Hai dì cháu liên thủ mua bán người

Thứ sáu, 24/12/2021 11:36

Sang Trung Quốc làm ăn và lấy chồng, khi được bố chồng “bật xi-nhan” nhờ tìm người đưa sang bán, Vi Thị Nga đã gọi điện về cho dì của mình đặt vấn đề tìm người đưa sang bán với tiền công 20 triệu đồng/người. Vậy là hai dì cháu liên thủ đưa một người phụ nữ ở xã khác sang Trung Quốc bán để lấy tiền công.

Chỉ vì chút lợi nhuận, hai dì cháu Nga phải trả giá.

Ngày 21-12, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo: Vy Thị Nga (1980, trú xã Yên Hòa, huyện Tương Dương, Nghệ An) và Lô Thị Xu Hà (1974, trú xã Yên Na, huyện Tương Dương) về tội “Mua bán người”. Ngoài ra, Nga còn bị xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo nội dung vụ án, khoảng tháng 9-2014, khi đang làm ăn ở Trung Quốc, Vy Thị Nga gọi điện về cho dì là Hà rủ tìm phụ nữ đưa sang Trung Quốc bán. Nga thỏa thuận cứ đưa 1 người sang sẽ được nhận 20 triệu đồng tiền công. Nghe cháu nói vậy, Hà đồng ý. Một tháng sau, khi gặp chị Lô Thị Ng. (1982, trú xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương), biết chị này hoàn cảnh khó khăn Hà liền rủ “có sang Trung Quốc làm ăn không, bên đó lương cao lắm?”. Do không có việc làm, điều kiện kinh tế khó khăn nên chị Ng. đã đồng ý.

Ngày 19-10-2014, Lô Thị Xu Hà đưa cho chị Ng. 2 triệu đồng làm lộ phí để bắt xe ra Móng Cái (Quảng Ninh), đồng thời đưa số điện thoại của Nga. Khi đến cửa khẩu, chị Ng. được người của Nga thuê đưa sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch. Sau đó, Nga đã nhờ bố chồng bán chị Ng. cho một người đàn ông Trung Quốc lấy làm vợ với giá khoảng 120 triệu đồng.

Nhận 90 triệu đồng từ bố chồng, Nga gửi về cho Hà 80 triệu đồng. Trong đó, 20 triệu là tiền công của Hà, 60 triệu là tiền của chị Ng. Còn lại 10 triệu Nga gửi về cho mẹ mình để nuôi con. Sau 6 tháng làm vợ nơi xứ người, chị Ng. trốn về Việt Nam làm đơn tố cáo sự việc đến cơ quan công an. Hai đối tượng Nga và Hà bị bắt sau đó.

Liên quan đến hành vi bán ma túy của Nga, theo hồ sơ vụ án, khoảng chiều 5-7-2021, có hai người đàn ông đến nhà của Nga hỏi mua “2 vịt, 1 gà” ý chỉ heroin và hồng phiến. Nga đã bán 300 nghìn đồng tiền ma túy cho 2 đối tượng trên. Cùng ngày, khi 2 đối tượng trên đang sử dụng ma túy thì bị công an bắt giữ. Vi Thị Nga bị công an bắt giữ sau đó. Hiện hai đối tượng này đã được lực lượng công an lập hồ sơ gửi nơi cư trú để lập hồ sơ đưa hai đối tượng đi cai nghiện bắt buộc.

Vừa có mặt tại phiên tòa, Nga và Hà đều bật khóc khi được gặp lại người thân. Từ khi bị bắt đến nay, đây là lần đầu tiên hai dì cháu Nga gặp lại người thân. Tranh thủ khi tòa chưa xét xử, Nga ngồi từ xa hỏi han và dặn dò người nhà. Chồng Nga mất sớm, hiện 2 con cũng đã lớn, trong đó đứa sinh năm 1998, đứa nhỏ sinh năm 2005. Nga để con lại cho bố mẹ nuôi rồi sang Trung Quốc làm ăn và lấy chồng. Quá trình sinh sống và làm việc tại đây, Nga biết được nhu cầu của những đàn ông luôn muốn tìm vợ nên liên thủ với bố chồng tìm người ở quê để đưa sang Trung Quốc bán lấy tiền công. Số tiền hoa hồng có được là 10 triệu đồng, Nga cũng gửi về quê cho bố mẹ để nuôi con.

Hai bị cáo tại phiên tòa.

Tại phiên tòa, hai bị cáo Nga và Hà đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Cả hai đều trình bày do hoàn cảnh gia đình khó khăn, cần tiền nên đã tìm người đưa sang Trung Quốc bán. HĐXX TAND tỉnh Nghệ An nhận định, hành vi của hai bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Bị cáo Vi Thị Nga, trong quá trình điều tra, truy tố và tại tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Gia đình đã tự nguyện khắc phục cho bị hại 10 triệu đồng và bị hại đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ. Còn bị cáo Lô Thị Xu Hà cũng đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Gia đình đã tự nguyện khắc phục cho bị hại 20 triệu đồng, người bị hại cũng đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ HĐXX tuyên phạt bị cáo Vi Thị Nga 4 năm tù về tội: “Mua bán người” và 4 năm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, tổng hình phạt chung buộc Nga phải lĩnh là 8 năm tù; tuyên phạt bị cáo Lô Thị Xu Hà 3 năm tù về tội: “Mua bán người”.

Dương Hóa