KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3-2-1930-3-2-2020):

Giữ vững mạch máu thông tin liên lạc thông suốt

Thứ ba, 04/02/2020 20:00

45 năm trước, đúng vào dịp kỷ niệm 45 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (ngày 3-2-1975), trong một khu rừng già bên cạnh dòng sông Nước Oa, thuộc xã Tân Trà, huyện Trà My, tỉnh Quảng Nam, Trung đoàn Thông tin 575 (nay là Lữ đoàn) được công bố quyết định thành lập.

Làm chủ khí tài thông tin hiện đại.

Trước đó, vào đầu những năm 1960, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đang diễn ra vô cùng ác liệt, trên chiến trường Khu 5, những đơn vị tiền thân của Thông tin 575 được hình thành. Mặc dù phải đương đầu với những khó khăn chồng chất nhưng được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, được sự che chở đùm bọc, thương yêu hết mực của nhân dân, bộ đội thông tin vừa chiến đấu vừa phục vụ chiến đấu, lập nên những chiến công vang dội. Tín hiệu thông tin luôn truyền đi không ngừng trong mỗi trận đánh, mỗi chiến dịch.

Quên mình vì Tổ quốc

Tất cả vì nhiệm vụ, tất cả cho mạch máu thông tin "Kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn", nữ chiến sĩ vô tuyến điện Nguyễn Thị Bình bị mảnh bom phạt đứt da đầu, máu chảy đầm đìa vẫn không ngừng thu điện. Trung đội trưởng Lại Duy Tuế nắm chắc hai đầu dây cho dòng điện chạy qua cơ thể, nối thông mạch máu thông tin. Chiến sĩ quân bưu Lê Hồng Kim bị bom dập nát hai tay, đã dùng răng cắn chặt túi công văn, vượt qua tọa độ B52 tìm đường về đơn vị giao tài liệu rồi anh dũng hy sinh. Tổ đài của đồng chí Phan Công Kỷ khi bị địch càn vẫn bình tĩnh, dũng cảm tìm địa hình có lợi, nối thông liên lạc, vừa chiến đấu vừa bảo vệ khí tài, toàn đội hình đã vượt vòng vây và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trung cấp sửa chữa Ngô Lê Tân tích cực khôi phục, củng cố trang bị, chế tạo tua-bin ngăn suối, tạo ra điện để làm nhiệm vụ, cải tiến hoàn chỉnh máy vô tuyến điện VTS và GP-10 dùng cho bộ đội đặc công luồn sâu, đánh hiểm...

Từ năm 1961-1975, các đơn vị thông tin đã giải quyết gần 10.000 công điện dịch ngay, thượng khẩn, tối khẩn với độ chính xác và tỷ lệ cao. Tiêu diệt hàng trăm tên địch, bắt hàng ngàn tù binh, thu hơn 200 súng và vũ khí các loại, bắn rơi một máy bay lên thẳng... Sau ngày thống nhất đất nước, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2 lại lên đường làm nhiệm vụ quốc tế, chủ động sáng tạo bảo đảm thông tin cho nhiệm vụ giải phóng Campuchia, đưa nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng. Ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc, Trung đoàn Thông tin 575, Tiểu đoàn 1, Tiểu đoàn 2, Đại đội 2 và liệt sĩ Ngô Lê Tân đã được Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

"Đã cố gắng, cần luôn cố gắng hơn nữa..."

Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, Lữ đoàn tăng cường giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật, đẩy mạnh công tác thi đua - khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng, thực hiện tốt Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ".

45 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 575 xây đắp nên truyền thống vẻ vang "Chủ động, sáng tạo; tự lực, tự cường khắc phục khó khăn; đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể; mưu trí, dũng cảm, bám máy, bám dây, giữ vững thông tin liên lạc trong mọi tình huống". Trong những năm tới, toàn đơn vị quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với bộ đội thông tin: "Đã cố gắng, cần luôn cố gắng hơn nữa. Phải không ngừng nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng, ra sức học tập thêm nghiệp vụ, kỹ thuật, bảo đảm công tác thông tin liên lạc kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn, ngày càng tiến bộ, lập nhiều thành tích mới".

NGỌC DIỆP