Hack facebook để chiếm đoạt tiền mua… bitcoin

Thứ hai, 18/06/2018 21:40

Đang là sinh viên ngành công nghệ thông tin của một trường cao đẳng trên địa bàn TP Đà Nẵng, nhưng Nguyễn Đức Huy (1999, trú Phường 1, TX  Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) không lo học hành mà ăn chơi lêu lổng, sa vào nợ nần bởi cờ bạc đỏ đen, để rồi bằng mọi giá kiếm tiền trả nợ mà không ngờ rằng cái giá ngày hôm nay mình phải trả là quá đắt… Điều đáng nói, bị cáo Huy thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nói trên trong lúc đang bị TAND tỉnh Quảng Trị cho tại ngoại bởi tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Mới đây TAND Q. Hải Châu (TP Đà Nẵng) đã đưa ra xét xử công khai vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Nguyễn Đức Huy. Qua quá trình đấu tranh, Huy khai nhận, bản thân có chút ít kiến thức trong lĩnh vực công nghệ thông tin, lợi dụng mạng xã hội facebook, Huy cùng với bạn là Phan Văn Đông (1998) và Lê Văn Ngọc Tú (1997, cùng trú TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân khác nhau với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Đức Huy

Thủ đoạn của nhóm này là tìm cách hack để chiếm quyền kiểm soát tài khoản facebook của những người đang hoặc từng đi nước ngoài. Sau khi chiếm được tài khoản facebook, chúng dò tìm danh sách bạn bè, người thân của nạn nhân rồi xin số tài khoản ngân hàng, nói dối là để gửi nhờ tiền từ nước ngoài về. Sau khi có số tài khoản, chúng dùng thủ thuật công nghệ tạo một tin nhắn giả nhắn vào máy điện thoại của nạn nhân thông báo rằng tài khoản ngân hàng đã được cộng một số tiền. Theo đó, chiều 31-10-2017, Phan Văn Đông đến phòng trọ của Nguyễn Đức Huy tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, P. Hải Châu 1 (Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) để chơi. Tại đây, Đông sử dụng máy vi tính của Huy để hack tài khoản facebook có tên “Nam Long Nam Long”, qua điều tra xác định được tài khoản facebook này là của anh Nguyễn Đình N. (trú tỉnh Nghệ An). Đông nghiên cứu lịch sử nói chuyện trong tin nhắn facebook và biết được trước đây anh N. làm việc ở nước Nga và hay nhắn tin nói chuyện với bạn là chị Nguyễn Thị Hồng N. (trú tỉnh Nghệ An) nên Đông đã sử dụng tài khoản facebook mình vừa hack được này, giả danh anh N. và nhắn tin vào nick của chị N. Tưởng người sử dụng nick trên là anh N. thật nên đã nói chuyện. Đông nhờ chị N. cho mượn tài khoản ngân hàng có sử dụng dịch vụ Internet banking để cho bạn gửi số tiền 25 triệu đồng từ nước Nga về Việt Nam. Chị N. không sử dụng dịch vụ Internet banking nên đã mượn tài khoản ngân hàng của chị Hồ Thị H. (trú tỉnh Nghệ An) để đưa cho Đông.

Lừa được miếng mồi ngon, Đông dùng các thủ thuật trên máy tính để lừa chị H. đăng nhập thông tin cá nhân, mật khẩu truy cập tài khoản ngân hàng vào một đường link do Đông lập ra. Khi chị H. đăng nhập thông tin tài khoản thì thông tin đó tự động chuyển về Email bienhong12185@gmail.com của Nguyễn Đức Huy. Đông lấy thông tin này đăng nhập vào tài khoản ngân hàng của chị H. và chuyển số tiền 100 triệu đồng của chị H. vào một tài khoản ngân hàng khác có tên là “THACH DAN THANH”, đây là tài khoản do Nguyễn Đức Huy hack và chiếm đoạt của người khác cung cấp cho Đông sử dụng để chuyển tiền chiếm đoạt vào. Sau khi có được số tiền 100 triệu đồng, Đông nhờ Huy sử dụng thủ đoạn là dùng tiền mua Bitcoin trên mạng, sau đó bán lại và lấy tiền chuyển vào tài khoản chính đứng tên Nguyễn Đức Huy nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng và của người khác. Sau khi hoàn tất, Huy đến ngân hàng rút toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt được về đưa cho Đông, để thưởng cho bạn. Đông đã cho lại Huy số tiền 12 triệu đồng.

Tại phiên xét xử, Huy đã khai nhận hoàn toàn hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra Huy khai nhận, trong thời gian từ cuối tháng 10 đến khi bị bắt, đã cùng Phan Văn Đông và Lê Văn Ngọc Tú đã dùng thủ đoạn như trên để chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của khoảng 10 người, với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng hơn 200 triệu đồng. Cơ quan điều tra đã ra thông báo tìm bị hại trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng đến nay chưa xác định được nên Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý sau. HĐXX TAND Q. Hải Châu đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Huy 3 năm 6 tháng tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, cộng với 12 tháng tù do TAND tỉnh Quảng Trị tuyên phạt bị cáo về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, tổng hình phạt bị cáo phải nhận là 4 năm 6 tháng tù.

Riêng đối tượng Phan Văn Đông đã bỏ trốn, Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu đã ra thông báo truy tìm nhưng chưa xác định được đối tượng đang ở đâu, chưa lấy được lời khai nên tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý sau.  Đối với Lê Văn Ngọc Tú, hiện nay chưa xác định được các bị hại theo lời khai của Huy và Tú nên chưa đủ chứng cứ để xử lý. Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý sau.

Thanh Hoa