Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên bồi thường vì đánh sập văn phòng liên lạc

Thứ sáu, 23/04/2021 09:05

Văn phòng liên lạc chung của liên Triều bị nổ tung vào năm 2020.  Ảnh: KCNA

NK News ngày 22-4 đưa tin: Ngoại trưởng Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên xin lỗi và bồi thường vì cho nổ tung văn phòng liên lạc chung vào năm 2020.

Phát biểu tại một phiên tranh luận ở thủ đô Seoul, Ngoại trưởng Chung Eui-yong cho biết ông rất lấy làm tiếc về tình trạng căng thẳng của quan hệ hai miền trên Bán đảo Triều Tiên và lẽ ra Bình Nhưỡng không nên cho nổ văn phòng liên lạc ở khu vực biên giới, mà Hàn Quốc trước đó đã đầu tư khoảng 8,6 triệu USD cho việc cải tạo mới. Ngoại trưởng Chung Eui-yong nhấn mạnh: "Triều Tiên không chỉ phải xin lỗi về điều này mà còn phải hứa đảm bảo những điều như thế này sẽ không bao giờ xảy ra nữa". Cùng ngày, Ngoại trưởng Chung Eui-yong cho biết, hiện Seoul sẽ không thúc đẩy khả năng tổ chức các hội nghị thượng đỉnh trong tương lai gần với phía Bình Nhưỡng.

T.T