề nghị của Chủ tịch UBND Q. Liên Chiểu liên quan đến công tác giải quyết chế độ về tiền thuê nhà cho người dân nằm trong vùng quy hoạch thuộc dự án Trục I Tây Bắc nhánh 4, Phó Chủ tịch UBND TP Phùng Tấn Viết cho biết, tổng mức được duyệt của dự án này là 185 tỷ đồng, kế hoạch cấp cho năm nay khoảng 137 tỷ đồng, nhưng đến nay qua kiểm tra thực tế đã chi lên tới 150 tỷ. Còn lại thì hiện nay đang giao cho Văn phòng cùng Sở KH&ĐT rà soát để tham mưu, đề xuất giải quyết kịp thời cho dân vùng giải tỏa. Mong bà con thông cảm, chia sẻ với TP trong vấn đề này...

Đối với vấn đề người nước ngoài mua đất ven biển Đà Nẵng do người Việt Nam đứng tên, ông Phùng Tấn Viết cho biết là TP đã biết vấn đề này và đã giao cho các sở ngành nghiên cứu, rà soát để có các giải pháp xử lý chặt chẽ... Đồng thời đề nghị người dân nào phát hiện cá nhân nào cấu kết để làm điều đó thì hãy phản ánh cho chính quyền quận, TP để kiểm tra và xử lý theo luật định. Đối với ý kiến cho rằng hiện có tình trạng các sở, ban ngành cử chuyên viên tiếp công dân hàng tuần, ông Phùng Tấn Viết yêu cầu các ban ngành kiểm tra và chấn chỉnh ngay nếu có. Đối với việc tái cải táng mộ, hỏa táng, TP luôn khuyến khích vấn đề này và đều có chế độ hỗ trợ đối với hộ nghèo trong vấn đề này...

Đinh Nga- P.Thủy