Hàng chục con bạc hỗn chiến

Thứ năm, 16/02/2017 10:24

(Cadn.com.vn) - Giám đốc CA tỉnh Bình Định chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục khẩn trương phối hợp điều tra, làm rõ vụ gần 20 thanh niên ở TP Quy Nhơn đi ô-tô lên TT Vân Canh, H. Vân Canh (Bình Định) truy sát bằng hung khí xảy ra chiều 29-1 gây náo loạn, bức xúc trong nhân dân. Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan CA cho thấy: Trưa 29-1, Phan Thanh Duy (1983, trú khu vực 7, P. Ngô Mây, TP Quy Nhơn) - đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp hoạt động lưu động đang nằm trong “tầm ngắm” của lực lượng CSHS CA tỉnh Bình Định, sử dụng ô-tô cùng 5 đối tượng khác (đều trú TP Quy Nhơn) đến quán Bảy Lựu (xóm 4, thôn Thịnh Văn 1, TT Vân Canh) để tổ chức cờ bạc bằng hình thức xóc dĩa. Thực chất của chuyến đi là Duy muốn lên cầm cái chiếu bạc này vì nghe “giang hồ” đồn đây là chiếu bạc mà các con bạc đánh số tiền lớn. Khi đi Duy không quên mang theo hung khí gọi là “phòng thân”.

Khi đến nơi, Duy thấy nhóm của Nguyễn Văn Thiện (1983, trú địa phương) cùng với các đối tượng Nguyễn Ngọc Lâm, Phạm Lưu Thông, Nguyễn Ngọc Tuấn (cùng trú H. Vân Canh) từng gặp nhau qua nhiều chiếu bạc lưu động, nên ngỏ ý hùn vốn, phân nhau cầm cái. Nói về mánh khóe “cờ gian, bạc lận” của Duy thì Thiện chưa thể sánh bằng. Có lẽ vì muốn tạo cớ để “độc chiếm” sòng bạc ở Vân Canh mà Duy đã tìm cách thua hết số tiền hai bên hùn nhau. Mục đích của Duy thu tiền hùn chung để Thiện không có tiền đánh bạc nữa, lúc đó Duy sẽ là người cầm cái chiếu bạc này mà không phải hùn hạp với ai. Khi số tiền thua cạn thì cũng là lúc Nguyễn Văn Thiện nhận ra chiêu trò của Duy. Thiện không còn tiền để hùn nhưng cũng không cho nhóm của Duy tiếp tục cầm cái, độc chiếm địa bàn nơi mình từng làm bá chủ. Thế là hai bên nhảy vào hỗn chiến và hậu quả của trận ẩu đả này là  Thiện bị thương tích. Chưa dừng lại, đồng bọn của Duy tiếp tục dùng các loại hung khí mang theo như kiếm, phảng, mã tấu truy sát khiến nhóm của Thiện bỏ chạy tán loạn. Sau đó, nhóm của Duy ra “tuyên bố” rằng: Nếu lần sau không cho tụi tao cầm cái sòng bạc này thì tụi bay sẽ tan xác, rồi cả bọn lên ô-tô trở về Quy Nhơn.

Các đối tượng liên quan đến vụ án hỗn chiến.

Ấm ức vì bị đánh, Thiện đã gọi điện thoại, tụ tập đồng bọn ở H. Vân Canh cùng hung khí, đồng thời hẹn Duy tiếp tục sát phạt tại xã Canh Hiển, H. Vân Canh vào ngày 30-1. Tuy nhiên, đến giờ hẹn, nhóm Thiện không thấy nhóm Duy đến nên quay về TT Vân Canh chờ.

Sau khi về Quy Nhơn, với bản tính côn đồ của kẻ cờ bạc chuyên nghiệp, Duy quy tụ hơn 15 đối tượng ở Quy Nhơn và H. Tuy Phước (những đối tượng từng tham gia cờ bạc với Duy), đi trên 3 ô-tô với các loại hung khí thẳng tiến về H. Vân Canh. Khi đến TT Vân Canh chuẩn bị dàn trận hỗn chiến thì bị lực lượng CAH phong tỏa nên chúng tháo chạy. Dọc đường đi, Duy thấy 2 thanh niên đi xe máy lạng lách phía trước cản đường, tưởng là nhóm của Thiện nên lệnh cho đồng bọn ép xe chém loạn xạ làm anh Lê Văn Lý (26 tuổi, trú TT Vân Canh) bị thương tích nặng. Sau khi chém người, nhóm Duy bỏ mặc nạn nhân rồi tiếp tục chạy về Quy Nhơn. Anh Lý bị thương tích nặng ở 2 bàn tay, được người dân chở đi bệnh viện cấp cứu.

Hiện Cơ quan CSĐT CA tỉnh Bình Định đang tập trung điều tra , làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý trước pháp luật. Nếu Phan Thanh Duy là đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp thì Nguyễn Văn Thiện đã có 3 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” liên quan đến các vụ cờ bạc.

Quý Hiền