Hải quan Đà Nẵng nỗ lực phòng, chống buôn lậu dịp Tết

Thứ năm, 04/02/2016 10:00

(Cadn.com.vn) - Cuối năm là thời điểm mà các loại tội phạm lợi dụng để hoạt động buôn lậu thông qua đường hàng không và cảng biển. Vì vậy, Cục Hải quan đã chỉ đạo các Chi cục Hải quan triển khai kế hoạch, biện pháp để ngăn chặn, góp phần kích cầu nguồn hàng nội địa trong dịp Tết”, ông Nguyễn Hương, Phó Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng cho hay.

Lực lượng Hải quan phối hợp tích cực với Công an, Biên phòng TP Đà Nẵng
đấu tranh hiệu quả tội phạm buôn lậu qua cảng biển và hàng không.
(Trong ảnh: Hải quan và các lực lượng bắt giữ vụ buôn lậu ngà voi).

Chống buôn lậu ở cảng biển

Ông Nguyễn Quang Lãng, Chi Cục trưởng Chi Cục hải quan cửa khẩu Cảng (CKC) Đà Nẵng cho biết, như thường lệ, cuối năm, những mặt hàng phục vụ Tết về nhiều, do đó không thể tránh khỏi việc các doanh nghiệp lợi dụng trốn thuế. Xác định được vấn đề đó, lực lượng hải quan CKC thường chú trọng phân loại, đặc biệt là những tuyến hàng từ Trung Quốc, cũng như những mặt hàng có dấu hiệu đi qua nhiều địa điểm khác nhau trước khi về Cảng Đà Nẵng.

Ghi nhận của chúng tôi, những ngày cuối năm, Cảng Đà Nẵng rất nhộn nhịp. Từng dòng xe tải chở hàng từ các nơi về dừng chật khu chờ kiểm soát tại con đường Yết Kiêu, trong cảng cũng có khá nhiều xe bốc, xếp hàng nhập khẩu các nước về, cán bộ hải quan CKC đã kiểm tra bằng nhiều phương pháp, như phân luồng thông qua hệ thống thông quan tự động, kiểm tra bằng máy móc soi chiếu từng container và bằng trực quan. “Khi phân luồng hàng hóa mà cán bộ làm nhiệm vụ nhận thấy có dấu hiệu nghi vấn sẽ tiến hành thông tin và kiểm tra ngay trước khi cho thông quan”, một cán bộ hải quan chia sẻ.

Để đấu tranh hiệu quả, ngoài sử dụng máy móc thiết bị hiện đại, cán bộ chi cục Hải quan CKC đã tích cực phối hợp với biên phòng, công an, lực lượng hải quan các tỉnh; chú trọng việc trao đổi thông tin với nhau giữa các lực lượng, cũng như thông tin do các doanh nghiệp cung cấp. “Thường thì thông tin các doanh nghiệp cung cấp cho lực lượng về buôn lậu ít chính xác, nhưng những thông tin này cũng không lơ là, chủ quan mà luôn triển khai để kiểm tra”, ông Lãng nói. Cũng theo ông Lãng, vừa qua, việc bắt giữ lượng lớn vảy tê tê buôn lậu qua cảng biển cũng nhờ việc trao đổi thông tin giữa các lực lượng với nhau.

Cho đến thời điểm cận Tết, dù lực lượng hải quan CKC chưa phát hiện trường hợp nào nghi vấn, nhưng theo khẳng định của ông Nguyễn Quang Lãng: “Không thể lơ là, chủ quan, bởi doanh nghiệp thường lợi dụng sự lơ là, nhất là dịp Tết để buôn lậu. Trong những ngày trước, trong và sau Tết, lực lượng sẽ phân công cán bộ làm nhiệm vụ 24/24 giờ, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các doanh nghiệp, nhưng cũng luôn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động xuất, nhập khẩu, cũng như hành khách đến Đà Nẵng thông qua đường biển”.

Ngăn chặn buôn lậu qua đường hàng không

Song song với đường biển, đường hàng không cũng được lực lượng hải quan chú trọng. Ông Nguyễn Thái Hoan, Chi Cục trưởng Chi Cục cửa khẩu Sân bay Quốc tế Đà Nẵng cho biết, sân bay quốc tế Đà Nẵng là cửa khẩu cảng hàng không quốc tế trọng điểm của miền Trung- Tây Nguyên. Những ngày bình thường, lưu lượng bay quốc tế khoảng 300 chuyến/tuần. Tuy nhiên, Đà Nẵng được đánh giá là một trong những điểm du lịch hấp dẫn đối với du khách quốc tế, nên lưu lượng khách đến trong những ngày Tết sẽ rất lớn. Ngoài ra, lượng Việt Kiều về nước thông qua sân bay quốc tế Đà Nẵng cũng không hề nhỏ. Trong khi nhiều người chưa hiểu các quy định mang hàng hóa vào nội địa, vô hình chung vận chuyển những mặt hàng cấm như rượu bia, thuốc lá, các loại đồ chơi trẻ em.

Thực hiện sự chỉ đạo của Cục, đơn vị đã triển khai kế hoạch cao điểm phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, phòng chống ma túy trước, trong và sau Tết đến cán bộ, nhân viên các đội nghiệp vụ. Ngoài tạo sự thông thoáng cho hành khách, thì cần phải kiểm soát chặt chẽ, nhất là những hành khách, mặt hàng có tính hiềm nghi cao. Theo ông Nguyễn Thái Hoan, dịp Tết sẽ tiến hành 4 ca trực/ngày/đêm, vừa giải quyết thủ tục xuất, nhập cảnh cho hành khách. Ông Hoan cho rằng, các cán bộ hải quan được phân nhiệm vụ luôn nâng cao tinh thần, trách nhiệm của mình. Với họ, hạnh phúc nhất sau mỗi Tết là không để xảy ra tình trạng buôn lậu qua đường khàng không.

Hiện tại, phương tiện hỗ trợ của ngành Hải quan sân bay được tăng cường đầy đủ như máy soi, camera giám sát, máy soi cơ thể để phát hiện ma túy trong người, đội chó nghiệp vụ...  đáp ứng được quá trình phát hiện hàng hóa buôn lậu, gian lận và ma túy. Bên cạnh đó, cán bộ hải quan đơn vị còn phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an sân bay, lực lượng an ninh hàng không và các đơn vị Công an thành phố Đà Nẵng để kịp thời đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các vụ việc an ninh trật tự ở đường hàng không. Với những nỗ lực như vậy, hy vọng sẽ hạn chế thấp nhất tình trạng buôn lậu, gian lận thông qua đường hàng không trong dịp Tết Bính Thân sắp tới.

Anh Khoa Ngô