Giúp đồng bào vùng biên cương xóa đói giảm nghèo

Thứ ba, 08/05/2018 12:04

Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc phòng khu vực biên giới, Công ty 75 thuộc Binh đoàn 15, đóng trên địa bàn H. Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, là một đơn vị quân đội có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế của địa phương. Với mô hình hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số mượn đất trống trong diện tích trồng cao su để trồng lúa, đậu... Công ty 75 đã giúp nhiều hộ dân xóa đói, giảm nghèo, ổn định đời sống.

Cán bộ Công ty 75 hướng dẫn bà con kỹ thuật chăm sóc lúa xen canh

Trung tá Đặng Quang Dũng, Chính ủy, Phó Giám đốc Công ty 75, Binh đoàn 15, cho biết: Việc cho người dân mượn đất canh tác dưới tán cao su tái canh đã giúp nhiều hộ gia đình dân tộc thiểu số xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống, từ đó tăng cường tình đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ vùng biên cương Tổ quốc.

Trên diện tích 7.000 ha trồng cao su, theo chu kỳ sẽ có những đợt cây già cỗi cần tái canh. Năm 2013, Công ty 75 đã thực hiện tái canh 1.000 ha cao su. Từ đó đến nay, thực hiện chủ trương của Binh đoàn 15, Công ty 75 cho nhiều hộ dân trên địa bàn H. Đức Cơ mượn đất trên diện tích cao su tái canh để trồng lúa, đậu, cây công nghiệp ngắn ngày. Nhờ đó, nhiều hộ nghèo đã không còn cảnh đói ăn mùa giáp hạt, thậm chí nhiều hộ vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế. Công ty còn hướng dẫn đồng bào kỹ thuật canh tác, gieo trồng và chăm sóc cây lúa cho năng suất khoảng 2 tấn/ha đất dưới tán cao su. Điển hình là 136 hộ ở thôn Ngol Rông, xã Ia Krel, H. Đức Cơ, đều là người Gia Rai, kinh tế khó khăn, hầu hết đều thiếu đất sản xuất, kỹ thuật canh tác còn hạn chế. Có năm, tỷ lệ hộ nghèo trong thôn lên tới gần 40%. Năm 2015, cả làng có khoảng 50 hộ nghèo, đến nay chỉ còn 20 hộ. Qua 5 năm triển khai mô hình cho mượn đất dưới tán cao su tái canh, Công ty 75 đã hỗ trợ nhiều hộ dân có nguồn lương thực ổn định, giảm đói nghèo.

Anh Rơ Lah Thi, Trưởng thôn Ngol Rông, cho biết: Trước đây bà con trong làng rất nghèo, không có gạo ăn. Từ khi được Công ty 75 hỗ trợ cho mượn đất canh tác, hướng dẫn cách trồng lúa, người dân không còn lâm vào cảnh thiếu ăn mùa giáp hạt, nhiều hộ trong làng đã vươn lên thoát nghèo, trẻ em được đến trường. Số hộ nghèo, thiếu ăn giảm xuống qua từng năm. Gia đình chị Rơ Mah Lôm thuộc diện nghèo nhất làng Ngol Rông, tá túc trong căn nhà cũ nát, 7 nhân khẩu chỉ phụ thuộc vào 2 sào điều trên đất đá cằn cỗi. Hằng ngày, vợ chồng chị phải địu con đi làm thuê nhưng vẫn không đủ ăn. Năm 2013, được Công ty 75 cho mượn đất dưới tán cao su, vụ đầu chị thu hoạch 8 tạ lúa trên 4 sào đất được mượn. Có lúa ăn những ngày giáp hạt, vợ chồng chị Lôm đỡ vất vả hơn, tiền đi làm thuê dành dụm mua quần áo cho con đi học.

Ngoài nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, Công ty 75 còn đóng góp nhiều cho sự phát triển kinh tế của địa phương. Với diện tích hơn 7.000 ha cao su, hàng năm Công ty đã giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động trên địa bàn. Với mô hình cho người dân mượn đất dưới tán cao su tái canh để sản xuất, Công ty 75 đã góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, đưa cuộc sống người dân đi vào ổn định, qua đó đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở vùng biên giới còn nhiều khó khăn.

HỒNG ĐIỆP