Gói hỗ trợ đợt hai dành cho toàn dân Đà Nẵng bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Thứ năm, 09/09/2021 14:58

Những ngày qua, nhiều người dân trên địa bàn TP Đà Nẵng bức xúc về việc một số địa phương giải thích không rõ ràng trong chi trả các gói hỗ trợ của TP cho người dân gặp khó khăn trong thực hiện đợt giãn cách đặc biệt dài ngày của TP. Để rộng đường dư luận, phóng viên Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn An- Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP về vấn đề này.

​Ông Nguyễn Văn An 

P.V: Thưa ông! Kể từ khi Đà Nẵng thực hiện đợt giãn cách đặc biệt kéo dài 20 ngày (từ 16-8 đến 5-9), thành phố đã có nhiều gói hỗ trợ cho người dân. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dưới cơ sở, do không được giải thích rõ ràng nên nhiều người dân đã hiểu nhầm về đối tượng được thụ hưởng các gói hỗ trợ của TP. Xin ông giải thích rõ về các gói hỗ trợ để người dân hiểu rõ hơn.

Ông Nguyễn Văn An: Kể từ khi TP thực hiện đợt giãn cách đặc biệt kéo dài 20 ngày "ai ở đâu thì ở đó", TP đã có 2 giai đoạn hỗ trợ cho người dân, nhất là những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn (sau đây gọi tắt là 2 đợt hỗ trợ). Cụ thể, ở đợt 1 (7 ngày đầu thực hiện đợt giãn cách đặc biệt), có 2 gói hỗ trợ sau: Gói hỗ trợ từ việc TP vận động và được Tập đoàn SunGroup hỗ trợ 30.000 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, hỗ trợ cho các hộ thuộc các diện sau: 10.067 hộ nghèo, 4.147 hộ cận nghèo và 15.786 hộ có hoàn cảnh khó khăn (do địa phương xét chọn, hỗ trợ theo chỉ đạo của UBND TP tại Công văn số 5265 ngày 15-8-2021). Gói hỗ trợ thứ hai theo Quyết định số 2828, hỗ trợ cho 50.651 suất, mỗi suất 500.000 đồng/hộ (phương thức tùy theo địa phương, nếu không có điều kiện cung cấp hàng hóa thì hỗ trợ bằng tiền mặt cho người dân tự mua - các địa phương đều cấp bằng tiền.

Theo Quyết định này, TP đã hỗ trợ bổ sung thêm một số hộ khó khăn cụ thể: 17.041 hộ người có công hưởng trợ cấp thường xuyên và 33.610 hộ khó khăn khác do địa phương xét chọn. Như vậy, trong 7 ngày đầu thực hiện đợt giãn cách đợt 1, TP đã hỗ trợ cho 80.651 hộ dân, bao gồm toàn bộ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ người có công và 49.396 hộ có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, có 30.000 suất được cấp bằng hàng hóa, 50.651 hộ khác được cấp bằng tiền 500.000 đồng/hộ.

Tuy nhiên, sau thời gian thực hiện đợt giãn cách đặc biệt 7 ngày, tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP vẫn còn phức tạp. Vì vậy, ngày 21-8, UBND TP ban hành Quyết định số 2836, tiếp tục thực hiện Quyết định 2788 thêm 3 ngày nữa rồi đến ngày 25-8, ban hành thêm Quyết định số 2860 tiếp tục thực hiện đợt giãn cách đặc biệt thêm 10 ngày nữa để thực hiện các giải pháp phòng chống dịch. Trong 13 ngày thực hiện đợt giãn cách đặt biệt này,  TP tiếp tục hỗ trợ người dân gặp khó khăn - đợt 2 với 2 QĐ số 2840 ngày 23-8-2021 và QĐ số 2903 ngày 3-9-2021. Cụ thể, QĐ 2840 hỗ trợ cho 142.064 hộ dân cư gặp khó khăn, mỗi hộ 1 suất trị giá 500.000 đồng/suất/hộ; trong đó, giao cho Sở Công Thương mua hàng hóa 50.000 suất cấp cho 50.000 hộ, số còn lại 92.064 suất giao cho địa phương cấp bằng tiền.

QĐ số 2903 tiếp tục hỗ trợ cho 226.225 hộ nhân dân còn lại (trừ những hộ dân đã được nhận hỗ trợ từ  QĐ 2840) mỗi hộ 500.000 đồng, bao gồm cả 66.452 phòng trọ của người dân, học sinh, sinh viên đang thuê trọ ở các địa phương và 257 đối tượng bảo trợ xã hội đang nuôi dưỡng tập trung ở các cơ sở ngoài công lập mỗi người 250.000 đồng. Như vậy, trong thời gian TP thực hiện giãn cách kéo dài thêm, TP ban hành 2 Quyết định 2840 và 2903 là hỗ trợ cho tất cả các hộ nhân dân trên địa bàn TP (kể cả phòng trọ). Theo đó, nếu hộ nào được nhận 1 suất quà hỗ trợ 500.000 đồng của đợt 1 theo QĐ 2828 hoặc hàng hóa tại CV 5265 vẫn sẽ được hỗ trợ của đợt 2 với mức 500.000 đồng theo QĐ 2903 hoặc hàng hóa hoặc tiền theo QĐ 2840. QĐ 2903 chỉ chống trùng đối với những hộ đã nhận được hỗ trợ theo QĐ 2840 mà thôi. 

Ngoài ra, ngày 20-8-2021, TP Đà Nẵng được Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ 1.630.635 kg gạo cho 108.709 nhân khẩu có khó khăn về lương thực tại QĐ số 1415. Theo đó, ngày 22-8, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành QĐ 2837 hỗ trợ gạo cho người dân gặp khó khăn. Sở LĐ-TB&XH TP đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự TP và Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng phân bao (15kg/bao), đã cấp cho các địa phương theo số lượng tại QĐ 2837 trước ngày 1-9.

Chính quyền và lực lượng chức năng TP Đà Nẵng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID - 19.

P.V: Thưa ông! Người dân thắc mắc, vì sao trong đợt 1, có nhiều người thụ hưởng đến  2-3 chính sách hỗ trợ? Mới đây, sau kỳ họp thứ 3 HĐND TP khóa X, một số hộ dân trên địa bàn TP  được tổ phát 5 ký gạo với lời giải thích đây là quà của phường và tổ (trước đó, họ chưa nhận bất kỳ hỗ trợ nào trừ rau củ quả). Người dân hỏi, vậy họ có được nhận 500.000 đồng tiền hỗ trợ của đợt 2 hay không?

Ông Nguyễn Văn An: Trước diễn biến phức tạp về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP, một số hộ dân cũng như những người thuê nhà trọ ở các địa phương gặp khó khăn ở ngay đợt 1. Theo đó, ngoài việc huy động hỗ trợ rau củ quả của các doanh nghiệp lớn để phân phối cho dân, UBND TP cũng đã chỉ đạo "không để người dân nào thiếu đói". Chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các địa phương  cũng huy động sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, nên đã có sự hỗ trợ kịp thời; kể cả người nước ngoài tạm trú trên địa bàn. Vì vậy, trường hợp một hộ nhận nhiều đợt hỗ trợ có thể địa phương huy động nguồn lực ngoài ngân sách hỗ trợ ban đầu. Riêng một số hộ dân được hỗ trợ 5 kg gạo có thể của phường, hoặc tổ huy động được để hỗ trợ, không phải suất hỗ trợ của TP. Vì vậy, các hộ này vẫn được nhận suất hỗ trợ 500.000 đồng của đợt 2.

P.V: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.

P.Thủy (thực hiện)