Hà Tĩnh sơ tán gần 15 ngàn hộ dân vùng hạ du hồ chứa nước Kẻ Gỗ

Thứ hai, 19/10/2020 14:03

Ngày 19-10, Hà Tĩnh tiếp tục có mưa lớn, hồ Kẻ Gỗ xả lũ với lưu lượng 900 m3/s và dự kiến còn tăng lên, có khả năng phải sử dụng phương án phá tràn sự cố trong 24 giờ tới nhằm đảm bảo an toàn cho Nhân dân vùng hạ du hồ chứa nước Kẻ Gỗ. Trước tình hình này, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng ra lệnh cho chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các huyện: Cẩm Xuyên, Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện để tổ chức di dời dân vùng hạ du hồ chứa nước Kẻ Gỗ đến nơi an toàn. Cụ thể: H.Cẩm Xuyên: 13.300 hộ, 43.200 người; H.Thạch Hà: 1.420 hộ, 2.685 người; TP Hà Tĩnh: 263 hộ, 701 người. 

Một số hình ảnh ghi tại các địa bàn TP Hà Tĩnh, H.Cẩm Xuyên và H.Thạch Hà:

sotan-a1.jpg

sotan-a2.jpg

sotan-a3.jpg

sotan-a4.jpg

sotan-a5.jpg

sotan-a6.jpg

 

Tại Cẩm Xuyên, các vùng hạ lưu hồ Kẻ Gỗ như: Cẩm Duệ, Cẩm Mỹ, Cẩm Thành, Cẩm Thạch, Cẩm Vịnh... đang gồng mình chống chọi với lũ dữ. Đỉnh lũ hiện đã ở mức cao hơn năm 2010 từ 40- 60 cm, gây ngập úng 13.339 hộ/43.028 nhân khẩu. Tại xã Cẩm Mỹ, khu vực giáp ranh hồ Kẻ Gỗ, 15 thuyền cứu hộ (bao gồm cả thuyền có trong dân) đang được huy động để di dời các hộ dân bị ảnh hưởng ở các thôn: Mỹ Trung, Mỹ Sơn, Quốc Tuấn. Xã đang chờ lực lượng tăng cường để di dân các khu vực sâu như thôn: Mỹ Yên, Mỹ Trung, Mỹ Lâm. Hiện tại, nhiều lực lượng cứu hộ đang cố gắng tiếp cận ứng cứu H.Cẩm Xuyên, nhưng do ngập lụt chia cắt giao thông nên rất khó khăn trong việc tiếp cận.

Đến trưa 19-10, toàn bộ các tuyến đường, khu vực ở TP Hà Tĩnh đã bị cô lập hoàn toàn, có nơi mực nước sâu đến 1- 1,5 m. Ông Phạm Hùng Cường- Phó Chủ tịch UBND, Thường trực BCH PCLB TP Hà Tĩnh cho biết: "Thành phố đang tiếp tục huy động các phương tiện xe gầm cao, xuồng để tiếp tục tiếp cận và di dời người dân ở vùng xung yếu. Tuy nhiên, mực nước dâng cao, mưa lớn và lưu lượng xả lũ cao nên việc di chuyển rất khó khăn". Cũng theo ông Cường, mực nước ngập hiện tại ở các khu vực TP Hà Tĩnh phố biến từ 60- 70 cm, một số điểm ngập sâu trên 1 m. Theo ghi nhận, nước đã vào hàng trăm nhà dân từ 20 - 30 cm; TDP 2, TDP 3, P.Hà Huy Tập và các vùng ven sông xã Thạch Đồng, nước đã lên từ 1 m - 1,5 m.

Huyện Thạch Hà đang gấp rút hoàn tất sơ tán, di dời dân đến các trụ sở UBND, hội quán thôn, các nhà dân cao tầng, kiên cố. Trưa 19- 10, toàn H.Thạch Hà có 17 xã bị ngập lụt gồm: Thạch Sơn, Việt Tiến, Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Khê, Tượng Sơn, Thạch Văn, Thạch Trị, Thạch Lạc, Thạch Liên, Đỉnh Bàn, Thạch Đài, Tân Lâm Hương, Nam Điền, Thạch Thắng, Thạch Kênh, Thạch Ngọc, Thạch Xuân. Theo chỉ đạo của Ban PCTT&TKCN huyện, các xã nói trên phải kịp thời huy động lực lượng, phương tiện tổ chức di dời người dân ở các vùng có nguy cơ ngập lụt và người dân có nhà ở chưa đảm bảo đến nơi tránh trú an toàn, ưu tiên di dời trước người già, trẻ em, người tàn tật. Tổng số lượng người phải sơ tán tại Thạch Hà gồm 1.468 hộ/4.541 người. Trong đó, các xã cố số hộ và số người cần sơ tán lớn gồm: Lưu Vĩnh Sơn (200 hộ/630 người), Thạch Lạc và Đỉnh Bàn (150 hộ/440 người), Thạch Ngọc (120 hộ/350 người), Thạch Sơn (111 hộ/350 người)...

Theo Chủ tịch UBND xã Thạch Lạc Bùi Quốc Sơn, hiện toàn xã có 5/7 thôn bị cô lập gồm: Quyết Tiến, Trung Lạc, Hòa Lạc, Vĩnh Thịnh, Thanh Sơn; có tất cả 700 hộ dân bị nước vào nhà với độ sâu từ 60-70cm. Xã đã huy động 10 thuyền máy của người dân Bắc Lạc và Vĩnh Thịnh; đồng thời, kêu gọi toàn bộ lực lượng tập trung cao cho công tác sơ tán, di dời dân đến trụ sở UBND xã, trạm y tế, trường học, nhà văn hóa thôn và các nhà cao tầng.

    XS