Gỗ lậu nóng bỏng dịp áp Tết

Thứ năm, 01/02/2018 21:00

Theo nhận định của các ngành chức năng, thời điểm cận Tết là lúc “lâm tặc” hoạt động mạnh nhất trong năm. Trước sự tăng cường kiểm tra, giám sát của lực lượng chức năng nhằm ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm dịp trước, trong và sau Tết, trong đó có tội phạm về lâm sản, các đối tượng “lâm tặc” đã chuyển sang nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi hơn nhằm qua mắt các lực lượng chức năng.

Rừng bị phá để lấy gỗ và lấy đất trồng keo ở Tiên Phước.

Theo thống kê, trong năm 2017, riêng lực lượng CA Quảng Nam xử lý 136 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng và vận chuyển lâm sản trái phép, trong đó khởi tố 2 vụ án hình sự và xử lý 134 vụ vi phạm hành chính. Đối với ngành Kiểm lâm (KL), trong năm qua, lực lượng KL đã xử lý 733 vụ vi phạm lâm luật, tịch thu hơn 1.240m3 gỗ các loại, khởi tố 25 vụ án hình sự và thu nộp ngân sách nhà nước 7,3 tỷ đồng. Điều đáng nói, riêng vi phạm đường bộ, cơ quan chức năng tạm giữ 85 ô-tô có hành vi chở gỗ trái phép.

So với các năm trước, năm 2017 số vụ vi phạm và khối lượng lâm sản tịch thu có chiều hướng giảm, nhiều điểm nóng về khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép ở các khu rừng đầu nguồn của công trình thủy điện và các khu rừng đặc dụng đã được ngăn chặn và kiểm soát. Tuy nhiên, vấn nạn trên vẫn còn diễn ra phức tạp tại một số địa phương. Nói về vấn nạn vận chuyển gỗ lậu dịp cuối năm, ông Phan Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục KL tỉnh Quảng Nam cho hay: “KL bố trí 24/24 giờ ở các trạm chắn barie đặt các vị trí đường huyết mạch, cùng với lực lượng tuần tra, truy quét liên tục nên thời gian gần đây các đối tượng thường chọn đường thủy để trung chuyển gỗ lậu. Đường thủy thì dễ phi tang tang vật vi phạm hơn, còn đối tượng cũng dễ thoát thân khi bị phát hiện”.

Song, chỉ trong những ngày cuối năm vừa qua, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển gỗ lậu bằng ô-tô với những thủ đoạn tinh vi. Qua đó có thể thấy, tình trạng vận chuyển gỗ lậu ở cả đường bộ lẫn đường thủy ở Quảng Nam đang diễn biến rất phức tạp. Cụ thể đêm 30-12-2017, từ tin báo của người dân, Phòng Cảnh sát kinh tế CA tỉnh Quảng Nam đã mật phục, bắt quả tang Trần Văn Minh (1987, trú TT Thạnh Mỹ, H. Nam Giang) vận chuyển trái phép 3,763m3 gỗ lim xanh (thuộc nhóm II). Để bắt được xe gỗ trên, các TS phải thức trắng đêm để theo dõi lộ trình của Minh. Đến 0 giờ 30 ngày 30-12-2017, khi Minh điều khiển ô-tô BKS 92C-04481 vận chuyển gỗ lậu trên QL14D (thuộc TT Thạnh Mỹ) thì bị các TS bắt giữ. Qua đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế CA tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh Quảng Nam xử phạt vi phạm hành chính đối với Trần Văn Minh 75 triệu đồng; đồng thời tịch thu toàn bộ số gỗ trên cùng phương tiện, tổng giá trị sung công quỹ 320 triệu đồng.

Đặc biệt mới đây, chiều 28-1, một chiếc xe tải chạy trên QL40B hướng Bắc Trà My - Tam Kỳ, khi lưu thông đến đoạn qua xã Tam Dân (H. Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) bất ngờ bị lật nhào xuống ruộng. Lúc này, hàng chục phách lỗ lậu được ngụy trang bên dưới gỗ keo bị đổ ra khỏi thùng xe. Tài xế nhanh chóng chui ra ngoài mua bạt phủ lên số gỗ lậu và tháo biển số xe rồi vội vã bỏ trốn khỏi hiện trường. Tiếp nhận tin báo từ người dân, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để xác minh, làm rõ. Qua kiểm đếm bước đầu, xe tải này chở đến 73 phách gỗ lậu nhiều chủng loại (gần 9m3) được ngụy trang dưới lớp gỗ keo.

Tiếp đến, rạng sáng 29-1, lực lượng trực ban của Trạm Kiểm soát lâm sản Đại Hồng trên tuyến QL14B (H. Đại Lộc, Quảng Nam) phát hiện ô-tô 7 chỗ BKS 43A-257.32 lưu thông hướng Nam Giang - Đà Nẵng nên tiến hành kéo barie yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính. Khi xe vừa dừng lại trước barie, thấy lực lượng KL, tài xế đã bỏ xe chạy ngược về hướng H. Nam Giang. Tiến hành kiểm tra, lực lượng KL phát hiện trên xe chở 14 phách gỗ dổi, chò (hơn 1,1m3) nên đã lập biên bản tạm giữ phương tiện để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định. Điều đáng nói, để phục vụ cho việc chở gỗ lậu, chiếc ô-tô trên đã bị tháo toàn bộ ghế ngồi phía sau để chứa gỗ.

Hoặc trước đó, rạng sáng 25-1, Tổ công tác của Trạm CSGT Thăng Bình (Phòng CSGT CA tỉnh Quảng Nam) do Đại úy Phan Thanh Toàn làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tại Km 975 trên tuyến QL1 đoạn qua xã Bình Tú (H. Thăng Bình) phát hiện xe 16 chỗ hiệu Ford Transit BKS 92K-3303 đang lưu thông hướng Tam Kỳ - Đà Nẵng có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế tăng ga bỏ chạy. Tổ công tác đã cho lực lượng truy đuổi. Sau khi bỏ chạy được hơn 3km, tài xế xe cùng phụ xe đã bỏ lại xe trên đường rồi nhanh chân trốn thoát. Kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe chở 8 phách gỗ với tổng khối lượng khoảng 1,5m3 nên đã lập biên bản bàn giao cho lực lượng KL tiếp tục điều tra, xác minh...

Xe chở gỗ lậu ngụy trang chở gỗ keo bị lật ở Phú Ninh.

Trạm Kiểm soát lâm sản Đại Hồng phát hiện ô-tô BKS 43A-257.32 chở gỗ lậu.

Qua điều tra cho thấy, các vùng trọng điểm về mua bán, vận chuyển lâm sản ở Quảng Nam được xác định là khu vực thuộc rừng Phòng hộ Sông Tranh (địa bàn 2 huyện Nam và Bắc Trà My). Gỗ từ đây sau khi đưa ra khỏi rừng được tập kết và chở bằng ô-tô theo tuyến QL40B về đồng bằng tiêu thụ. Khu vực thứ 2 được xác định gỗ lậu có nguồn gốc từ Khu Bảo tồn Thiên nhiên Sông Thanh, giáp ranh H. Phước Sơn và khu vực các lòng hồ thủy điện Đắc Mi. Gỗ sau khi đưa ra khỏi rừng sẽ được vận chuyển bằng đường bộ theo tuyến QL14B, hoặc xuôi theo dòng sông Vu Gia. Tuy nhiên, theo nhận định của Chi cục KL tỉnh Quảng Nam, thông thường vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, hoạt động vận chuyển gỗ lậu bằng đường bộ giảm, trong khi đó gia tăng ở đường thủy. Cụ thể, gỗ vận chuyển theo đường thủy có nguồn gốc từ thượng nguồn sông Thu Bồn như ở các huyện Nông Sơn, Hiệp Đức, Phước Sơn, Nam Giang. Gỗ tại đây sau khi đưa ra khỏi rừng sẽ được kết bè thả xuôi theo dòng sông về hạ nguồn...

Với việc xác định các “điểm nóng” và đường đi của gỗ lậu như trên, lực lượng KL địa bàn phối hợp với CA tỉnh, BĐBP tỉnh Quảng Nam và các đơn vị chức năng tại các địa phương tăng cường tuần tra, truy quét. Tuy nhiên, với những thủ đoạn tinh vi của “lâm tặc” và sự lơ là của một số đơn vị chức năng nên thực trạng gỗ lậu về xuôi những ngày giáp Tết không ngừng gia tăng.

BÃO BÌNH